Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

CEO Google: Trung Quốc sẽ dẫn đầu về AI

Số hóa

17/11/2023 11:04

Giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai cho biết ông kỳ vọng Trung Quốc sẽ “dẫn đầu” về trí tuệ nhân tạo (AI) và cho biết điều quan trọng là Mỹ phải hợp tác với quốc gia châu Á này về cả quy định và đổi mới.

Quy mô hoạt động của AI ở Trung Quốc "thật đáng kinh ngạc", ông Pichai cho biết tại hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở San Francisco, trong một cuộc phỏng vấn trên sân khấu với Emily Chang của hãng Bloomberg. "Ở một khía cạnh nào đó, Trung Quốc sẽ đi đầu về AI và đó là điều hiển nhiên".

Ông nói thêm rằng điều đó sẽ đòi hỏi một mối quan hệ làm việc bền chặt. "Không thể nào bạn đạt được tiến bộ về lâu dài nếu không có Trung Quốc và Mỹ nói chuyện sâu sắc với nhau về những thứ như AI," ông nói, rút ra kinh nghiệm của mình về việc ưu tiên công nghệ tại Google. "Nó phải là một phần không thể thiếu của quá trình".

CEO Google: Trung Quốc sẽ dẫn đầu về AI- Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Alphabet, ông Sundar Pichai, phát biểu trong Hội nghị Thượng đỉnh CEO Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco, California, ngày 16/11. Ảnh: Bloomberg

Các giám đốc điều hành của Microsoft, Citigroup, Tesla và các tập đoàn đa quốc gia lớn khác sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo châu Á khác, cũng như Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này.

Ông Pichai so sánh nhu cầu hợp tác toàn cầu về an toàn AI với tầm quan trọng của việc cùng nhau giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ông giải thích, nếu có vấn đề gì xảy ra với công nghệ AI ở một quốc gia thì mọi người trên Internet cũng sẽ gặp trục trặc.

Ngoài ra, ông cũng nói về Gemini chưa được phát hành của Google, một mô hình ngôn ngữ lớn được đào tạo trên các tập dữ liệu khổng lồ sẽ cạnh tranh với các mô hình hiện đại khác để trả lời lời nhắc bằng phản hồi ngôn ngữ tự nhiên. 

CEO Pichai cho biết hiện tại công ty đang tập trung vào việc đưa phiên bản "1.0" của Gemini "càng sớm càng tốt" trước khi phát hành các phiên bản phức tạp hơn về mặt kỹ thuật.

Ông nói: "Tôi vô cùng phấn khích vì sự đổi mới sắp tới. "Chúng tôi đã xây dựng công ty cho thời điểm này".

(Nguồn: Bloomberg)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement