Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người Malaysia, Thái lan lo sợ COVID-19 bùng phát khi du khách Trung Quốc quay trở lại

Du lịch & Ẩm thực

03/01/2023 12:08

Người Malaysia đang đặt câu hỏi về việc vội vàng cho phép khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh, lo lắng dòng người này sẽ đẩy đất nước trở lại tình trạng phong tỏa.
news

Trong khi đó, Thái Lan cũng lo ngại về khả năng gia tăng du khách bị bệnh hoặc chưa được tiêm chủng, với việc một số bệnh viện cung cấp thuốc tiêm AstraZeneca cho du khách Trung Quốc.

Mạng xã hội Malaysia đang xôn xao trước sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc, trong đó công chúng cân nhắc nguy cơ bùng phát COVID-19 trở lại do các biến thể mới tiềm ẩN, thúc đẩy sự phục hồi kinh tế mong manh.

Kể từ khi Trung Quốc từ bỏ chính sách "Zero-COVID" vào tháng 12/2022, loại virus này đã lây lan qua quần thể voi ma mút của nước này, nơi mà việc hấp thụ vaccine diễn ra không đồng đều.

Hôm 1/1/2023, Trung Quốc sẽ mở cửa lại biên giới sau ba năm, dẫn đến một cuộc di cư dự kiến từ công chúng đang thiếu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Malaysia, Singapore và Thái Lan, với các chuyến bay thẳng và ít biện pháp kiểm soát sức khỏe, mang đến cho du khách Trung Quốc một lối thoát nhanh chóng và dễ dàng, trái ngược với Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia đang hạn chế các chuyến bay và sẽ xét nghiệm virus đối với những người đến từ Trung Quốc.

Người Malaysia, Thái lan lo sợ COVID-19 bùng phát khi du khách Trung Quốc quay trở lại - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay của AirAsia bay trên một ngôi làng ở Kota Kinabalu, Sabah, vào ngày 1/1/2023. Bộ Y tế Malaysia cho biết họ sẽ kiểm tra nước thải từ các chuyến bay đến từ Trung Quốc và sàng lọc hành khách bị sốt. Ảnh: AP

Nhưng ở Malaysia, sự bất an đang gia tăng khi thời gian đếm ngược đến ngày giải phóng dân số lớn nhất thế giới khỏi lệnh cách ly hiệu quả trên toàn quốc đang đến gần.

Bộ Y tế Malaysia hôm 2/1 cho biết nước này đã ghi nhận các trường hợp mắc các biến thể COVID chủ yếu ở Trung Quốc.

"Tính đến ngày 31/12/2022, 4.148 trường hợp đã bị nhiễm BA.5.2 và ba trường hợp nhiễm BF.7", Tổng giám đốc của Bộ Noor Hisham Abdullah cho biết.

Ông nói thêm, 80% các trường hợp hiện tại ở Trung Quốc liên quan đến hai biến thể này, có khả năng lây nhiễm và tái nhiễm cao.

Nhà điều hành tour du lịch Justin Lee đã đặt câu hỏi về việc vội vàng cho phép khách du lịch Trung Quốc quay trở lại ngay khi nền kinh tế Malaysia đang ổn định sau vài năm nghiệt ngã với các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại do đại dịch gây ra.

"Bây giờ chúng tôi có đủ ăn và không cần phải vội vàng mạo hiểm", ông viết trên Facebook. "Nếu sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc khiến chúng tôi phải đóng cửa trở lại, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Bộ Y tế Malaysia cho biết họ sẽ kiểm tra nước thải từ các chuyến bay đến từ Trung Quốc và sàng lọc hành khách bị sốt, nhưng không yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính đối với người nhập cảnh.

Điều đó đã khiến nhiều người ở Malaysia lo lắng về các biến thể mới.

"Điều này sẽ không đủ đâu! Chỉ cần cấm bất cứ ai là đến từ Trung Quốc vào Malaysia. Chúng tôi không muốn có thêm một đợt phong tỏa nào nữa chỉ vì họ", một người dùng Twitter phản hồi về thông báo này cho biết.

Người Malaysia, Thái lan lo sợ COVID-19 bùng phát khi du khách Trung Quốc quay trở lại - Ảnh 2.

Du khách chụp ảnh tại ngôi chùa Phật giáo Wat Arun ở Bangkok vào tháng 12. Ảnh: AFP

Lời công kích đã thúc giục Bộ trưởng Du lịch Malaysia, Tiong King Sing, cố gắng xoa dịu những lo ngại và nhắc nhở quốc gia về lợi nhuận mà doanh thu du lịch Trung Quốc có thể mang lại.

"Việc mở cửa biên giới của Trung Quốc nên được xem xét một cách hợp lý. Xin đừng vội vàng đưa ra những bình luận không thân thiện, để không làm tổn thương tình hữu nghị giữa Malaysia và Trung Quốc, và thậm chí khiến khách du lịch Trung Quốc cảm thấy rằng chúng tôi không chào đón họ", ông viết trong một bài đăng trên Facebook hôm 1/1.

"Chúng tôi đã thấy tin tức trên một số nền tảng truyền thông xã hội, đưa tin tiêu cực về việc Trung Quốc mở cửa biên giới, thậm chí chỉ trích, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này kêu gọi mọi người cẩn trọng trong lời nói và việc làm".

Những bình luận của ông đã bị các nhà phê bình chỉ trích, họ cho rằng công chúng là những người sẽ chú ý nếu Malaysia có một đợt bùng phát gây thiệt hại khác.

"Chúng tôi hoan nghênh họ khách du lịch Trung Quốc nhưng chúng tôi phải rất cẩn thận với tình hình", nhà văn Zamri Mohamad trả lời bài đăng của bộ trưởng. "Những người sẽ bị ảnh hưởng là những người ở dưới đáy. Bạn sẽ không cảm thấy hiệu quả, với lợi thế và vị trí chính trị của bạn".

Việc Trung Quốc sắp mở cửa trở lại cũng được chào đón nồng nhiệt ở Thái Lan, nơi các cơ quan quản lý du lịch dự đoán có tới 10 triệu khách du lịch Trung Quốc có thể tràn về trong năm 2023, nhưng những lo ngại đồng thời gia tăng về cách nước này xử lý lượng du khách bị bệnh hoặc không được tiêm chủng có thể gia tăng.

Một số bệnh viện đang cung cấp vaccine AstraZeneca với giá gốc dành riêng cho du khách Trung Quốc, nhiều người trong số họ chỉ nhận được vắc xin do Trung Quốc phát triển trong nước mà các chuyên gia y tế cho rằng có hiệu quả thấp hơn.

Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul nói với các phóng viên vào cuối tuần qua rằng công chúng Thái Lan không nên lo lắng về lượng du khách dự kiến.

"Khi đến Thái Lan, họ phải có bảo hiểm y tế để khi bị ốm, họ sẽ được chăm sóc", ông nói. "Nếu họ muốn tiêm nhắc lại, họ có thể".

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sẽ mất thời gian để lượng khách du lịch Trung Quốc quay trở lại mức trước đại dịch ở châu Á, do thiếu các chuyến bay sau 3 năm du lịch quốc tế bị hạn chế nghiêm ngặt và các tuyến hạn chế đến các thành phố hạng hai.

(Nguồn: SCMP)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ