Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Campuchia phong tỏa thủ đô Phnom Penh 14 ngày, người dân đổ xô di mua hàng dự trữ

Kinh tế thế giới

15/04/2021 10:40

Ngày 14/4, Campuchia quyết định phong tỏa thủ đô Phnom Penh lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi cuối năm ngoái.

Báo Phnom Penh Post đưa tin Chính phủ Campuchia đã quyết định phong tỏa thủ đô Phnom Penh trong 2 tuần từ ngày 14-28/4 khi nước này tiếp tục đối mặt với đợt bùng phát COVID-19.

Thông báo nêu rõ các hoạt động đi lại không thiết yếu sẽ bị hạn chế.

Trong thời gian bị phong tỏa, người dân không được phép rời khỏi nhà ngoại trừ việc mua hàng tạp hóa và nhu yếu phẩm (cùng với những trường hợp khẩn cấp). Chỉ có hai thành viên trong gia đình được phép đi và không quá ba lần một tuần. Tất cả các cuộc tụ họp đều bị cấm.

campuchia-161844106676160314124-crop-16184410862451120601043.jpg
Người dân đeo khẩu trang đổ xô đi mua hàng tạp hóa trong siêu thị ở Phnom Penh, Campuchia ngày 14/4. Ảnh: Reuters

Theo báo Khmer Times Một ủy ban quốc gia do Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth đứng đầu đã được thành lập để giám sát việc phong tỏa.

Bộ Y tế Campuchia thông báo, ngày 14/4, nước này ghi nhận tới 178 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ, riêng tại thủ đô Phnom Penh ghi nhận 149 ca.

Cho đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 4.800 ca mắc COVID-19, trong đó có 35 ca tử vong.

Theo Reuters, trước khi có thông báo chính thức về việc phong tỏa, đã có tin đồn về việc áp dụng biện pháp này ở Phnom Penh.

Hình ảnh chụp ngày 14/4 cho thấy cảnh nhiều người đổ về các siêu thị, chợ ở thủ đô để mua hàng tạp hóa.

Khmer Times cũng cho biết nhiều người đã đổ xô đến các siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng bách hóa để mua các mặt hàng thiết yếu trong ngày 14/4.

Vào thời điểm đó, phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia Or Vandine kêu gọi mọi người bình tĩnh và không vội vàng mua hàng tạp hóa.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement