Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Citigroup: Giá dầu có thể giảm xuống mức 60 USD vào năm 2025

Citigroup dự báo giá dầu sẽ giảm mạnh xuống mức 60 USD vào năm 2025 do tồn kho tăng sau thị trường thắt chặt vào mùa hè này, báo hiệu triển vọng giảm giá bất chấp nhu cầu mạnh mẽ hiện tại và giá cao hơn.

Dầu đã bù đắp khoản lỗ từ đầu tháng 6 khi nhóm OPEC+ cho biết họ có thể bắt đầu trả lại một số nguồn cung cho thị trường trong quý 4, gửi tín hiệu giảm giá trên toàn thị trường.

Đầu ngày thứ Sáu, giá chuẩn quốc tế, Brent Crude , giao dịch trên 85 USD/thùng, trong khi giá chuẩn của Mỹ, WTI Crude , ở trên 82 USD/thùng, khi các dấu hiệu thắt chặt thị trường vật chất bắt đầu xuất hiện.

Thị trường kỳ vọng nhu cầu mùa hè vững chắc trong quý 3 nhưng lo ngại rằng tăng trưởng tiêu dùng hàng quý sẽ bắt đầu suy yếu trong quý 4, gây áp lực giảm giá dầu.

Citi là một trong những nhà đầu cơ giá xuống nổi bật nhất trong số các ngân hàng lớn, dự kiến giá dầu sẽ giảm xuống mức 70 USD vào cuối năm nay và tiếp tục giảm xuống mức 60 USD vào năm 2025 do tồn kho tăng mạnh.

Eric Lee, chiến lược gia năng lượng toàn cầu của Citi, nói với Yahoo Finance trong một cuộc phỏng vấn tuần này: "Tồn kho toàn cầu sẽ tăng rất nhiều trong năm tới".

Citigroup: Giá dầu có thể giảm xuống mức 60 USD vào năm 2025- Ảnh 1.

Chiến lược gia này nói thêm: "Chúng tôi nghĩ rằng có một chút căng thẳng [với nguồn cung] trong suốt mùa hè, vì vậy chúng tôi nhận thấy giá sẽ duy trì ở mức thấp đến giữa những năm 80".

Liên quan: Mối lo ngại về nguồn cung và sự lạc quan về nhu cầu đang thúc đẩy giá dầu

"Nhưng khi chúng ta bước sang nửa cuối năm 2025, chúng ta thực sự thấy thị trường đang trở nên nặng nề hơn rất nhiều."

Citi cũng dự đoán tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chậm lại do "Nhu cầu dầu có thể tăng với tốc độ ngày càng chậm hơn so với GDP và trên thực tế sẽ đạt đỉnh trước cuối thập kỷ này", Lee nói với Yahoo Finance.

Citi có một trong những quan điểm tiêu cực nhất trong ngắn hạn và dài hạn về giá dầu và nhu cầu.

Ví dụ, Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo tuần này rằng "Nhu cầu dầu đạt đỉnh vẫn còn một thập kỷ nữa mới đến".

Đầu tháng này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trước năm 2030. Dự báo này đã vấp phải sự chỉ trích từ OPEC. Tổng thư ký Haitham Al Ghais nói rằng "nhu cầu dầu đạt đỉnh chưa đến" và dự báo của IEA "là một bình luận nguy hiểm, đặc biệt là đối với người tiêu dùng, và sẽ chỉ dẫn đến biến động năng lượng ở quy mô chưa từng có".

Về phần mình, các nhà phân tích của Goldman cho biết: "Trong khi một số nhà dự báo nổi tiếng dự đoán nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030, thì các nhà nghiên cứu của chúng tôi lại dự đoán mức sử dụng dầu sẽ tăng đến năm 2034".

Nikhil Bhandari, đồng giám đốc Cơ quan Tài nguyên Thiên nhiên Châu Á-Thái Bình Dương, viết: "Chúng tôi nghĩ rằng nhu cầu đạt đỉnh điểm còn một thập kỷ nữa mới đến, và quan trọng hơn, sau thập kỷ đạt đỉnh, nó sẽ ổn định thay vì giảm mạnh trong vài năm nữa". Nghiên cứu Năng lượng Sạch và nhà phân tích Amber Cai trong báo cáo của nhóm.

Trong ngắn hạn, Goldman Sachs dự đoán dầu thô Brent ở mức 86 USD/thùng vào mùa hè này trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ, điều này sẽ khiến thị trường rơi vào tình trạng thâm hụt đáng kể trong quý 3.

Ngân hàng đầu tư cũng nhận thấy mức sàn 75 USD/thùng đối với Brent do nhu cầu thực tế đối với dầu thô, có xu hướng tăng trong bối cảnh giá thấp hơn, bao gồm cả ở Trung Quốc và Mỹ để bổ sung vào Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR).

Hầu hết các ngân hàng dự kiến giá dầu sẽ giữ trên 80 USD/thùng vào mùa hè này và giảm xuống mức 70 USD trong quý 4 và đầu năm tới.

JP Morgan dự đoán giá dầu sẽ đạt mức trung bình 75 USD/thùng vào năm tới, giảm từ mức dự kiến là 80-90 USD vào mùa hè này.

Các nhà phân tích hàng hóa sẽ theo dõi xu hướng lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu để sử dụng làm giả định cho dự báo của họ vào cuối năm nay, nhưng họ cũng sẽ theo dõi chặt chẽ động thái tiếp theo của OPEC+.

Trong khi nhóm này đã phát tín hiệu sẵn sàng bắt đầu dỡ bỏ một phần việc cắt giảm nguồn cung hiện tại, thì cartel và các đồng minh ngoài OPEC do Nga dẫn đầu khó có thể để giá dầu kéo dài ở mức thấp 70 USD và giảm xuống mức 60 USD, vì không có giá nào trong số này giảm xuống mức 60 USD, các nhà sản xuất của liên minh có thể cân bằng ngân sách của họ ở mức giá tương đối thấp này.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement