Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

COVID-19 chiều 28/1: Cả nước có 91 ca nhiễm trong một ngày, 74 ca từ ổ dịch Hải Dương

Sức khỏe

28/01/2021 18:51

Đến 19h ngày 28/1, Việt Nam có 91 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 84 ca nhiễm trong cộng đồng, gồm 74 ca ở Hải Dương và 10 ca ở Quảng Ninh.

Theo bản tin lúc 18h ngày 28/1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận 91 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 84 ca cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, 7 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện Việt Nam có tổng cộng 1.642 bệnh nhân COVID-19.

Cụ thể, 7 ca bệnh nhập cảnh mới có số thứ tự từ 1.554 - 1.560 (BN1554 - BN1560) gồm 6 người Việt Nam từ nước ngoài về và 1 quốc tịch Costa Rica nhập cảnh.

Về ổ dịch Hải Dương, tối 27/1, hai ca bệnh số 1.552 và 1.553 (BN1552 - BN1553) được phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh, đây là hai ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến trưa nay, 28/1, thêm 82 bệnh nhân tại Hải Dương và Quảng Ninh được công bố.

Tình hình COVID-19 trong nước. Đồ họa: Thuận Tiện.

Các địa phương đã xác định số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 21.636 người.

Bắc Giang: Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, lễ hội văn hóa để phòng, chống dịch COVID-19

Xác định là địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV2 cao, chiều nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Bắc Giang đã yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 50 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các địa phương thiết lập chốt kiểm soát giao thông tại các huyện: Lục Nam, Yên Dũng và Sơn Động; tạm dừng toàn bộ các phương tiện đi, đến tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn, phong tỏa 47 hộ dân phường Hồng Hà

Huyện Vân Đồn đã nhanh chóng phối hợp với Ban Quản lý Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn thực hiện rà soát, truy vết, khoanh vùng và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại đây. 

Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn đã được tiến hành khử khuẩn toàn bộ và tạm đóng cửa theo chỉ đạo của Thủ tướng

Qua rà soát, khoanh vùng đến nay cơ quan chức năng đã xác định 280 người công tác tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn có liên quan đến bệnh nhân 1553. Các trường hợp này sau đó đã được đưa đi cách ly ngay lập tức.

images1378973e3e74deff355080b5144-16118130169891407571839.jpg
Tạm dừng hoạt động Sân bay Vân Đồn từ ngày 28/1.

Hiện có 214/280 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 41 trường hợp liên quan trực tiếp tới ca bệnh 1553 thuộc Đội An ninh sân bay Vân Đồn. Những trường hợp còn lại sẽ được hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm trong hôm nay và ngày mai.

Hải Dương: Phong tỏa thành phố Chí Linh, dừng nhập cảnh lao động nước ngoài; học sinh nghỉ học từ  mai

Ngày 27/1, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo tạm dừng việc chấp thuận cho người lao động ở nước ngoài nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh. Thời gian từ 0h ngày 28/1 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các chuyên gia, người lao động nước ngoài đã được UBND tỉnh chấp thuận nhập cảnh và cách ly tại Hải Dương trước ngày 28/1, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh cho chuyên gia nước ngoài nắm được thông tin trên.

Trưa 28/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ký thông báo đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 29/1 cho đến khi có thông báo mới.

Ngày 28/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị , yêu cầu phong tỏa toàn bộ TP. Chí Linh trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28/1/2021.

TP.HCM: 6 người tiếp xúc gần với ca COVID-19 ở Quảng Ninh đã âm tính lần 1

 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại quận 5, quận 6, quận 10, quận Tân Phú - TP.HCM. Tất cả đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả đều âm tính lần 1.

Tình hình COVID-19 thế giới. Đồ họa: Thuận Tiện.

Tình hình COVID-19 thế giới

Tính đến 18h ngày 28/1 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 101.522 424 ca nhiễm, 2.186.490 ca tử vong và hơn 73,5 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 26.166.423 trường hợp và 439.521 người tử vong.

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm nước này hôm nay lên 10.702.031 người, 153.885 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 9.000.485 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 220.337 người tử vong. Nước này đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 3.793.810 ca nhiễm COVID-19. Hôm nay, Nga ghi nhận thêm 19.138 ca mắc mới và 575 ca tử vong, là quốc gia có số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất trong 12 giờ qua. 

Đứng thứ 5 là Anh, với 3.715.054 ca nhiễm, 101.887 ca tử vong.

Tại Châu Á, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 497 ca bệnh, tổng cộng nước này đã có 76.926 ca. Trung Quốc có thêm 54 ca mắc mới, tổng cộng nước này đã có 89.326 ca.

Israel ghi nhận 3.224 ca nhiễm mới, Pakistan ghi nhận thêm 1.910 ca nhiễm mới trong vòng 12 giờ qua.

Các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao: Philippines thêm 1.169 ca bệnh nâng tổng cộng có 519.575 ca trong nước. Thái Lan ghi nhận 756 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày, số ca nhiễm nước này hiện là 16.221 ca. 

Indonesia thêm 13.695 ca nhiễm mới, hiện số ca nhiễm trong nước là 1.037.993 ca. Đây là nước Đông Nam Á đầu tiên có số ca nhiễm vượt mốc 1 triệu.

THUẬN TIỆN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement