Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cổ đông của Twitter sẵn sàng thông qua thương vụ thâu tóm của Elon Musk

Doanh nghiệp

13/09/2022 16:16

Theo các nguồn tin thân cận, các cổ đông của Twitter. đã sẵn sàng thông qua vụ thâu tóm trị giá 44 tỷ USD mà tỷ phú Elon Musk hiện đang muốn hủy bỏ, khiến số phận của thỏa thuận này nằm trong tay thẩm phán của tòa án Delaware, khi mạng xã hội này nỗ lực tại tòa để buộc ông Musk hoàn tất thương vụ.

Theo The Wall Street Journal, kết quả bỏ phiếu ban đầu cho thấy đa số các nhà đầu tư sẽ thông qua thỏa thuận, dù kết quả có thể thay đổi khi các cổ đông bỏ phiếu tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 13/9.

Đến chiều ngày 12/9, ông Musk, cổ đông lớn nhất của Twitter với gần 10% cổ phần, vẫn chưa bỏ phiếu và có thể không bỏ phiếu khi cáo buộc Twitter vi phạm thỏa thuận sáp nhập.

Các cổ đông lớn khác của Twitter, bao gồm cả các nhà quản lý quỹ chỉ số, những người cùng kiểm soát khoảng 20% cổ phần của Twitter, sẵn sàng hỗ trợ thỏa thuận này, một số nguồn tin cho biết.

Cổ đông của Twitter sẵn sàng thông qua thương vụ thâu tóm của Elon Musk - Ảnh 1.

Elon Musk vẫn chưa bỏ phiếu cho các chia sẻ trên Twitter của mình và có khả năng sẽ không, những nguồn tin thân cận cho biết.

Tỷ phú Musk hồi tháng Tư đã nhất trí mua lại Twitter với giá 54,2 USD/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của Twitter đang ở mức thấp hơn nhiều so với hồi tháng Năm, khi ông Musk nói thỏa thuận đang bị trì hoãn, mở đường cho động thái sau đó là rút khỏi thỏa thuận.

Điều này có nghĩa nhiều cổ đông sẽ hưởng lợi lớn khi thỏa thuận hoàn tất với các điều khoản ban đầu. Giá cổ phiếu của Twitter ở mức 41,41 USD trong phiên 12/9.

Các nhà phân tích kỳ vọng cổ phiếu của Twitter sẽ giảm đáng kể nếu ông Musk tìm cách ra đi mà không phải trả một khoản phí quá đắt.

Vào tháng 7, ông Musk đã tiết lộ kế hoạch cứu trợ thỏa thuận này vì những cáo buộc Twitter đã trình bày sai số lượng tài khoản spam trên nền tảng của mình. Twitter sau đó đã kiện ông theo dõi, cho rằng ông Musk đã thay đổi ý định khi thị trường trở nên tồi tệ và vẫn có nghĩa vụ phải hoàn thành thỏa thuận. Hai bên sẽ đối đầu tại Tòa án Thủ hiến Delaware bắt đầu từ ngày 17/10.

Trong khi các chuyên gia pháp lý cho đến nay có xu hướng xem trường hợp của Twitter là mạnh mẽ hơn, vẫn còn những câu hỏi quan trọng. Chúng bao gồm liệu một khiếu nại gần đây của người tố giác về Twitter có thể củng cố trường hợp của ông Musk hay không và liệu một thẩm phán có buộc người mua miễn cưỡng tuân theo một hợp đồng lớn như vậy hay không, đặc biệt là đối với một công ty có ý nghĩa quan trọng với xã hội của Twitter.

Cựu giám đốc bảo mật của Twitter, Peiter Zatko, đã đệ đơn tố cáo công ty vào tháng 7, cáo buộc rằng họ đã không bảo vệ được dữ liệu nhạy cảm của người dùng và nói dối về các vấn đề bảo mật của mình. Twitter đã cho biết lời phàn nàn của ông "có nhiều mâu thuẫn và không chính xác cũng như thiếu bối cảnh quan trọng".

Ông Musk tuần trước đã nhận được sự cho phép đưa các cáo buộc của người tố giác vào bộ phản ánh của mình và nộp đơn khiếu nại sửa đổi hiện đang được niêm phong.

Ông Zatko sẽ ra điều trần trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ về những lo ngại của ông vào hôm nay (13/9), các cổ đông Twitter sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu về thỏa thuận này.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement