Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các trung tâm Foxconn ở Trung Quốc bị điều tra

Doanh nghiệp

23/10/2023 07:53

Chính quyền Trung Quốc đang điều tra nhà cung ứng nhà cung ứng hàng đầu của Apple về thuế và xem xét việc sử dụng đất của Foxconn.

Hon Hai Precision Industry Co. (tên giao dịch Foxconn Technology Group hay phổ biến hơn là Foxconn), công ty có trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc, doanh nghiệp lắp ráp iPhone lớn nhất cho Apple, mới đây đã trở thành đối tượng bị kiểm tra thuế ở Trung Quốc tại một số công ty con của hãng.

Foxconn khẳng định sẽ tích cực phối hợp điều tra với các đơn vị có liên quan sau khi xuất hiện thông tin cho rằng các quan chức Trung Quốc tiến hành thanh tra và xem xét việc sử dụng đất của công ty.

"Tuân thủ pháp luật ở mọi nơi chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới là nguyên tắc cơ bản của Foxconn. Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với các đơn vị liên quan về công việc và hoạt động của tập đoàn", công ty cho biết hôm Chủ nhật.

Trước đó, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết cơ quan thuế đang tiến hành kiểm tra hoạt động các công ty con của Foxconn tại Quảng Đông và Giang Tô. Bài báo cũng nói rằng các quan chức phụ trách tài nguyên cũng đang xem xét việc sử dụng đất của công ty ở Hà Nam và Hồ Bắc.

Các trung tâm Foxconn ở Trung Quốc đối mặt với thanh tra thuế và sử dụng đất - Ảnh 1.

Các cơ sở của Foxconn trên nhiều tỉnh của Trung Quốc đã bị điều tra. Ảnh: Reuters

Cơ sở cụ thể của Foxconn ở tỉnh Quảng Đông chịu sự kiểm tra thuế vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng công ty có một trung tâm ở tỉnh này giám sát các nhà máy ở Trung Quốc đại lục và xử lý hoạt động R&D cũng như sản xuất một số sản phẩm nhất định.

Mặc dù cơ sở Hà Nam cũng chưa được xác định nhưng tỉnh này là nơi đặt trung tâm sản xuất iPhone chính của Foxconn. Cơ sở sản xuất ở tỉnh Giang Tô và Hồ Bắc lắp ráp máy tính cá nhân và các sản phẩm khác.

Khi Mỹ tìm cách lôi kéo các công ty Đài Loan vào nỗ lực cô lập Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ, một số người coi động thái này của chính quyền Trung Quốc là một phần trong nỗ lực nhằm tác động đến cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan vào tháng 1/2024.

Nhà lãnh đạo Đài Loan William Lai, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến cầm quyền, dẫn đầu nhiều cuộc thăm dò ý kiến. Người ta thấy ông đang tiếp tục con đường do bà Thái Anh Văn đặt ra, người có lập trường vững chắc trước các mối đe dọa của Trung Quốc.

Các cuộc điều tra mới nhất nhắm vào Foxconn, một công ty Đài Loan nổi tiếng đang hoạt động tại Trung Quốc, có thể nhằm mục đích thúc đẩy thay đổi chính sách. Người sáng lập Foxconn, Terry Gou cũng đã tuyên bố tranh cử lãnh đạo Đài Loan. 

(Nguồn: Nikkei)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement