Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ phiếu của Twitter giảm 7% trước khi thị trường mở cửa

Chứng khoán

11/07/2022 16:59

Cổ phiếu Twitter giảm mạnh trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa hôm thứ Hai (11/7) sau khi Elon Musk cho biết ông đang cố gắng chấm dứt việc tiếp quản công ty trị giá 44 tỷ USD.

Cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội này đã giảm gần 9% trước khi lấy lại được 2%. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 1% trong giao dịch tiền thị trường.

Cổ phiếu Twitter đã giảm 7% trước khi thị trường mở cửa - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Vào hôm thứ Sáu, luật sư của Elon Musk đã thông báo cho Hội đồng quản trị của Twitter rằng vị tỷ phú này muốn hủy bỏ thỏa thuận. Elon Musk đã yêu cầu Twitter cung cấp hồi sơ về các tài khoản giả mạo và nói rằng công ty không trung thực về việc có bao nhiêu tài khoản hoạt động trên nền tảng này là có thật.

Trong khi đó, Twitter cho biết họ đã cung cấp cho Elon Musk thông tin mà ông cần và nói rằng các tài khoản spam chỉ chiếm 5% số người dùng hoạt động hàng ngày.

Bret Taylor, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Twitter, cho biết công ty sẽ theo đuổi hành động pháp lý tại Tòa án Chancery Delaware để buộc Elon Musk thực thi thỏa thuận.

Elon Musk đã trả lời hôm thứ Hai bằng cách đăng một meme chế giễu ban quản lý Twitter về thỏa thuận không thành công. Meme có hình ảnh Elon Musk cười mạnh hơn sau mỗi câu nói."Họ nói rằng tôi không thể mua Twitter. Sau đó, họ không tiết lộ thông tin bot. Bây giờ họ muốn buộc tôi mua Twitter tại tòa án. Bây giờ họ phải tiết lộ thông tin bot tại tòa án".

Twitter không đưa ra bình luận ngay lập tức khi được CNBC liên hệ.

Elon Musk là một trong những người dùng có nhiều lượt theo dõi trên Twitter, với hơn 100 triệu người. Vị tỷ phú này đã sử dụng trang web truyền thông xã hội cho mọi thứ.

Richard Windsor, người sáng lập Công ty nghiên cứu Radio Free Mobile, cho biết mình không phải là cổ đông của Twitter nhưng nếu có, ông sẽ bán ngay bây giờ."Vẫn còn một khoảng cách giữa các nguyên tắc cơ bản và giá cổ phiếu," Windsor nói với CNBC "Squawk Box Europe" vào hôm thứ Hai.

"Nếu bạn nhìn vào những gì mà Twitter trải qua trong vài tháng qua, bạn có thể đặt định giá của nó vào khoảng từ 13 tỷ đến 15 tỷ USD", ông nói thêm

(Nguồn: CNBC)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement