Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chứng khoán Việt Nam giảm đến khi nào?

Chứng khoán

10/05/2022 14:38

Năm 2020 và 2021 quá thuận lợi cho nhà đầu tư, nên việc đầu tư vào thị trường chứng khoán chưa bao giờ dễ dàng kiếm tiền như vậy, khi hầu hết các loại cổ phiếu đều tăng. Và câu chuyện này đã kết thúc vào năm 2022.

Theo các chuyên gia nhận định thị trường của Công ty Chứng khoán SSI, khi yếu tố vĩ mô dòng vốn rẻ không còn được hỗ trợ nữa, số lượng tài khoản mở mới không còn nhiều, tiền trên thị trường không còn rẻ, nhà đầu tư cần rút vốn để phục vụ việc kinh doanh trong thời đại "bình thường mới" này. 

Thị trường chứng khoán không thể tăng mãi, 2 năm qua là thời kỳ có vẻ như các nhà đầu tư dễ dàng kiếm tiền từ chứng khoán. Nhưng đầu năm 2022 đến bây giờ, thị trường chứng khoán giảm từ vùng 1.535 điểm về đến hiện tại là vùng 1.260 điểm. Thị trường giảm hơn 300 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư đều mất gần 30% tổng tài sản của mình, thậm chí đang bị "kẹp hàng" và không thể nào xử lý được danh mục của mình. 

Tâm lý của các nhà đầu tư là chưa bán ra là chưa lỗ, cổ phiếu rồi sẽ tăng lại và "về bờ", hoặc cũng không thể biết được nên cơ cấu qua nhóm nào khi mà thị trường chưa rõ ràng như hiện tại. 

Thị trường còn gì để đầu tư? - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán biến động mạnh trong thời gian vừa qua.

Theo SSI, thị trường giảm mạnh, tạo đáy vào ngày 26/4 tại 1.260 điểm. Hiện thị trường đang phục hồi lên quanh mức 1.320-1.340 điểm.

Điều đáng lo ngại hiện nay là dòng tiền không đổ vào thị trường. Các phiên phục hồi gần đây cho thấy thanh khoản thị trường rất thấp, giá trị giao dịch mỗi ngày khoảng 15.000 - 17.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy tâm lý lo ngại về thị trường ở vùng này vẫn còn, nhà đầu tư không còn giải ngân nhiều tiền vào thị trường, cũng như các tài khoản bị kẹp hàng cũng chưa bán ra do đợi ngày "về bờ". 

Khi thị trường phục hồi yếu ớt, nhiều nhà đầu tư lo lắng liệu thị trường hiện tại có rơi nữa không, hay tạo đáy rồi lên, và làm sao để xác định được thị trường vào lại pha sóng tăng mới.

Theo SSI chỉ có thể chờ đợi ngày bùng nổ theo đà (FTD). Tức trong 1 pha tăng của thị trường, luôn có mặt của phiên bùng nổ theo đà, nhưng không có ý nghĩa ngược lại. Nghĩa là, có ngày bùng nổ theo đà nhưng chưa chắc là sẽ có sóng tăng sau đó (ngày bùng nổ theo đà bị fail). 

Với tình hình hiện tại, chắc chắn những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn sẽ rất thích, bởi lẽ giá cổ phiếu đã chiết khấu đủ rẻ để thực hiện mua và nắm giữ. Tuy nhiên, trong một xu hướng điều chỉnh dài thì cổ phiếu dù đã rẻ vẫn có thể rẻ hơn.

Trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên giải ngân từng phần để mua được giá tốt khi thị trường chung điều chỉnh và đặc biệt những giai đoạn khó khăn này, nhà đầu tư nên loại bỏ margin để đảm bảo an toàn và dễ kiểm soát lòng tham.

Nhà đầu tư cũng nên ưu tiên chú ý các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 1/2022 khả quan và tiềm năng tăng trưởng cao trong năm nay.


Ông Đình Chương, Giám đốc DC Stock

Vậy câu hỏi đặt ra thị trường hiện tại còn giảm nữa không? Khi các số liệu kể từ ngày nổ lực phục hồi đầu tiên (phiên 26/4) đến giờ, VN-Index đã có 7 phiên hồi lên, nhưng vẫn chưa xuất hiện ngày bùng nổ theo đà thật sự. 

FTD thường xuất hiện từ phiên thứ 4 đến phiên thứ 7 kể từ ngày nỗ lực phục hồi đầu tiên, càng xa thì rủi ro thị trường tiếp tục giảm nữa càng cao, và yêu cầu của FTD càng phải chất lượng. Do đó, thị trường hiện tại vẫn kiên nhẫn chờ bùng nổ theo đà xuất hiện để có thể tự tin giải ngân vào thị trường.

Vậy nhà đầu tư nên đầu tư gì, khi các cổ phiếu nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản - 3 nhóm ngành chính chiếm vốn hóa lớn của thị trường đều lần lượt đứt gãy.

SSI cũng cho biết, đợt giảm mạnh tháng 4 vừa rồi, các cổ phiếu dù tốt hay xấu đều bị ảnh hưởng bởi thị trường chung. Hiện thị trường đang quanh 1.260 điểm, nhưng đã có những cổ phiếu phục hồi về gần vùng đỉnh cũ hay thậm chí là đã vượt được đỉnh lịch sử. 

Đây là nhóm cổ phiếu đang hút tiền mạnh mẽ, và khi thị trường xác nhận vào pha tăng, thì nhóm cổ phiếu này vượt trội hơn thị trường cũng là điều dễ hiểu. Công việc của chúng ta là cần tìm được những cổ phiếu này, và kiên nhẫn chờ thêm sự hỗ trợ của thị trường để tỉ lệ chiến thắng được cao nhất..

Ngoài ra, SSI cũng đưa ra khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tìm hiểu nhóm cổ phiếu dự báo sẽ có đợt sóng tăng mới: Nhóm cảng biển, hóa chất, thủy sản, bán lẻ, điện.

HẢI MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement