Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên đến 250 triệu USD

Doanh nhân

23/12/2022 07:56

Thẩm phán Gabriel Gorenstein đã đồng ý với khoản tiền bảo lãnh trị giá 250 triệu USD để cho phép Bankman-Fried, 30 tuổi, được tại ngoại trong sự giám sát chặt chẽ cơ quan chức năng. Anh ta sẽ được yêu cầu đeo máy theo dõi ở chân.

Joseph Bankman và Barbara Fried, cha mẹ của Bankman-Fried, đã đồng ý đóng khoản thế chấp cho con trai và sử dụng ngôi nhà của mình ở California làm tài sản bảo đảm. Bankman-Fried được cho về nhà trong khi chờ phiên điều trần tiếp theo vào ngày 3 tháng Giêng.

Bankman-Fried đã bị dẫn độ từ Bahamas vào đầu tuần này sau một phiên tòa diễn ra vào thứ Hai (21/12). Bankman-Fried đã đồng ý dẫn độ về Mỹ vào cuối tuần trước và theo các công tố viên đây là một trong những lý do mà cữu CEO của FTX được tại ngoại.

Cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên đến 250 triệu USD - Ảnh 1.

Cha mẹ của cựu CEO FTX dùng chính ngôi nhà của mình để bảo lãnh cho con trai.

Vào ngày 12 tháng 12, Bankman-Fried bị bắt tại một trong những ngôi nhà của anh ta ở Bahamas với tội danh lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố tổng cộng tám tội danh, bao gồm hai tội danh lừa đảo có đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, mỗi tội danh có mức án tối đa 20 năm tù.

Bankman-Fried đã nói mính vô tội trong suốt quá trình điều tra. Trong những tuần trước khi bị bắt giam, anh ấy đã tweet rất nhiều về sự mất giá của FTX và có ý định bù lại những khoản mất cho khách hàng. Anh cũng thảo luận về những sai lầm mà mình mắc phải khi điều hành sàn giao dịch và tầm quan trọng của việc hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào.

FTX đã bị cáo buộc làm mất 8 tỷ USD vào đầu tháng 11.

Tài sản của Bankman-Fried được cho là từ 26 tỷ đến 32 tỷ USD vào thời kỳ đỉnh cao. Vào tháng 11, tờ Wall Street Journal đã báo cáo giá trị tài sản ròng của anh vào khoảng 15,6 tỷ USD và đó là lý do ông được đưa vào danh sách 100 người giàu nhất của Bloomberg và Forbes. Theo CNBC, Bankman-Fried tuyên bố anh ta còn khoảng 100.000 USD.

(UPI)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement