Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Các nhà kinh tế Trung Quốc kỳ vọng tăng trưởng GDP 5,4% trong năm 2023

Phân tích

07/04/2023 09:53

Nền kinh tế Trung Quốc năm nay dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn dự báo trước đó và vượt mục tiêu của chính phủ là “khoảng 5%”, theo một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế địa phương.

Một cuộc khảo sát với 28 nhà kinh tế vào tháng 3 cho thấy, trung bình họ kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,4% vào năm 2023, tăng từ mức 4,7% mà họ dự báo vào tháng 12.

Trong khi nhiều nhà kinh tế kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc sẽ mở rộng với tốc độ nhanh hơn so với mục tiêu "khoảng 5%" của chính phủ, dẫn đầu là sự phục hồi tiêu dùng, ngày càng có nhiều lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ cạn kiệt, một phần do khủng hoảng ngân hàng ở phương Tây.

Nhà kinh tế trưởng Trung Quốc của Barclays, Jian Chang lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc, dự báo mức tăng trưởng 5,6% vào năm 2023. "Chúng tôi cho rằng dữ liệu hoạt động từ tháng 1 đến tháng 2 được cải thiện - dẫn đến doanh số bán lẻ tăng, đầu tư bất động sản giảm và doanh số bán nhà và sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động dịch vụ - xác nhận rộng rãi sự phục hồi của nhu cầu trong nước được kích hoạt bởi việc mở cửa trở lại nhanh hơn dự kiến", ông Chang chỉ ra.

Các nhà kinh tế Trung Quốc kỳ vọng tăng trưởng GDP 5,4% trong năm 2023 - Ảnh 1.

Ông T. Rowe Price, Giám đốc chiến lược vĩ mô của Trung Quốc và các thị trường mới nổi, Chris Kushlis cũng có quan điểm tương tự, cho biết: "Sự phục hồi sẽ diễn ra tương đối sớm vì hoạt động của ngành dịch vụ nói riêng ban đầu quay trở lại trong khi hoạt động sản xuất vẫn ổn định", ông Kushlis nhấn mạnh rằng mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% của chính phủ là "tương đối khiêm tốn do khả năng hoạt động phục hồi".

Nhưng cũng có những lo ngại mạnh mẽ rằng sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ yếu dần. Nhà kinh tế cấp cao Hideki Ito của Ngân hàng Mizuho nhận thấy tốc độ phục hồi trong tiêu dùng đang chậm lại do môi trường việc làm và thu nhập trở nên tồi tệ do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19. Ông nói: "Sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu có thể sẽ gây áp lực giảm nhu cầu bên ngoài.

Khi được hỏi một câu hỏi trắc nghiệm về các yếu tố rủi ro kinh tế năm nay, tám nhà kinh tế đã chọn tâm lý tiêu dùng yếu kém là rủi ro lớn nhất. Sự phục hồi chậm trễ trên thị trường lao động là một yếu tố quan trọng khác.

Haibin Zhu của JP Morgan chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 16-24 đã tăng trở lại lên 18,1% từ mức 16,7% trong tháng 12. "Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng trở thành một chỉ báo trễ trong quá trình phục hồi kinh tế, nhưng nó làm dấy lên lo ngại về triển vọng thu nhập và tính bền vững của quá trình phục hồi kinh tế", ông Zhu nói.

Nhiều nhà kinh tế cũng trích dẫn nhu cầu xuất khẩu chậm chạp do sự sụp đổ ngân hàng gần đây ở phương Tây và cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tetsuji Sano của Sumitomo Mitsui DS Asset Management bày tỏ lo ngại về sự yếu kém trong lĩnh vực sản xuất ở Mỹ, một thị trường xuất khẩu chính. Ông cho biết sự sụp đổ của ngân hàng "có khả năng gây ra bất ổn tài chính và nếu nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ thành hiện thực, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ bị suy giảm hơn nữa".

Mỹ đã thực hiện các biện pháp hạn chế một số mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc và làm rõ lập trường của mình về việc loại Trung Quốc ra khỏi chất bán dẫn toàn cầu và các chuỗi cung ứng khác.

Kenny Ng của Everbright Securities cho biết, "Tình hình Đài Loan, chuỗi cung ứng và các yếu tố quan trọng khác sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng hơn đối với nền kinh tế đại lục trong giai đoạn phục hồi".

Cuộc khảo sát mới nhất cũng hỏi các nhà kinh tế về ưu tiên chính sách dành cho thủ tướng mới Li Qiang, người nhậm chức vào tháng Ba. Câu trả lời phổ biến nhất là khôi phục niềm tin của các công ty.

Francoise Huang của Allianz Trade đã chỉ ra rằng vài năm qua đã "đầy rẫy những sự kiện ảnh hưởng đến niềm tin của công ty", chẳng hạn như chính sách không có COVID của Trung Quốc, những thay đổi về quy định và căng thẳng địa chính trị.

Ông Huang nhấn mạnh: "Các biện pháp và cải cách có lợi cho niềm tin của doanh nghiệp sẽ giúp duy trì sự phục hồi sau COVID của nền kinh tế Trung Quốc, nuôi dưỡng tiềm năng đổi mới của Trung Quốc và nhằm mục đích giữ cho Trung Quốc trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài bất chấp căng thẳng địa chính trị".

Cuộc khảo sát mới nhất cũng cho thấy các nhà kinh tế dự đoán tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc sẽ chậm lại dần sau khi phục hồi trở lại vào năm 2023, với ước tính tăng trưởng trung bình cho năm 2024 và 2025 lần lượt là 4,9% và 4,6%.

Bert Burger của Atradius kêu gọi giải quyết các vấn đề cơ cấu, nói rằng: "Tăng trưởng xuất khẩu yếu do Trung Quốc mất khả năng cạnh tranh và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ làm tăng thêm những thách thức về tăng trưởng trong nước. Già hóa dân số là vấn đề quan trọng nhất trong số những thách thức trong nước này, trong khi tác động của nó sẽ được cảm nhận không chỉ vào năm 2023 mà còn lâu hơn nữa".

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement