Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thế giới trước mối lo làn sóng COVID-19 của Trung Quốc

Sức khỏe

03/01/2023 15:22

Trung Quốc đang trải qua một đợt bùng phát COVID-19 trên diện rộng sau nhiều năm theo đuổi chính sách "Zero COVID" và đã bị dỡ bỏ vào tháng trước.

Ngày càng nhiều quốc gia lo lắng về việc thiếu dữ liệu và tính minh bạch xung quanh sự bùng phát COVID-19 của Trung Quốc. Lý do tại sao nó gây ra mối quan tâm đến như vậy?

Dữ liệu không tin cậy

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây kêu gọi giới chức y tế Trung Quốc thường xuyên chia sẻ thông tin cụ thể và theo thời gian thực về tình hình dịch COVID-19 tại nước này, giữa bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc tăng mạnh sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch, theo hãng tin Reuters.

Lời kêu gọi trên được WHO đưa ra trong một cuộc họp trực tuyến với các quan chức của Uỷ ban Y tế Quốc gia và Cục Quản lý phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc hôm 30-12-2022.

Trước đó, Bắc Kinh liên tục khẳng định rằng nước này luôn minh bạch trong việc phòng chống dịch COVID-19, theo tờ South China Morning Post.

Thế giới trước mối lo làn sóng COVID-19 của Trung Quốc - Ảnh 1.

Bắc Kinh đã thừa nhận quy mô của đợt bùng phát COVID-19 mới nhất đã trở nên "không thể" theo dõi sau khi kết thúc thử nghiệm hàng loạt bắt buộc vào tháng trước. Ảnh: AFP

"Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc luôn chia sẻ những thông tin và dữ liệu liên quan một cách cởi mở và minh bạch với cộng đồng thế giới, bao gồm WHO. Ngay từ đầu, chúng tôi đã chia sẻ trình tự gen của virus, nhờ đó đã có những đóng góp quan trọng cho việc phát triển các loại vaccine và thuốc điều trị ở các nước khác" - ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã thừa nhận quy mô của đợt bùng phát đã trở nên "không thể" theo dõi sau khi kết thúc thử nghiệm hàng loạt bắt buộc vào tháng trước.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ngừng công bố số liệu thống kê về ca nhiễm và tử vong hàng ngày trên toàn quốc.

Trách nhiệm đó đã được chuyển giao cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), cơ quan này sẽ chỉ công bố số liệu mỗi tháng một lần sau khi Trung Quốc hạ cấp các quy trình quản lý căn bệnh này vào ngày 8/1.

Theo hãng tin AFP, Trung Quốc mới chỉ báo cáo 15 trường hợp tử vong do COVID-19 kể từ khi nước này bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế vào ngày 7/12, ngay sau đó nước này đã thu hẹp tiêu chí ghi nhận các trường hợp tử vong do virus.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng làn sóng lây nhiễm không được phản ánh chính xác trong các số liệu thống kê chính thức.

Các nhà chức trách đã thừa nhận vào tuần trước rằng quy mô dữ liệu được thu thập "thấp hơn nhiều" so với khi thử nghiệm phản ứng chuỗi polymerase khối lượng lớn (PCR) bắt buộc được thực hiện.

Thế giới trước mối lo làn sóng COVID-19 của Trung Quốc - Ảnh 2.

Bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Tangshan Gongren, đông bắc Trung Quốc, ngày 30/12. Ảnh: AFP

Quan chức CDC Yin Wenwu cho biết các nhà chức trách hiện đang tổng hợp dữ liệu từ các bệnh viện và các cuộc khảo sát của chính quyền địa phương cũng như số lượng cuộc gọi khẩn cấp và doanh số bán thuốc hạ sốt, sẽ "bù đắp cho những thiếu sót trong báo cáo của chúng tôi".

Các bệnh viện và lò hỏa táng của Trung Quốc đang phải vật lộn với lượng bệnh nhân và thi thể ngày càng tăng, đặc biệt là các khu vực nông thôn bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuần trước, một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Úc và Canada cho biết họ đang áp đặt các hạn chế xét nghiệm đối với những người đến từ Trung Quốc vì thiếu minh bạch về dữ liệu lây nhiễm.

Ước tính từng khu vực

Tháng trước, một số chính quyền địa phương và khu vực đã bắt đầu chia sẻ ước tính tổng số ca nhiễm hàng ngày do quy mô của đợt bùng phát vẫn chưa rõ ràng.

Các quan chức y tế ở tỉnh ven biển như Chiết Giang tin rằng 1 triệu cư dân đã bị nhiễm bệnh mỗi ngày vào tuần trước. Các thành phố Quzhou và Zhoushan cho biết ít nhất 30% dân số đã nhiễm virus.

Thành phố duyên hải phía đông Thanh Đảo cũng ước tính có khoảng 500.000 ca nhiễm mới hàng ngày và trung tâm sản xuất phía nam Đông Quản dự báo lên tới 300.000 ca.

Các quan chức ở tỉnh đảo Hải Nam ước tính vào ngày 30/12 rằng tỷ lệ lây nhiễm ở đó đã vượt quá 50%.

Nhưng vào ngày 29/12, quan chức y tế hàng đầu Wu Zunyou nói rằng đỉnh dịch đã qua ở các thành phố Bắc Kinh, Thành Đô và Thiên Tân, với tỉnh Quảng Đông, đông dân nhất nước cũng nói như vậy vào ngày 1/1.

Zhang Wenhong, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Thượng Hải, nói với truyền thông nhà nước rằng siêu đô thị có thể đã bước vào giai đoạn cao điểm vào ngày 22/12, với ước tính khoảng 10 triệu cư dân đã nhiễm COVID-19.

Thế giới trước mối lo làn sóng COVID-19 của Trung Quốc - Ảnh 3.

Hành khách của một chuyến bay từ Trung Quốc xếp hàng chờ kiểm tra giấy tờ tiêm chủng COVID-19 của họ như một biện pháp phòng ngừa, sau khi đến sân bay Paris-Charles-de-Gaulle ở Roissy, ngoại ô Paris, vào ngày 1/1/2023. Ảnh: AFP

Ghi chú bị rò rỉ từ một cuộc họp của các quan chức y tế vào tháng trước tiết lộ họ tin rằng 250 triệu người đã bị nhiễm bệnh trên khắp Trung Quốc trong 20 ngày đầu tiên của tháng 12.

Các mô hình lây nhiễm độc lập vẽ nên một bức tranh ảm đạm. Các nhà nghiên cứu của Đại học Hồng Kông đã ước tính gần 1 triệu người Trung Quốc có thể chết trong mùa đông này do mở cửa.

Và công ty phân tích rủi ro sức khỏe Airfinity dự báo 11.000 ca tử vong và 1,8 triệu ca nhiễm mỗi ngày, với tổng số 1,7 triệu ca tử vong vào cuối tháng 4.

Biến thể mới?

Số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 12 năm ngoái sau khi chính quyền Bắc Kinh nới lỏng chính sách "zero COVID". Một số quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Hàn Quốc,... đã áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 đối với người đến từ Trung Quốc.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ngừng báo cáo số ca nhiễm mới và ca tử vong hằng ngày do COVID-19, lý giải rằng các con số đó không phản ánh chính xác bức tranh toàn cảnh về làn sóng nhiễm bệnh trong nước hiện nay. Bắc Kinh cũng đưa ra quy định hẹp hơn về cách tính số ca tử vong do COVID-19, trong đó không tính những ca tử vong ở các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhưng có bệnh nền từ trước.

Nhiều quốc gia đã viện dẫn những lo ngại về các biến thể mới tiềm ẩn như một lý do để sàng lọc những người Trung Quốc đến để phát hiện COVID-19.

Nhưng vẫn chưa có bằng chứng về các chủng mới xuất hiện từ làn sóng hiện tại.

Quan chức hàng đầu của CDC Xu Wenbo cho biết vào tháng trước rằng Trung Quốc đang phát triển cơ sở dữ liệu di truyền quốc gia về các mẫu COVID-19 lấy từ giám sát bệnh viện sẽ giúp theo dõi các đột biến.

Các chuyên gia y tế Trung Quốc trong những ngày gần đây cho biết các biến thể phụ BA.5.2 và BF.7 của Omicron phổ biến nhất ở Bắc Kinh, trước lo ngại của công chúng rằng biến thể Delta có thể vẫn đang lưu hành.

Họ cho biết biến thể Omicron vẫn là chủng chiếm ưu thế nhất ở Thượng Hải.

Ở nhiều quốc gia phương Tây, các chủng này đã bị thay thế bởi các biến thể phụ XBB và BQ dễ lây truyền hơn, nhưng vẫn chưa chiếm ưu thế ở Trung Quốc.

Bắc Kinh đã gửi 384 mẫu biến thể Omicron trong tháng qua tới cơ sở dữ liệu trực tuyến toàn cầu GISAID.

Tuy nhiên, tổng số lần đệ trình lên cơ sở dữ liệu của quốc gia này là 1.308, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Anh, Campuchia và Senegal.

GISAID cho biết vào ngày 30/12 rằng các mẫu gần đây từ Trung Quốc "tất cả đều gần giống với các biến thể lưu hành trên toàn cầu đã biết... từ tháng 7 đến tháng 12".

Nhà virus học Jin Dong-yan của Đại học Hồng Kông cho biết trên một podcast độc lập vào tháng trước rằng mọi người không cần phải lo sợ về nguy cơ xuất hiện một biến thể mới nguy hiểm hơn ở Trung Quốc.

Jin cho biết: "Nhiều nơi trên thế giới đã trải qua (sự lây nhiễm quy mô lớn) nhưng một biến thể gây bệnh hoặc nguy hiểm hơn đã không xuất hiện sau đó".

"Tôi không nói rằng sự xuất hiện của một chủng (nguy hiểm hơn) là hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng khả năng đó là rất nhỏ".

(Nguồn: AFP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement