Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

EU thông qua lệnh cấm đối với 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga

Các quan chức hàng đầu của EU ngày 30/5 đã thông báo về một thỏa thuận áp đặt lệnh cấm một phần đối với nhập khẩu dầu từ Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết, lệnh cấm được tất cả 27 thành viên của khối đồng ý trong vòng trừng phạt thứ sáu nhằm vào Moscow, nó sẽ bao gồm "hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga, cắt giảm một nguồn tài chính khổng lồ cho cỗ máy chiến tranh của nước này".

Lệnh cấm một phần này được cho là nhắm vào lượng dầu nhập khẩu của Nga đến châu Âu bằng đường bin, trong khi 1/3 còn lại được vận chuyển chủ yếu đến các quốc gia Đông Âu thông qua các đường ống trên đất liền.

EU thông qua lệnh cấm đối với 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga - Ảnh 1.

EU thông qua lệnh cấm đối với 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Trong một loạt các dòng tweet, ông Michel cho biết các quốc gia EU cũng đã đồng ý chặn Sberbank, ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIF; cấm thêm ba đài truyền hình thuộc sở hữu nhà nước của Nga hoạt động trên lãnh thổ EU và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với "các cá nhân chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, bà "hoan nghênh" hành động của Hội đồng, được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp tại Brussels.

Bà nói trong một bài đăng trên Twitter: "Điều này sẽ giúp cắt giảm khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga sang EU vào cuối năm nay".

Thỏa thuận ngăn chặn nhập khẩu dầu của Nga vào EU được đưa ra sau một cuộc đấu tranh nội bộ kéo dài nhiều tuần, trong đó các nước Đông Âu không giáp biển như Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc tìm cách miễn trừ và từ phản đối cấm được đề xuất và cho rằng họ cần thêm thời gian để tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua video hôm thứ Hai, kêu gọi dừng "các cuộc cãi vã" nội bộ, điều mà theo ông, chỉ giúp ích cho Moscow.

"Châu Âu cần thể hiện sức mạnh vì Nga chỉ coi sức mạnh là một lý lẽ", Zelensky nói.

Bản dự thảo kết luận của Hội nghị thượng đỉnh cho thấy EU "kiên quyết lên án cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraina" và kêu gọi Nga "ngừng ngay các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời rút ngay lập tức và vô điều kiện tất cả quân đội và thiết bị quân sự của mình khỏi toàn bộ lãnh thổ của Ukraina trong biên giới được quốc tế công nhận".

Tuyên bố được đưa ra khi quân đội Nga tiến vào ngoại ô thành phố then chốt Sievierodonetsk sau nhiều ngày pháo kích và giao tranh dữ dội khi Moscow tiếp tục nhiệm vụ đánh chiếm các phần phía Đông của Ukraina.

MINH MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement