Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

IEA dự kiến thâm hụt dầu thô 'đáng kể' trong quý 4 do cắt giảm sản lượng của Opec+

Giá cả hàng hóa

14/09/2023 07:32

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến thâm hụt thị trường dầu thô “đáng kể” trong quý 4 năm nay do việc cắt giảm sản lượng của Opec+.

Cơ quan có trụ sở tại Paris cho biết nhu cầu dầu toàn cầu vẫn "trên đà" tăng 2,2 triệu thùng/ngày lên 101,8 triệu thùng/ngày trong năm nay, do nhu cầu nhiên liệu phục hồi ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu. trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng vào thứ Tư.

"Từ tháng 9 trở đi, việc mất sản lượng của Opec+, dẫn đầu là Ả Rập Saudi, sẽ khiến nguồn cung thiếu hụt đáng kể trong quý 4", cơ quan này cho biết.

"Việc cắt giảm vào đầu năm 2024 sẽ chuyển số dư sang thặng dư. Tuy nhiên, dự trữ dầu sẽ ở mức thấp khó chịu, làm tăng nguy cơ xảy ra một đợt biến động gia tăng khác mà cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng đều không được lợi".

Giá dầu đã tăng kể từ khi các thành viên Opec+ là Ả Rập Saudi và Nga cho biết họ sẽ gia hạn cắt giảm nguồn cung tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày đến cuối năm nay.

IEA dự kiến ​​thâm hụt dầu thô 'đáng kể' trong quý 4 do cắt giảm sản lượng của Opec+ - Ảnh 1.

Một giàn khoan dầu ở Biển Bắc, cách Aberdeen, Scotland khoảng 160 km về phía đông. Nguồn cung ngoài OPEC+ tăng 1,9 triệu thùng/ngày lên mức kỷ lục 50,5 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Ảnh: AFP

Là một phần của việc cắt giảm tự nguyện, vương quốc này đang gia hạn mức giảm sản lượng hàng triệu thùng/ngày cho đến tháng 12 trong khi Nga đang tiếp tục cắt giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày cho đến cuối năm nay.

Cơ quan này dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,5 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay, so với nửa đầu năm nay, vượt nguồn cung 1,24 triệu thùng/ngày trong giai đoạn đó.

Cơ quan này cho biết, mặc dù tăng trưởng kinh tế chậm chạp, Trung Quốc vẫn đang trên đà chiếm 75% mức tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay.

Sự phục hồi kinh tế hậu COVID của quốc gia châu Á này đã mất đà chủ yếu do sự sụt giảm bất động sản ngày càng sâu sắc và chi tiêu tiêu dùng yếu.

Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp kích thích trong vài tuần qua để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bao gồm giảm một nửa thuế trước bạ đối với giao dịch chứng khoán và giảm lãi suất thế chấp.

Cơ quan này đã dự báo tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu sẽ giảm "mạnh" xuống còn khoảng 1 triệu thùng/ngày vào năm 2024 do quá trình phục hồi sau đại dịch mất đi động lực và việc sử dụng xe điện ngày càng tăng.

IEA cho biết cho đến nay, nguồn cung của Opec+ đã giảm 2 triệu thùng/ngày vào năm 2023, với tổn thất tổng thể được bù đắp bởi dòng dầu thô "tăng mạnh" từ Iran.

Trong khi đó, nguồn cung ngoài OPEC+ tăng 1,9 triệu thùng/ngày lên mức kỷ lục 50,5 triệu thùng/ngày vào tháng 8, cơ quan này cho biết.

"Việc hạn chế sản lượng hơn 2,5 triệu thùng/ngày của các thành viên Opec+ kể từ đầu năm 2023 cho đến nay đã được bù đắp bởi nguồn cung cao hơn từ các nhà sản xuất bên ngoài liên minh", theo IEA.

Cơ quan này cho biết doanh thu xuất khẩu dầu của Nga đã tăng 1,8 tỷ USD lên 17,1 tỷ USD trong tháng trước do giá cao hơn bù đắp cho lượng xuất khẩu thấp hơn.

Tuy nhiên, xuất khẩu dầu của Moscow đã giảm 150.000 thùng/ngày trong tháng 8 xuống còn 7,2 triệu thùng/ngày. Cơ quan này cho biết, xuất khẩu sang Trung Quốc và Ấn Độ sụt giảm trong tháng 4 và tháng 5 nhưng vẫn chiếm hơn một nửa tổng khối lượng.

IEA cho biết tồn kho dầu thô toàn cầu giảm mạnh 76,3 triệu thùng/ngày xuống mức thấp nhất 13 tháng trong tháng 8, do lượng dầu vận chuyển giảm mạnh.

Brent, chuẩn mực cho 2/3 lượng dầu thế giới, được giao dịch cao hơn 0,78% ở mức 92,78 USD/thùng vào lúc 12h37 chiều theo giờ UAE hôm thứ Tư. West Texas Middle, thước đo theo dõi dầu thô Mỹ, tăng 0,84% ở mức 89,59 USD/thùng.

Trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng hôm thứ Ba, Opec cho biết họ dự kiến nguồn cung thiếu hụt 3,3 triệu thùng/ngày trong ba tháng tới.

Nhóm này cũng giữ nguyên triển vọng nhu cầu dầu trong năm nay và năm tới, đồng thời cho biết các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc sẽ giúp vực dậy tăng trưởng kinh tế.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement