Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

COVID-19 sáng 8/5: Thêm 15 ca mắc tại Hà Nội, Bắc Ninh, thế giới trên 3,28 triệu người tử vong

Sức khỏe

08/05/2021 06:17

Theo bản tin sáng 8/5 của Bộ Y tế, có thêm 15 ca mắc COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước tại Hà Nội - 1 ca và tại Bắc Ninh -14 ca. Tổng số ca mắc của Việt Nam đến nay là 3.152.

Cụ thể, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân ở Hà Nội là nam, 14 tuổi, trú tại huyện Thường Tín. Nam thanh niên này thuộc diện F1. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

14 người mắc COVID-19 ở Bắc Ninh có địa chỉ ở huyện Thuận Thành. Những người này liên quan các trường hợp mắc COVID-19 đã được công bố trước đó.

Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

mac-moi-sang8.jpg

Từ 27/4 đến 8/5, Việt Nam phát hiện tổng cộng 176 người mắc COVID-19. Trong đó, Hà Nội là thành phố có số người nhiễm cao nhất với 72 ca. Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cũng ghi nhận 26 trường hợp mắc bệnh. Hiện tại, 19 tỉnh, thành phố có dịch.

Trong ngày 7/5, hơn 54.000 người được tiêm phòng vaccine COVID-19. Tổng số người thuộc diện ưu tiên đã tiêm chủng tại nước ta là hơn 800.000 trường hợp ở 49 tỉnh, thành phố.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tình trạng nhiều cơ sở y tế xuất hiện các ca bệnh có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như bệnh nhân, người nhà từ ngoài cộng đồng, một số trường hợp chuyển tuyến... Nhiều trường hợp bệnh nhân hiện chưa rõ nguyên nhân.

Với tinh thần cảnh giác cao nhất, ông Khuê cho rằng chúng ta không được chủ quan và phải luôn trong tâm thế mức độ dịch, số lượng bệnh nhân có chiều hướng gia tăng phức tạp.

Thế giới trên 3,28 triệu người tử vong

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 8/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 157.496.862 ca, trong đó có 3.282.314 người tử vong.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 135.608.996 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 18.605.552 ca và 108.755 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 7/5, thế giới có tới 116 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 95 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh trở lại.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước. Các làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Hàng loạt nước đã đẩy nhanh chương trình vaccine và hộ chiếu vaccine. Trong vòng 1 ngày qua, Ấn Độ và Brazil là hai quốc gia có số mắc mới và số ca tử vong nhiều nhất thế giới.

vna_potal_covid-19_chinh_quyen_tokyo_nhat_ban_can_nhac_gia_han_tinh_trang_khan_cap_5425130.jpg
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/5/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 594.856 ca tử vong trong tổng số 33.412.889 ca nhiễm. Ấn Độ - nước chịu ảnh hưởng lớn thứ hai thế giới đang là "tâm chấn" mới của đại dịch COVID-19, với số ca mắc mới ở mức trên 400.000 ca/ngày kéo dài suốt gần một tuần qua.

Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 401.271 ca nhiễm COVID-19 và 4.194  ca tử vong, cao nhất thế giới, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt là 21.886.556 và 238.265.

Hiện một số bang ở Ấn Độ đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm hoặc lệnh phong tỏa từng phần, trong khi thủ đô New Delhi đang áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ 3, có hiệu lực đến ngày 10/5. Tuy nhiên, chính phủ liên bang vẫn loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement