Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đây là thời điểm để Đông Nam Á thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm cung ứng toàn cầu?

Kinh tế thế giới

09/03/2023 06:52

Đông Nam Á là "Trung Quốc mới" và nên là trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu, người đứng đầu một cơ quan kinh doanh có ảnh hưởng trong khu vực cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn, Arsjad Rasjid, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên nên là "chuỗi cung ứng của thế giới".

Mỹ đang cố gắng để tránh hỗn loạn chuỗi cung ứng do căng thẳng với Trung Quốc và "ASEAN nên là chuỗi cung ứng của thế giới, 'Trung Quốc mới' chính là ASEAN", Arsjad nói trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera tuần trước.

Arsjad, người cũng đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, cho biết khối này đang trên đà giành lấy vị trí của Trung Quốc do nguồn tài nguyên niken phong phú và các khoáng sản quan trọng khác của khu vực.

"Các nước ASEAN cũng có lương thực và nông nghiệp", Arsjad, người đã đến Kuala Lumpur vào tuần trước để gặp gỡ các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp, cho biết.

Các bình luận được đưa ra khi Trung Quốc và các công ty của nước này, đặc biệt là các lĩnh vực quan trọng như chip tiên tiến, phải đối mặt với những hạn chế ngày càng tăng do phương Tây áp đặt trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh. Căng thẳng đã thúc đẩy những gã khổng lồ trong ngành như Apple, Google và Samsung tìm kiếm các cơ sở sản xuất mới bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là ở Việt Nam.

ASEAN-BAC, bộ phận khu vực tư nhân của ASEAN, được giao nhiệm vụ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và hội nhập kinh tế trong khu vực và Indonesia là chủ tịch ASEAN năm nay.

Đông Nam Á sẽ thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm cung ứng toàn cầu? - Ảnh 1.

Arsjad Rasjid, chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, cho biết nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Đông Nam Á khiến khu vực này trở thành cơ sở lý tưởng cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Indonesia có trữ lượng niken lớn nhất thế giới với 21 triệu tấn, chiếm gần 1/4 tổng trữ lượng toàn cầu, theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Philippines có trữ lượng lớn thứ tư, với 4,8 triệu tấn. Niken là một nguyên tố quan trọng trong sản xuất thép không gỉ, thiết bị điện tử và xe chạy bằng điện.

"Indonesia đóng góp 40% [sản lượng] niken cho thế giới. Nếu bạn thêm Philippines, nó sẽ trở thành 50-60%", Arsjad nói.

Indonesia, cùng với Thái Lan và Việt Nam, đang đặt mục tiêu trở thành nhân tố chính trong chuỗi cung ứng xe điện bằng cách tận dụng trữ lượng niken lớn của mình để thu hút đầu tư.

Arsjad nói rằng mặc dù Đông Nam Á đang cạnh tranh với vị trí trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu của Trung Quốc, nhưng các công ty trong khu vực vẫn rất muốn hợp tác với Trung Quốc.

"Chúng tôi luôn cởi mở với Trung Quốc. Chúng tôi đang kêu gọi Trung Quốc đầu tư vào đây [tại ASEAN]… chứ không chỉ mua nguyên liệu thô. Tạo giá trị gia tăng [sản xuất] tại đây", ông nói

"Đã đến lúc chúng ta phải tạo ra hạ nguồn của riêng mình… hệ sinh thái của riêng mình, để bổ sung thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ… và tạo việc làm".

Yose Rizal Damuri, Giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Jakarta, cho biết ASEAN có các nguồn lực để trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Nhưng mỗi người trong số họ cần nhận ra rằng với tư cách cá nhân, họ không thể làm được gì nhiều. Phải có một chuỗi cung ứng khu vực mà trước tiên họ cần xây dựng", Damuri nói.

"Họ phải hợp tác và cho phép phát triển một số công đoạn sản xuất nhất định ở các nước ASEAN", Damuri nói thêm.

Fithra Faisal, nhà kinh tế tại Đại học Indonesia, cho biết việc Trung Quốc chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm cao cấp và điều này đã tạo cơ hội cho các nước Đông Nam Á, nơi có chi phí lao động thấp hơn.

"Trung Quốc hiện đang bỏ lại giai đoạn sản xuất trung bình và thấp. Hầu hết các nước ASEAN sẽ lấp đầy khoảng trống. Chúng tôi thấy giai đoạn sản xuất của Trung Quốc bổ sung nhiều hơn cho các đối tác ASEAN", Fithra nói với Al Jazeera.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về 37 trong số 44 công nghệ quan trọng, trong khi các nước phương Tây tụt lại phía sau trong cuộc đua giành những đột phá về khoa học và nghiên cứu, theo một báo cáo do Viện Chính sách Chiến lược Australia công bố hồi đầu tháng này.

Fithra cho biết sự lan tỏa từ sản xuất tiên tiến của Trung Quốc có thể giúp các nước ASEAN thiết lập mạng lưới sản xuất của riêng họ.

Fithra cho biết: "Đây sẽ là một dây chuyền và mạng lưới sản xuất quan trọng hơn nhiều trên toàn cầu trong 20 hoặc 30 năm tới".

Arsjad của ASEAN-BAC cho biết khu vực này cũng cần có các chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính đối xử với nông dân như những doanh nhân, vốn vẫn là xương sống của nền kinh tế ASEAN và đã giúp đảm bảo an ninh lương thực trong cuộc chiến Nga-Ukraina.

Arsjad cho biết: "Điều này giúp giảm thiểu rủi ro mà các ngân hàng coi là rủi ro và giúp nông dân tiếp cận với vốn".

(Nguồn: Al Jazeera)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement