Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đức không gửi xe tăng cho Ukraina nhưng không ngăn cản đồng minh

Quân sự

23/01/2023 07:36

Ngày 22/1, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Berlin sẽ không cản trở nếu Ba Lan quyết định gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraina trong khi đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng gửi xe tăng hạng nặng cho nước này.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết hôm Chủ nhật (22/1) trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình LCI của Pháp rằng, Đức sẽ không cản trở nếu Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Ukraina.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Ba Lan tiếp tục gửi xe tăng Leopard 2 của mình mà không có sự chấp thuận của Đức, Baerbock nói: "Hiện tại câu hỏi vẫn chưa được đặt ra, nhưng nếu chúng tôi được hỏi, chúng tôi sẽ không cản trở".

Đức không gửi xe tăng cho Ukraina nhưng không ngăn cản đồng minh - Ảnh 1.

Đức không gửi xe tăng cho Ukraina nhưng không ngăn cản đồng minh.

"Chúng tôi biết tầm quan trọng của những chiếc xe tăng này và đây là lý do tại sao chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với các đối tác của mình", Ngoại trưởng Đức nói thêm. "Chúng tôi cần đảm bảo cuộc sống của mọi người được cứu và lãnh thổ Ukraina được giải phóng".

Trước đó vào Chủ nhật, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tái khẳng định rằng Berlin và Paris sẽ hỗ trợ Ukraina trong cuộc chiến chống lại sự chiếm đóng của Nga và sẽ không cho phép châu Âu quay trở lại "sự thù hận và đối đầu quốc gia".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraina mọi sự hỗ trợ cần thiết trong thời gian cần thiết. Cùng nhau, với tư cách là người châu Âu, để bảo vệ hòa bình châu Âu của chúng ta", ông nói trong chuyến thăm Paris để kỷ niệm 60 năm cột mốc Pháp-Đức Hiệp ước Elysee.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, cho biết hôm Chủ nhật rằng ông mong đợi một quyết định sớm về việc chuyển giao xe tăng cho Ukraina.

Pistorius nói với đài truyền hình công cộng ARD của Đức rằng Berlin sẽ không đưa ra quyết định vội vàng vì có nhiều yếu tố cần xem xét, bao gồm cả những hậu quả trong nước đối với an ninh của người dân Đức.

Đức đã chịu áp lực đáng kể trong việc cung cấp xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Ukraina và cho phép các nước khác gửi xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraina. Nhưng Berlin đã do dự trong việc gửi xe tăng Leopard 2 tiên tiến tới Ukraina vì lo ngại nó có thể dẫn đến việc mở rộng cuộc chiến của Nga ở Ukraina.

Ba Lan đã nhiều lần chỉ trích Berlin về lập trường do dự của nước này.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói với hãng thông tấn quốc gia Ba Lan PAP rằng: "Thái độ của Đức là không thể chấp nhận được. Đã gần một năm kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Những người vô tội đang chết mỗi ngày".

"Những quả bom của Nga đang tàn phá các thành phố của Ukraina. Các mục tiêu dân sự đang bị tấn công, phụ nữ và trẻ em đang bị sát hại", ông nói thêm.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước ông vẫn đang nghiên cứu quyết định cung cấp xe tăng hạng nặng Leclerc cho Ukraina.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm Chủ nhật, Macron cho biết ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng làm việc về vấn đề này, nhấn mạnh rằng "không có gì bị loại trừ".

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng việc triển khai bất kỳ khí tài nào tới Ukraina để đẩy lùi lực lượng Nga nên được quyết định "tập thể" và phối hợp với các đồng minh, trong đó có Đức.

Ông Macron cũng nói rằng việc triển khai xe tăng hạng nặng tới Ukraina không được làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính Pháp hoặc leo thang xung đột.

(AFP, AP)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement