Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đây là mọi thứ mà Fed dự kiến sẽ công bố, bao gồm cả đợt tăng lãi suất lớn nhất trong 28 năm

Ngân hàng

15/06/2022 21:37

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ làm điều mà họ đã không làm trong 28 năm - tăng lãi suất lên 0,75% vào thứ Tư (15/6, theo giờ Mỹ).

Để đối phó với lạm phát tăng vọt và thị trường tài chính biến động, FEd sẽ tăng lãi suất qua đêm lên khoảng 1,5% -1,75%, mức chưa từng có kể từ trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Tỷ lệ đó ảnh hưởng đến khoản vay của người tiêu dùng, đến hầu như tất cả các sản phẩm có tỷ lệ điều chỉnh như thẻ tín dụng và các khoản vay mua nhà.

Đây là mọi thứ mà Fed dự kiến sẽ công bố, bao gồm cả đợt tăng lãi suất lớn nhất trong 28 năm - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, DC, vào ngày 4/5/2022. Ảnh: AFP

Cùng với việc tăng lãi suất, dưới đây là một cái nhìn nhanh về những gì Fed cũng có thể sẽ làm.

- Điều chỉnh triển vọng tương lai về lãi suất thông qua "biểu đồ chấm" về kỳ vọng của từng thành viên.

- Cập nhật triển vọng tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát và thất nghiệp. Các nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ giảm kỳ vọng về GDP trong năm nay đồng thời nâng dự báo về lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp.

- Thay đổi ngôn ngữ trong tuyên bố sau cuộc họp để phản ánh các điều kiện hiện tại, cụ thể là lạm phát đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn dự đoán, đòi hỏi các hành động tích cực hơn để kiềm chế mức tăng giá đang ở mức nhanh nhất kể từ tháng 12/1981.

Goldman Sachs cho biết ngôn ngữ mới trong tuyên bố có thể chỉ ra rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thiết lập tỷ giá "dự đoán rằng việc tăng nhanh phạm vi mục tiêu sẽ phù hợp cho đến khi nó nhận thấy bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng lạm phát đang được điều chỉnh", công ty cho biết.

Sau cuộc họp của FOMC, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu trước giới truyền thông. Quyết định có hiệu lực vào lúc 2h chiều theo giờ Mỹ và Powell sẽ phát biểu 30 phút sau đó.

Powell sẽ được gọi để giải thích về sự thay đổi kỳ vọng lãi suất gần đây của Fed. Ông và các quan chức khác đã thúc đẩy việc tăng lãi suất liên tiếp lên 0,5% sẽ là hướng đi khả dĩ nhất.

Trên thực tế, tại cuộc họp báo cuối cùng của mình vào tháng 5, Powell đã bác bỏ 0,75% như một lựa chọn, và nói rằng đó "không phải là điều mà ủy ban đang tích cực xem xét". 

Bây giờ, Powell có thể cung cấp các dấu hiệu cho thấy khả năng tăng nhiều lần 0,75% nếu chỉ số lạm phát không bắt đầu giảm xuống.

Giá dầu giảm hôm thứ Tư do lo ngại về nhu cầu nhiên liệu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu trước một đợt tăng lãi suất lớn của Fed.

Giá dầu Brent giao tháng 8 giảm gần 1%, ở mức 120 USD/thùng vào lúc 22h ngày 15/6 (giờ Việt Nam). Dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 giảm hơn 1% xuống 117,6 USD/thùng, sau khi xuống 116,99 USD/thùng trước đó trong phiên.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, lạm phát gia tăng đã khiến các nhà đầu tư và nhà kinh doanh dầu mỏ phải chuẩn bị cho một động thái lớn của Fed trong tuần này: tăng 0,75%, đây sẽ là lần tăng lãi suất lớn nhất của Mỹ trong 28 năm. 

Nhà phân tích Stephen Brennock của PVM cho biết việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn có thể "mở đường cho sự phá hủy nhu cầu do suy thoái gây ra".

Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã hứa hẹn sẽ có những hỗ trợ mới và một công cụ mới vào thứ Tư để xoa dịu xu hướng thị trường đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nợ mới ở vành đai phía Nam của khu vực đồng euro nhưng dường như đã làm thất vọng các nhà đầu tư đang tìm kiếm các bước đi táo bạo hơn. 

Ngoài nhu cầu khủng khiếp, đợt bùng phát COVID mới nhất của Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về một giai đoạn ngừng hoạt động mới. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết giá dầu cao hơn và dự báo kinh tế suy yếu đang làm giảm triển vọng nhu cầu tương lai. 

Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho biết: "Do sản lượng của OPEC vẫn đang giảm đáng kể so với mức đã công bố, điều này có thể dẫn đến thâm hụt nguồn cung khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trên thị trường dầu trong nửa cuối năm". 

Giá dầu được hỗ trợ từ nguồn cung xăng thắt chặt. Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu các công ty dầu mỏ giải thích lý do tại sao họ không đưa thêm xăng vào thị trường. Dự trữ dầu thô và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng giảm, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ hôm thứ Ba.

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement