Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Croatia: Bán nhà ở với giá chỉ 3.000 đồng

Legrad, một thị trấn ở miền bắc Croatia, đang cố gắng thu hút nhiều người đến định cư ở khu vực này bằng cách cung cấp nhà với chỉ với giá vài xu. Bạn không nghe lầm đầu đâu, đó là một sáng kiến từ năm 2018 để thu hút thêm nhiều cư dân mới đến sinh sống ở thị trấn.

Thị trấn Legrad, ở miền bắc Croatia, từng là trung tâm dân số lớn thứ hai trên lãnh thổ đất nước, nhưng đang phải đối mặt với tình trạng dân số vùng nông thôn giảm mạnh kỷ lục. Để giải quyết vấn đề này và thu hút thêm nhiều cư dân mới đến sinh sống ở thị trấn, chính quyền địa phương đã đưa ra chính sách bán nhà giá rẻ bất ngờ.

Vào tháng 1, các quan chức chính phủ thông báo một lô nhà đã sẵn sàng được rao bán với giá chỉ 13 cent (khoảng 3.000 đồng) và kèm theo các điều kiện ràng buộc khác đi kèm.

Để đủ điều kiện mua một trong những căn nhà, người nộp đơn phải dưới 45 tuổi, có quan hệ hôn nhân hoặc ngoài hôn nhân và không có tiền án tiền sự.

Đối với các cá nhân hay cặp vợ chồng muốn định cư tại thị trấn Legrad là họ phải đủ khả năng tài chính để chi trả và người đến định cư phải cam kết sẽ ở lại Legrad trong ít nhất 15 năm.

Đáng chú ý nhất, nếu bạn muốn sở hữu một trong những ngôi nhà giá rẻ này, người nộp đơn không thể sở hữu tài sản sẵn có - mặc dù các quan chức không nói rõ điều đó có nghĩa là ở Croatia hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Croatia: Bán nhà ở với giá chỉ 3.000 đồng- Ảnh 1.

Những căn nhà giá siêu rẻ ở Croatia. Ảnh: Istock

Hãng truyền thông địa phương HRT của Croatia đưa tin rằng kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2018, ngày nay có nhiều trẻ em hơn so với 5 năm trước và kết quả là họ thậm chí còn xây dựng một trung tâm giữ trẻ mới.

"Tổng cộng có 5 căn nhà sẵn sàng cho người ở đã được bán. Ba gia đình đã chuyển đến và điều khiến chúng tôi vui mừng là cả ba gia đình đều chào đón một thành viên mới khi họ chuyển đến. Điều này đã làm tăng số lượng trẻ em ở trung tâm giữ trẻ ," Ivan Sabolić, thị trưởng Legrad, nói. 

Thị trấn Legrad nằm gần biên giới giữa Croatia và Hungary, bao quanh là những cánh đồng và rừng, chỉ có khoảng 2.250 cư dân đang sinh sống tại đây, bằng một nửa so với khoảng 70 năm trước.

Năm 2021, Legrad rao bán 19 ngôi nhà trống và công trường xây dựng bỏ hoang với giá 1 kuna, đơn vị tiền tệ của Croatia vào thời điểm đó (16 cent, khoảng 4.000 đồng). Những ngôi nhà ở nhiều tình trạng hư hỏng khác nhau, vì vậy để giúp đỡ, chính quyền thành phố cho biết họ sẽ trả 25.000 kuna (khoảng 3.558 USD) cho bất kỳ khoản cải tạo cần thiết nào vào việc sửa chữa, tân trang nhà. 

Croatia: Bán nhà ở với giá chỉ 3.000 đồng- Ảnh 2.

Các căn nhà ở trong tình trạng hư hỏng khác nhau, một số bị bỏ hoang lâu ngày, một số không có cửa sổ, hay cửa ra vào, một số tường bị mốc lâu ngày.

Đối với những cư dân mới muốn mua nhà thuộc sở hữu tư nhân, thị trấn đề nghị chi trả 20% giá nhà hoặc lên tới 35.000 kuna (khoảng 5.056 USD). Không rõ liệu lần này thị trấn có đưa ra những ưu đãi tương tự hay không.

Theo thị trưởng Ivan Sabolic, dự án bán nhà giá siêu rẻ của thị trấn thu hút sự quan tâm từ người nước ngoài. Ông nói: "Sau khi một số phương tiện truyền thông đưa tin về chương trình, chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi từ người dân ở các vùng rất xa như Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina hoặc Colombia".

Tuy nhiên, thủ tục nhập cư ở Croatia rất phức tạp nên chương trình này trước hết chỉ dành cho người dân địa phương.

Về vấn đề việc làm, những người mới có cơ hội làm việc trong các ngành sản xuất thực phẩm, chế biến gỗ và chế biến kim loại.

Croatia không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng cách tiếp cận này để mang lại cuộc sống mới cho dân số đang ngày càng thu hẹp của họ. Mussomeli, một thị trấn ở Sicily, đã gây sốt vì bán những ngôi nhà xuống cấp với giá 1 euro. 

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement