Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bitcoin 'ngu ngốc và xấu xa', phó chủ tịch Berkshire Hathaway Munger nói

Tiền điện tử

01/05/2022 12:35

Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett và phó chủ tịch Charlie Munger đã thay nhau "vùi dập" Bitcoin tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty vào thứ Bảy ở Omaha, Neb.

"Liệu nó tăng hay giảm trong năm tới, 5 hay 10 năm nữa, tôi không biết. Nhưng có một điều tôi khá chắc chắn là nó không tạo ra bất cứ thứ gì", Buffett nói về tiền điện tử, theo báo cáo của CNBC . "Nó có một phép thuật và mọi người đã gắn phép thuật vào rất nhiều thứ".

Ông ấy cũng chỉ trích bản chất thụ động của Bitcoin. Ông dẫn chứng, nếu đầu tư vào căn hộ, chúng sẽ sinh ra tiền thuê và nếu đầu tư vào đất nông nghiệp, chúng sẽ sản xuất ra hoa màu.

"Nếu bạn nói với tôi rằng bạn sở hữu tất cả Bitcoin trên thế giới và bạn đề nghị tôi với giá 25 USD, tôi sẽ không nhận vì tôi biết làm gì với nó?", ông nói, theo CNBC. "Tôi phải bán nó lại cho bạn bằng cách này hay cách khác. Nó sẽ không để làm gì cả".

Bitcoin 'ngu ngốc và xấu xa', phó chủ tịch Berkshire Hathaway Munger nói - Ảnh 1.

Chủ tịch Berkshire Hathaway Warren Buffett và cấp phó của ông. Ảnh: Getty Images

Munger đã có một cách tiếp cận ít được đo lường hơn, ông nói rằng: "Trong cuộc sống của tôi, tôi cố gắng tránh những điều ngu ngốc và xấu xa và khiến tôi trông xấu đi ... và Bitcoin làm được cả ba điều đó".

"Đầu tiên, nó thật ngu ngốc vì nó vẫn có khả năng về 0", ông nói. "Nó xấu xa vì nó phá hoại hệ thống dự trữ tiền tệ... và thứ ba, nó khiến chúng ta trông thật ngu ngốc so với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông Tập đủ thông minh để cấm Bitcoin ở Trung Quốc".

Buffett trước đây đã gọi tiền điện tử là "bình phương thuốc diệt chuột", theo CNBC. Và đầu năm nay, Munger nói rằng nó giống như một "bệnh hoa liễu", theo CNN.

Buffett nói lạm phát 'lừa dối hầu hết mọi người'

Khi được hỏi về những bình luận trước đây của ông rằng lạm phát "lừa dối" các nhà đầu tư cổ phiếu, Buffett cho biết thiệt hại do giá cả tăng cao hơn thế nhiều.

"Lạm phát cũng đánh lừa các nhà đầu tư trái phiếu. Nó lừa người giữ tiền mặt của họ dưới nệm của họ. Nó lừa hầu hết mọi người", ông nói.

Buffett chỉ ra rằng lạm phát cũng làm tăng lượng vốn mà các công ty cần phải có và nó không đơn giản như việc tăng giá để duy trì lợi nhuận đã điều chỉnh theo lạm phát.

Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway cảnh báo không nên lắng nghe những người tuyên bố có thể dự đoán đường đi của lạm phát.

Buffett nói: "Câu hỏi là bao nhiêu ... và câu trả lời là không ai biết".

Buffett nhắc lại rằng cách bảo vệ tốt nhất chống lại lạm phát là đầu tư vào kỹ năng của chính bạn.

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement