Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

ECB giảm lãi suất lần thứ hai trong năm 2024

Kinh tế thế giới

12/09/2024 20:34

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống 3,5% để đối phó với tình trạng lạm phát khu vực đồng euro giảm và các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của khối có nguy cơ bị đình trệ.

Quyết định hôm thứ Năm về việc hạ lãi suất tiền gửi chuẩn của ECB lần thứ hai trong năm nay được đưa ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm chi phí vay vào tuần tới.

Các ngân hàng trung ương lớn đã bắt đầu hạ lãi suất trước những dấu hiệu cho thấy mức tăng lạm phát lớn nhất trong một thế hệ đã giảm dần. Một số nhà phân tích cho rằng, ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa tại cả hai cuộc họp còn lại trong năm nay.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết, động thái hôm nay là "quyết định đồng thuận" - không giống như đợt cắt giảm trước đó vào tháng 6, khi người đứng đầu ngân hàng trung ương Áo Robert Holzmann không đồng ý.

Đề cập đến mục tiêu lạm phát 2% của ECB, bà Lagarde cho biết dữ liệu gần đây "an ủi chúng tôi rằng chúng tôi đang hướng tới mục tiêu của mình".

ECB giảm lãi suất lần thứ hai trong năm 2024- Ảnh 1.

ECB đã cắt giảm lãi suất cơ sở tiền gửi 0,25 điểm phần trăm xuống 3,5% để giảm bớt các hạn chế về chính sách tiền tệ, phản ánh triển vọng lạm phát được cập nhật và truyền tải chính sách tốt hơn.

Lạm phát tại khu vực đồng euro đã chậm lại trong tháng 8 xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 2,2%, giảm từ mức 2,6% trong tháng 7. Sản lượng công nghiệp giảm ở Đức và Ý cũng làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế Eurozone đang chậm lại sau một thời gian tăng trưởng ngắn vào đầu năm nay.

ECB cho biết hôm thứ Năm: "Áp lực chi phí lao động đang giảm bớt và lợi nhuận đang phần nào làm giảm bớt tác động của mức lương cao hơn đối với lạm phát". "Các điều kiện tài chính vẫn còn hạn chế và hoạt động kinh tế vẫn trầm lắng, phản ánh tiêu dùng và đầu tư tư nhân yếu kém".

Trong các dự báo hàng quý mới, ECB ước tính mức tăng trưởng là 0,8% trong năm nay - giảm nhẹ so với dự báo 0,9% của tháng 6. Tương tự, họ cũng hạ ước tính cho năm 2025 từ 1,4% xuống 1,3%, với lý do "sự đóng góp yếu hơn từ nhu cầu trong nước trong vài quý tới".

Ngân hàng trung ương giữ nguyên dự báo lạm phát trong năm nay ở mức 2,5% và cho năm tới ở mức 2,2%.

Frederik Ducrozet, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Pictet Wealth Management, cho biết: "Nếu có lo lắng thì đó dường như là về nhu cầu đang chậm lại". "Do đó, rủi ro nghiêng về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn và nhanh hơn vào cuối năm nay".

Tuy nhiên, Andrew Kenningham, chuyên gia kinh tế trưởng về châu Âu tại Capital Economics, cho biết ECB "có thể sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến tháng 12 trước khi cắt giảm lần nữa".

Đồng euro tăng 0,2% lên 1,103 USD sau quyết định này, trong khi lãi suất trái phiếu Bund Đức kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với lãi suất, một chuẩn mực cho chi phí đi vay của Eurozone, không đổi ở mức 2,18%, tăng 0,05 điểm phần trăm trong ngày.

ECB cũng đưa ra chi tiết về động thái chuẩn bị khi các ngân hàng thương mại có thể cần vay thêm từ nó. Nó sẽ giảm sự khác biệt giữa số tiền họ tính cho các ngân hàng đó vay và số tiền họ trả cho họ khi giữ tiền ở đó, từ 0,5 điểm phần trăm xuống 0,15 điểm.

Nhưng Ducrozet cho biết, sự thay đổi này khó có thể có "bất kỳ tác động quan trọng nào trong thời gian tới" vì các ngân hàng vẫn có thanh khoản dồi dào, làm giảm nhu cầu vay từ ECB.

(Nguồn: FT)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement