Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ lo lắng khi giá dầu tăng nhanh

Giá cả hàng hóa

05/10/2023 08:21

Ngày 4/10, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết giá dầu thô khoảng 80 USD/thùng hoặc thấp hơn sẽ là mức giá thuận tiện cho các nước.

Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết giá dầu thô tăng có thể tạo ra "sự hỗn loạn có tổ chức" và "sự tàn phá" ở một số nơi trên thế giới.

Ông Hardeep Singh Puri nói trên truyền hình Bloomberg hôm 4/10 rằng giá dầu thô ngày càng tăng đã khiến khoảng 100 triệu người trên thế giới rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực trong 18 tháng qua.

Giá dầu thô giao dịch quanh mức 90 USD/thùng trong những tháng gần đây do nguồn cung trên thị trường dầu mỏ thắt chặt hơn. Các quốc gia sản xuất dầu lớn, bao gồm Ả Rập Saudi và Nga, đã cắt giảm nguồn cung để hỗ trợ giá dầu thô.

Bộ trưởng dầu mỏ cho rằng giá dầu thô khoảng 80 USD/thùng hoặc thấp hơn một chút sẽ là mức giá thuận lợi cho các nước.

Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ lo lắng khi giá dầu tăng nhanh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri.

"Vì lợi ích của tất cả các quốc gia, bao gồm cả sản xuất và tiêu thụ dầu, có một cuộc thảo luận lành mạnh về những gì tạo nên một phạm vi giá hợp lý", ông nói thêm.

Ả Rập Saudi hôm 4/10 thông báo sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung dầu 1 triệu thùng/ngày (bpd) cho đến cuối năm nay. Nga cũng đã đồng ý tiếp tục cắt giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày hiện tại cho đến cuối năm 2023.

Puri cũng bày tỏ lo ngại về sự suy giảm nhu cầu trong môi trường lạm phát toàn cầu nếu giá dầu tiếp tục tăng cao. Ông cảnh báo rằng giá dầu cao một lần nữa có thể dẫn đến tình trạng bất ổn kinh tế tương tự như đã chứng kiến năm 2008.

Với mức độ lạm phát của nền kinh tế toàn cầu, nơi việc tăng lãi suất không thể giải quyết tình trạng thanh khoản dư thừa, bạn sẽ gặp phải tình huống giá dầu sẽ lặp lại kịch bản năm 2008", Ông Puri nói thêm.

Vào tháng 7/2008, giá Brent đã tăng lên 134,3 USD/thùng từ mức 93,60 USD/thùng vào tháng 1/2008, cuối cùng dẫn đến nhu cầu sụt giảm và giá dầu xuống rất thấp.

Trong cuộc thảo luận song phương với Tổng thư ký OPEC Haitham Al-Ghais vào ngày 3/10, Puri đã đề cập đến việc cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC và tác động của nó đối với ngành năng lượng toàn cầu.

Ông ủng hộ việc cân bằng thị trường năng lượng toàn cầu bằng cách đảm bảo giá dầu thô không vượt quá khả năng chi trả của các nước tiêu thụ.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement