Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Elon Musk hủy thương vụ 44 tỷ USD với Twitter

Doanh nghiệp

09/07/2022 06:58

Tỷ phú Elon Musk hôm 8/7 cho biết ông đã chấm dứt hợp đồng trị giá 44 tỷ USD với Twitter, nói rằng Twitter đã không cung cấp thông tin về các tài khoản giả mạo trên nền tảng này.

Trong một bản sao của bức thư này được gửi tới Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) hôm 8/7, các luật sư của ông Musk cho biết Twitter đã thất bại hoặc từ chối trả lời nhiều yêu cầu cung cấp thông tin trên các tài khoản đó, điều này là cơ bản đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Luật sư của Elon Musk khẳng định trong tài liệu công bố rằng Twitter đã không làm được, hoặc từ chối phản hồi nhiều yêu cầu cung cấp thông tin về số lượng tài khoản giả mạo trên nền tảng. Đây là điều quan trọng với hoạt động kinh doanh của công ty này.

"Twitter đã vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng, dường như đã làm giả và cố tình gây nhầm lẫn với các thông tin từng khiến ông Musk ra đề nghị mua lại", tài liệu viết.

Elon Musk hủy thương vụ 44 tỷ USD với Twitter - Ảnh 1.

Cổ phiếu của Twitter đã giảm 6% trong giao dịch kéo dài vào ngày 8/7. Ảnh: Reuters

Ông Musk cũng cho biết rời bỏ thương vụ này do Twitter sa thải nhiều lãnh đạo cấp cao và nhân sự tài năng. Việc này vi phạm cam kết "duy trì bộ máy kinh doanh hiện tại".

Sau khi đội ngũ pháp lý của ông Musk công bố bức thư hủy bỏ kế hoạch mua Twitter, giới lãnh đạo Twitter cho biết sẽ khởi kiện CEO Tesla để buộc ông này thực hiện thương vụ như đã thỏa thuận.

"Hội đồng quản trị Twitter quyết tâm hoàn tất thương vụ theo mức giá và các điều khoản đã nhất trí với ông Musk, kế hoạch theo đuổi hành động pháp lý để thực hiện thỏa thuận sáp nhập sẽ được tiến hành. Chúng tôi tự tin sẽ chiến thắng", Chủ tịch Twitter Bret Taylor cho biết.

Cổ phiếu Twitter đã giảm 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm qua. Kể từ sau thông báo của Musk về thương vụ hồi tháng 4, mã này đã mất 36%. Cổ phiếu Twitter tăng vọt sau khi Musk mua cổ phần công ty này hồi tháng 4, giúp Twitter thoát đợt bán tháo khiến nhiều mạng xã hội khi đó lao đao.

Theo theo Reuters, thông báo của Musk là bước ngoặt mới nhất trong thương vụ nhiều biến động này. Khi Musk công bố sẽ mua Twitter, nhiều người tỏ ra nghi ngờ khả năng ông huy động đủ 44 tỷ USD. Sau khi Musk có đủ số này và hai bên đạt thỏa thuận mua bán, Musk lại hoãn để chờ Twitter chứng minh số tài khoản giả mạo chỉ chiếm chưa đầy 5% tổng người dùng.

Theo thỏa thuận, Musk sẽ phải trả Twitter 1 tỷ USD nếu không hoàn thành việc mua bán vì các lý do như thiếu tài chính hay giới chức không thông qua. Nhưng điều khoản này không áp dụng với trường hợp Musk tự mình muốn chấm dứt. Vì thế, quyết định này có lẽ sẽ kéo theo một cuộc chiến pháp lý dài hơi giữa tỷ phú và Twitter.

Daniel Ives – nhà phân tích tại Wedbush cho rằng quyết định của Musk là tin xấu với Twitter. "Đây là kịch bản thảm họa với Twitter và HĐQT. Vì giờ họ sẽ phải đấu tranh với Musk tại tòa án để bồi thường thỏa thuận và nhận khoản phí phá vỡ hợp đồng ít nhất là 1 tỷ USD", ông nói.

Ngày 7/7, Twitter cho biết mạng xã hội này mỗi ngày đều xóa hơn 1 triệu tài khoản rác.

Theo Twitter, các nhân viên trực tiếp kiểm tra ngẫu nhiên hàng nghìn tài khoản Twitter, sử dụng dữ liệu để tính toán tỷ lệ tài khoản rác và tài khoản ảo trong dịch vụ và báo cáo lên các cổ đông.

Doanh nghiệp này không tin tưởng vào bên ngoài để thực hiện đánh giá do điều này đòi hỏi việc cung cấp thông tin nội bộ. Tuy nhiên, Twitter từ chối tiết lộ sẽ cung cấp loại dữ liệu nào cho tỷ phú Elon Musk.

(Nguồn: Reuters)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement