Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bô trương Năng lương Saudi Arabia: Việc cắt giảm của Opec+ không nhằm mục đích kiểm soát giá

Giá cả hàng hóa

19/09/2023 08:23

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho biết, liên minh các nước sản xuất dầu Opec+ không nhằm mục đích kiểm soát giá thông qua việc cắt giảm sản lượng mà nhằm giảm bớt biến động trên thị trường.

Nhóm này muốn trở nên "chủ động" hơn Hoàng tử Abdulaziz bin Salman được dẫn lời phát biểu tại Đại hội Dầu khí Thế giới ở Calgary, Alberta, hôm 18/9.

Ông cũng cho rằng hành vi của nhóm này là "lành tính" và không khác gì hành động của các ngân hàng trung ương toàn cầu nhằm kiểm soát lạm phát.

Nhận xét của ông được đưa ra khi giá dầu dao động gần 95 USD/thùng trong bối cảnh có kỳ vọng về thâm hụt dầu thô lớn trong quý 4 và các dấu hiệu phục hồi kinh tế ở Trung Quốc.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng vào tuần trước, Opec cho biết họ dự kiến nguồn cung sẽ thiếu hụt 3,3 triệu thùng/ngày trong ba tháng tới.

Bộ trưởng cũng cho biết đang có những bất ổn liên quan đến nhu cầu của Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế châu Âu và các động thái lãi suất.

Quá trình phục hồi kinh tế hậu COVID của Trung Quốc mất đà chủ yếu do sự sụt giảm tài sản ngày càng trầm trọng và chi tiêu tiêu dùng yếu.

Bô trương Năng lương Saudi Arabia: Việc cắt giảm của Opec+ không nhằm mục đích kiểm soát giá - Ảnh 1.

Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, tại Đại hội Dầu khí Thế giới ở Calgary, Alberta, Canada. Ảnh: Bloomberg

Quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và nền kinh tế lớn thứ hai này gần đây đã công bố một loạt biện pháp kích thích, bao gồm giảm một nửa thuế trước bạ đối với các giao dịch chứng khoán và giảm lãi suất thế chấp.

Đầu tháng này, Ả Rập Saudi và Nga cho biết họ sẽ gia hạn cắt giảm nguồn cung tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày đến cuối năm nay.

Là một phần trong kế hoạch cắt giảm tự nguyện của họ, vương quốc này đang gia hạn mức giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 12 trong khi Nga đang tiếp tục cắt giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày cho đến cuối năm nay.

Tại cuộc họp tháng 8, Opec+ đã đồng ý tuân thủ chính sách sản lượng hiện tại.

Opec+ đã cắt giảm tổng sản lượng thay vì 3,66 triệu thùng/ngày, bao gồm mức giảm 2 triệu thùng/ngày đã được thỏa thuận vào năm ngoái cũng như mức cắt giảm tự nguyện 1,66 triệu thùng/ngày được công bố vào tháng 4.

Dầu thô Brent đã tăng khoảng 1/3 giá trị kể từ khi giảm xuống mức thấp 71,84 USD/thùng vào tháng 6 năm nay.

Trong khi đó, trong bài phát biểu tại cùng một sự kiện, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Saudi Aramco, Amin Nasser, nói rằng khái niệm về nhu cầu dầu đạt đỉnh đang "bị suy yếu khi được xem xét kỹ lưỡng vì nó chủ yếu được thúc đẩy bởi các chính sách, thay vì sự kết hợp đã được chứng minh giữa thị trường và kinh tế cạnh tranh".

"Trong lĩnh vực dầu mỏ, một kịch bản được công bố rộng rãi kêu gọi nhu cầu toàn cầu giảm hơn 25 triệu thùng/ngày vào năm 2030", ông nói.

"Tuy nhiên, mức tiêu thụ dầu dự kiến sẽ đạt 103 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay, đây sẽ là một kỷ lục".

Bô trương Năng lương Saudi Arabia: Việc cắt giảm của Opec+ không nhằm mục đích kiểm soát giá - Ảnh 2.

Tổng giám đốc điều hành của Saudi Aramco Amin Nasser phát biểu trong Diễn đàn Sáng kiến Xanh Saudi vào tháng 10/2021. Ảnh: Reuters

Ông cũng kêu gọi hành động để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn và tránh sự chia rẽ trong quá trình chuyển đổi Bắc-Nam.

Ông nói: "Trong khi phần lớn Bắc bán cầu đang tập trung vào sự bền vững môi trường, thì ưu tiên của nhiều người ở Nam bán cầu là sự sống còn về kinh tế".

"Kế hoạch chuyển đổi chưa nhận thức đầy đủ nhu cầu rõ ràng về các giải pháp đặc biệt này và khoảng cách ngày càng mở rộng là kết quả tất yếu".

Ông kêu gọi một kế hoạch chuyển đổi năng lượng đa nguồn, đa tốc độ và đa chiều.

"Những thiếu sót trong quá trình chuyển đổi hiện nay đã gây ra sự nhầm lẫn lớn giữa các ngành sản xuất và/hoặc phụ thuộc vào năng lượng", ông Nasser cho biết.

"Các nhà quy hoạch và đầu tư dài hạn không biết phải rẽ hướng nào. Nó đang làm tăng nguy cơ mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng về năng lượng thông thường, và do đó, một cuộc khủng hoảng năng lượng thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi các quốc gia và người dân, không chỉ tài sản, bị mắc kẹt".

Ông cũng kêu gọi một kế hoạch chuyển đổi năng lượng thực tế và mạnh mẽ hơn, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai năng lượng mới đồng thời nhận thấy nhu cầu về năng lượng thông thường.

"Chúng ta đang nói về sự chuyển đổi hoàn toàn của nền kinh tế toàn cầu trị giá 100 nghìn tỷ USD ngày nay. Một quốc gia có khả năng tăng gấp đôi quy mô vào năm 2050, với gần hai tỷ người tiêu dùng năng lượng", ông Nasser nói.

"Tóm lại, đó là sự tái tạo lại toàn bộ lối sống dựa vào năng lượng của chúng ta trong vòng chưa đầy 30 năm. Chúng ta hãy lấy cảm hứng từ điều đó nhưng hãy hiểu rằng nó có nghĩa là làm nên lịch sử".

Lúc 8h ngày 19/9, giá dầu WTI giao dịch ở mức 91,21 USD/thùng, tăng 0,44 USD/thùng, trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 94,28 USD/thùng, tăng 0,728USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu tiếp tục đi lên do lo ngại thiếu hụt nguồn cung sau khi Saudi Arabia và Nga tuyên bố sẽ cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện tới 1,3 triệu thùng/ngày trong ba tháng cuối năm thay vì chỉ trong tháng 10.

Theo các nhà phân tích, giá dầu sẽ không chỉ dừng lại ở mức 95 USD/thùng như những dự báo trước đó mà chính sự thiếu hụt nguồn cung bất ngờ nói trên sẽ đẩy giá dầu chinh phục mốc 100 USD/thùng, thậm chí vượt mốc này vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao khi thị trường lạc quan hơn về triển vọng nhu cầu sử dụng của Trung Quốc trong thời gian tới.

Sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng 8 vừa qua của Trung Quốc đều ở mức cao hơn dự báo, mở ra triển vọng nền kinh tế của nước này đang bắt đầu phục hồi. Trong khi đó, tính đến cuối tuần trước, công suất hoạt động của các nhà máy lọc hoá dầu tại Trung Quốc tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Nguồn: The National)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement