Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

CEO ngân hàng hàng đầu thế giới nói cuộc chiến ở Ukraina là mối quan tâm kinh tế lớn nhất

Kinh tế thế giới

07/03/2023 11:26

Cuộc chiến ở Ukraina và quan hệ Mỹ-Trung là hai trong số những mối quan tâm kinh tế lớn nhất của Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

"Điều tôi lo lắng nhất là Ukraina", ông nói với Bloomberg Television trong một cuộc phỏng vấn vào sáng thứ Hai (6/3).

"Đó là dầu mỏ, khí đốt, sự lãnh đạo của thế giới và mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc – điều đó nghiêm trọng hơn nhiều so với những rung động kinh tế mà tất cả chúng ta phải đối phó hàng ngày", ông nói.

CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon: Cuộc chiến ở Ukraina là mối quan tâm kinh tế hàng đầu - Ảnh 1.

Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase - ngân hàng thương mại lớn nhất nước Mỹ. Ảnh: Internet.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraina bắt đầu từ hơn một năm trước và đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu, dẫn đến những cú sốc về giá năng lượng và lương thực, cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy lạm phát gia tăng trên toàn thế giới và dẫn đến những đợt tăng lãi suất lớn từ các ngân hàng trung ương trên thế giới .

"Đây là vấn đề địa chính trị nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải giải quyết kể từ Thế chiến II" ông Dimon cho biết hôm thứ Hai, đồng thời nhấn mạnh tác động của cuộc chiến cũng ảnh hưởng tới quan hệ với Trung Quốc.

Ngân hàng JP Morgan Chase hiện là ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ và là ngân hàng lớn thứ 02 trên thế giới, với tổng tài sản là 3.689,3 tỷ USD Mỹ (theo công bố của Forbes 2022).

Ngân hàng JP Morgan Chase không chỉ là ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, mà còn là ngân hàng có quỹ bảo hiểm rủi ro lớn nhất Hoa Kỳ, với tài sản 34 tỷ USD (2007).

Ngân hàng JP Morgan Chase Bank có trụ sở tại New York, được thành lập bởi John Pierpont Morgan, John Thompson, Balthazar P. Melick, Aaron Burr vào ngày 1 tháng 9 năm 1799.

JP Morgan Chase Bank là ngân hàng lâu đời thứ ba tại Hoa Kỳ và là công ty lớn thứ 31 trên thế giới. Ngân hàng JP Morgan Chase là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới.

Bắc Kinh có mối quan hệ chặt chẽ với Moscow, và chính phủ Trung Quốc đã mua năng lượng của Nga và cung cấp máy móc, thiết bị điện tử, kim loại cơ bản, phương tiện, tàu và máy bay, mang lại cho Kremlin một huyết mạch kinh tế.

Trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gia tăng khi các nước cạnh tranh để giành quyền thống trị ngành công nghiệp bán dẫn và tranh cãi về thuế quan và vụ khinh khí cầu nghi là gián điệp.

Dimon cho biết JPMorgan Chase đang đóng vai trò tích cực trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bằng cách tư vấn và cam kết với cả hai chính phủ về việc duy trì mối quan hệ thân thiện.

Ông hy vọng rằng "những cái đầu lạnh sẽ chiến thắng" nhưng không tin rằng có một giải pháp kinh doanh nào có thể xoa dịu những tranh chấp ngày càng gia tăng.

Ông nói, mặc dù JPMorgan Chase có một phần kinh doanh hợp lý với Bắc Kinh, nhưng chính phủ, chứ không phải doanh nghiệp tư nhân, mới phải xoa dịu căng thẳng.

Ông nói: "Lẽ ra chúng ta nên bắt đầu thiết lập lại điều này từ 10 năm trước. Ông nói: "Chính phủ Hoa Kỳ phải ngồi xuống và có một 'cuộc đối thoại rất nghiêm túc với chính phủ Trung Quốc'".

Dimon nói thêm rằng ông tin rằng cuộc chiến ở Ukraina có thể tiếp tục trong nhiều năm tới.

Hạ cánh nhẹ nhàng

Về phía Hoa Kỳ, ông Dimon vẫn đang nuôi hy vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể thực hiện một cuộc hạ cánh mềm - hạ lãi suất trong khi tránh suy thoái. Nhưng nhìn chung, triển vọng mà ông hy vọng vẫn còn xa vời.

"Có thể xảy ra suy thoái nhẹ, suy thoái nặng hơn cũng có thể xảy ra", ông nói hôm thứ Hai. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng có khả năng lạm phát sẽ giảm, nhưng vẫn chưa đủ vào quý IV – Fed thực sự có thể phải làm nhiều hơn nữa".

Ông Dimon đã lưu ý rằng người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn rất khỏe mạnh: "Giá nhà và tiền lương cao, các hộ gia đình vẫn có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng hơn so với trước đại dịch và họ vẫn đang chi tiêu".

Người tiêu dùng đang ở trong tình trạng tuyệt vời, ông nói. "Nhưng điều đó sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó".

Tuy nhiên, ngay cả khi nước Mỹ rơi vào suy thoái, ông nói, người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ hơn nhiều và sẽ có thể chống chọi với suy thoái tốt hơn so với năm 2008.

(Nguồn: CNN)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement