Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chuyên gia: Sắp có công cụ mới để xử lý dữ liệu kinh tế Trung Quốc

Phân tích

07/07/2023 07:49

Các số liệu của Bắc Kinh từ lâu đã khiến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và chính phủ bối rối, vốn cho rằng dữ liệu chính thức mang tính chính trị nhiều hơn là dựa trên thống kê.

Một nhóm chuyên gia cố vấn của Washington đã vạch ra một công cụ mới vào 5/7 để giải quyết một vấn đề đã gây khó khăn cho các nhà kinh tế trong nhiều thập kỷ: làm thế nào để hiểu được dữ liệu từ Trung Quốc thường bị nghi ngờ là có động cơ chính trị hơn là dựa trên thống kê.

Tìm kiếm thông tin chính xác về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư, công ty và chính phủ phương Tây đang cố gắng vạch ra tương lai của chính họ. 

Trong nhiều năm, các nhà kinh tế đã cố gắng sử dụng các đại diện bao gồm lượng điện sử dụng hoặc số lượng xe tải rời khỏi nhà máy để có được bức tranh chính xác hơn.

Chuyên gia: Sắp có công cụ mới để xử lý dữ liệu kinh tế Trung Quốc - Ảnh 1.

Cần cẩu bốc dỡ tàu hàng tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Một nhóm chuyên gia cố vấn của Washington đang phát triển một phương pháp mới để đo lường sản lượng kinh tế của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Phụ thuộc vào dữ liệu chính thức của Trung Quốc không phải là điều khôn ngoan nhất nếu bạn thực sự muốn hiểu quỹ đạo thực sự của nền kinh tế Trung Quốc", ông Scott Kennedy, chủ tịch bộ phận kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết.

"Đây là điều mà người dân ở Washington và các thủ đô khác đã lo lắng rất nhiều trong một thời gian rất, rất dài. Và đặc biệt, khi nền kinh tế của Trung Quốc ít nhất được báo cáo chính thức ngày càng lớn hơn và có khả năng tiếp cận và có thể vượt qua quy mô của Mỹ – điều này ngày càng được quan tâm".

Vì vậy, Kennedy đã phát triển một công cụ mới, kết quả của một cơ sở dữ liệu gồm nhiều thước đo khác và các cuộc phỏng vấn với 15 nhà kinh tế hàng đầu theo dõi tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc. Ông Kennedy đang đi du lịch ở châu Á trong tuần này, cho biết ông dự kiến sẽ phát hành phiên bản trực tiếp ngay trong tuần tới.

Vấn đề là độ tin cậy và tính minh bạch của dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện các nghiên cứu đo lường tăng trưởng kinh tế, công bố.

Trong các cuộc phỏng vấn mà Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức với các nhà kinh tế tham gia nghiên cứu, nhiều người nói rằng do các động lực chính trị ở Trung Quốc, các quan chức cấp tỉnh có xu hướng báo cáo những con số tốt hơn so với thực tế.

Các nhà kinh tế cũng đặt câu hỏi về chất lượng của dữ liệu được tổng hợp trong giai đoạn COVID từ năm 2020 đến năm 2022, khi "số liệu thống kê đặc biệt bị thổi phồng" và các quan chức được cho là có "động cơ đáng kể để che giấu dữ liệu", ông Kennedy nói.

Chuyên gia: Sắp có công cụ mới để xử lý dữ liệu kinh tế Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhà tư vấn cấp cao Scott Kennedy của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế. Ảnh: CSIS

Vấn đề không phải là mới. Năm 2010, tạp chí The Economist đã nghĩ ra một chỉ số thay thế để đo lường mức tăng trưởng thực trong GDP của Trung Quốc. Các số liệu được đặt tên là "Chỉ số Lý Khắc Cường" sau một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao do WikiLeaks xuất bản năm 2007.

Theo thời gian, chỉ số Keqiang đã được sử dụng rộng rãi, nhưng các học giả đã mất niềm tin – một phần vì họ sợ các số liệu của nó có thể bị thao túng. 

Ông Kennedy cho biết các nhà kinh tế mà ông đã phỏng vấn đã bày tỏ những lo ngại như vậy, lưu ý rằng dữ liệu tăng trưởng GDP chính thức của Trung Quốc và chỉ số Keqiang "trông giống nhau hơn nhiều so với những gì người ta mong đợi".

Với công cụ mới, CSIS hy vọng sẽ cung cấp một giải pháp thay thế. Ông Kennedy cho biết, dữ liệu tạo nên công cụ này "không nhất thiết phải là đại diện của GDP, nhưng chúng thể hiện những cái nhìn chi tiết hơn về các thành phần khác nhau của nền kinh tế".

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng dữ liệu phải được phân tích theo ngữ cảnh và kết hợp với "nghiên cứu định tính" chỉ có thể được thực hiện bằng cách đi đến các vùng khác nhau của đất nước ", từ phía tây đến vùng nông thôn Trung Quốc, đến bờ biển, đến các yếu tố và cửa hàng".

Chuyên gia: Sắp có công cụ mới để xử lý dữ liệu kinh tế Trung Quốc - Ảnh 3.

Ông Lý Khắc Cường trong một buổi phát thanh vào ngày 5/3. Với tư cách là bí thư ủy ban tỉnh Liêu Ninh nhiều năm trước, ông đã đưa ra một chỉ số kinh tế mang tên mình. Ảnh: Bloomberg

Ông Kennedy nói thêm: "Quan sát định tính có hệ thống có thể cho bạn biết nhiều điều mà những con số vừa được báo cáo bởi các cơ quan chính thức không nhất thiết phải nói cho bạn biết".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Daniel H. Rosen, một nhà kinh tế được CSIS phỏng vấn và là đối tác sáng lập của Rhodium Group, nói rằng mặc dù các nhà nghiên cứu luôn thách thức các số liệu chính thức, nhưng trong các giai đoạn trước, "hướng và mức độ tăng trưởng của Trung Quốc không cần đến một con số với một người khổng lồ. và ngày càng tăng của tăng trưởng cận biên toàn cầu trong hầu hết các ngành công nghiệp".

Tuy nhiên, đây "không còn là một giả định đáng tin cậy nữa" và "sự tăng trưởng có thể đang chậm lại đến mức đã có trong nhiều ngành, điều đó là tiêu cực, đó là sự co lại".

Ông nói, nghiên cứu mới của CSIS và các sáng kiến khác rất hữu ích bởi vì mặc dù sẽ có lợi cho các nhà đầu tư hoặc những người chịu trách nhiệm về các quyết định ủy thác khi đến thăm Trung Quốc khi xem xét đầu tư, nhưng "đó không phải là cách nền kinh tế toàn cầu vận hành".

(Nguồn: SCMP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement