Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Opec giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu, kỳ vọng Trung Quốc sẽ phục hồi

Giá cả hàng hóa

13/09/2023 08:12

Opec ngày 12/9 vẫn giữ nguyên triển vọng nhu cầu dầu trong năm nay và năm tới và cho biết họ kỳ vọng các biện pháp kích thích của Trung Quốc sẽ phục hồi tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhóm các nhà sản xuất dầu dự kiến nhu cầu sẽ tăng 2,4 triệu thùng/ngày lên 102,1 triệu thùng/ngày trong năm nay. Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng, Opec cho biết trong năm tới, nhu cầu dầu thế giới được dự báo sẽ tăng thêm 2,2 triệu thùng/ngày lên 104,3 triệu thùng/ngày.

"Tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang diễn ra được dự báo sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ, đặc biệt là do sự phục hồi của ngành du lịch, du lịch hàng không và nhu cầu di chuyển ổn định", nhóm này cho biết.

"Tại Trung Quốc, triển vọng về các biện pháp đối trọng của chính phủ có thể sẽ hỗ trợ nền kinh tế đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay".

Sự phục hồi kinh tế hậu COVID của quốc gia châu Á này đã mất đà chủ yếu do sự sụt giảm bất động sản ngày càng sâu sắc và chi tiêu tiêu dùng yếu.

Opec giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu, kỳ vọng Trung Quốc sẽ phục hồi - Ảnh 1.

Opec dự kiến nhu cầu dầu sẽ tăng 2,4 triệu thùng/ngày lên 102,1 triệu thùng/ngày trong năm nay. Ảnh: Reuters

Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã công bố một loạt biện pháp kích thích trong vài tuần qua, bao gồm giảm một nửa thuế trước bạ đối với các giao dịch chứng khoán và giảm lãi suất thế chấp.

Opec cho biết nhu cầu dầu của nước này trong tháng 7 đã tăng 2 triệu thùng/ngày trong tháng thứ ba liên tiếp, do nhu cầu nhiên liệu vận tải cao hơn và hoạt động đi lại bằng đường hàng không tiếp tục phục hồi.

Trong khu vực Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhu cầu dầu ước tính tăng 120.000 thùng/ngày trong năm nay lên mức trung bình 46,1 triệu thùng/ngày.

Opec cho biết: "OECD Châu Mỹ dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng lớn nhất trong khu vực, dẫn đầu là Mỹ, do nhu cầu nhiên liệu máy bay ngày càng tăng và nhu cầu xăng ngày càng tăng".

"Sản phẩm chưng cất nhẹ cũng được dự đoán sẽ hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu trong năm nay".

Tại các nước không thuộc OECD, tổng nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng khoảng 2,3 triệu thùng/ngày lên 55,9 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Opec giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu, kỳ vọng Trung Quốc sẽ phục hồi - Ảnh 2.

Người đi bộ ở Bắc Kinh. Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã công bố một loạt biện pháp kích thích trong vài tuần qua. Ảnh: Reuters

Giá dầu đang giao dịch gần mức cao nhất trong một năm sau khi các thành viên OPEC là Saudi Arabia và Nga cho biết họ sẽ gia hạn cắt giảm nguồn cung tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày đến cuối năm nay.

Là một phần trong kế hoạch cắt giảm tự nguyện của họ, vương quốc này đang gia hạn mức giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 12, trong khi Nga đang tiếp tục cắt giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày cho đến cuối năm nay.

Hôm 12/9, Opec cho biết sản lượng của họ dự kiến tăng khoảng 50.000 thùng/ngày lên 5,44 triệu thùng/ngày trong năm nay trước khi tăng thêm lên 5,51 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Opec cho biết sản lượng dầu thô của nhóm này đã tăng 113.000 thùng/ngày trong tháng 8 so với tháng 7, lên 27,45 triệu thùng/ngày, Opec cho biết, trích dẫn các nguồn thứ cấp.

Trong khi đó, sản lượng ngoài OPEC ước tính tăng thêm 1,6 triệu thùng/ngày lên 67,4 triệu thùng/ngày trong năm nay trong bối cảnh sản lượng cao hơn từ Nga, Mỹ và Brazil.

Nhóm này cho biết: "Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ hiện đang tăng trưởng chậm và ổn định. Theo đó, tăng trưởng nguồn cung chất lỏng của Mỹ trong năm 2023 được dự báo là 1,2 triệu thùng/ngày".

"Có những điều không chắc chắn liên quan đến tiềm năng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ và việc bảo trì ngoài kế hoạch trong thời gian còn lại của năm".

Opec giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu, kỳ vọng Trung Quốc sẽ phục hồi - Ảnh 3.

Opec giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức 2,7% trong năm nay và 2,6% trong năm tới.

Nhóm này cho biết những rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát cao, khả năng thắt chặt tiền tệ hơn nữa và sự tiếp tục xung đột của Nga ở Ukraina.

"Tiềm năng phát triển tích cực có thể phát sinh từ môi trường lạm phát ít rõ rệt hơn, cho phép các ngân hàng trung ương duy trì các chính sách tiền tệ phù hợp cho đến cuối năm nay và năm 2024", Opec cho biết.

Giá dầu Brent tương lai tăng 1,42 USD, tương đương 1,57%, lên mức 92,06 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,55 USD, tương đương 1,8%, lên mức 88,84 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn này vẫn ở mức quá mua về mặt kỹ thuật trong ngày thứ 8 liên tiếp.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement