Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Biện pháp lạm phát ưa thích của Fed giữ ổn định trong tháng 7

Kinh tế thế giới

30/08/2024 22:31

Dữ liệu được đưa ra sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết 'đã đến lúc' bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Biện pháp lạm phát ưa thích của Fed giữ ổn định ở mức 2,5% trong năm tính đến tháng 7, theo dữ liệu công bố hôm nay (30/8), mở đường cho ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) so với kỳ vọng của các nhà kinh tế về mức tăng 2,6% và con số 2,5% của tháng 6. Mục tiêu của Fed đối với chỉ số PCE hàng đầu là 2% một năm.

PCE "cốt lõi" - loại bỏ chi phí năng lượng và thực phẩm dễ biến động - vẫn ở mức 2,6%, thấp hơn mức dự báo 2,7%.

Biện pháp lạm phát ưa thích của Fed giữ ổn định trong tháng 7- Ảnh 1.

Chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ, thước đo ưa thích của Fed để đo lường lạm phát cơ bản, đã tăng 0,2% so với tháng trước vào tháng 7/2024, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và phù hợp với mức tăng 0,2% trong tháng 6.

Số liệu từ Bộ Thương mại được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết vào tuần trước rằng "đã đến lúc" bắt đầu cắt giảm lãi suất khi lạm phát giảm bớt và thị trường lao động chậm lại.

Những bình luận của Powell tại hội nghị Jackson Hole thường niên đã khiến mọi người chắc chắn rằng ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất cơ bản từ mức hiện tại là từ 5,25 đến 5,5% tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.

Phần lớn cuộc tranh luận giữa những người theo dõi Fed hiện đã chuyển sang việc liệu ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm 0,25 hay 0,5 điểm phần trăm và mức độ cắt giảm sẽ như thế nào trong thời gian còn lại của năm.

Giá trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ sau khi dữ liệu được công bố. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, tăng khi giá giảm, tăng 0,02 điểm phần trăm trong ngày, ở mức 3,92%.

S&P 500 tăng 0,6% trong phiên giao dịch giữa buổi sáng ở Phố Wall.

Gregory Daco, nhà kinh tế trưởng tại EY, cho biết báo cáo "không chỉ ra rằng lạm phát đang tăng lên theo bất kỳ cách nào", đồng thời nói thêm rằng nó "nhấn mạnh như mong đợi rằng Fed có quyền lựa chọn" để bắt đầu hạ lãi suất.

Dữ liệu này sẽ là động lực thúc đẩy chiến dịch tranh cử tổng thống của chính quyền Biden và phó tổng thống Kamala Harris, vì nó cung cấp thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm bớt.

Nó cũng sẽ giúp giảm bớt các cuộc tấn công của đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump nhắm vào Harris về chi phí sinh hoạt, vốn vẫn là mối quan tâm chính của cử tri.

Biện pháp lạm phát ưa thích của Fed giữ ổn định trong tháng 7- Ảnh 2.

Khi giá cả giảm bớt, phần lớn cuộc tranh luận giữa những người theo dõi Fed đã chuyển sang việc liệu ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm 0,25 hay 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9. Ảnh: Getty Images

Hôm thứ Năm, trong cuộc phỏng vấn quan trọng đầu tiên kể từ khi tham gia cuộc đua, Harris nói với CNN rằng, bà ấy "rất tự hào về công việc chúng tôi đã làm đã đưa lạm phát xuống dưới 3%".

Nhưng bà nói thêm rằng, còn "nhiều việc phải làm" để giảm chi phí cho các hộ gia đình trung lưu và tầng lớp lao động.

Mối lo ngại kinh tế lớn hơn đối với Harris hiện nay là thị trường lao động đang chậm lại và liệu nó có ảnh hưởng đến tâm lý cử tri trước cuộc bầu cử vào tháng 11 hay không.

Việc công bố số liệu việc làm và thất nghiệp trong tháng 8 vào tuần tới có thể mang tính then chốt, sau khi dữ liệu tháng 7 cho thấy sự sụt giảm bất ngờ.

Giám đốc chiến lược thị trường Drew Matus của MetLife Investment Management cho biết: "Bảng lương thậm chí còn quan trọng hơn bởi vì điều Fed thực sự cần xem xét là tốc độ suy thoái và liệu họ có thể ngăn chặn được điều đó hay không". 

"Việc hạ cánh mềm khó đạt được hơn nhiều so với mọi người nghĩ, một phần vì nó thực sự đòi hỏi nhiều tầm nhìn xa và sẵn sàng hành động trước khi có bằng chứng, và đó không phải là điều mà Fed sẵn sàng làm trong quá khứ".

Tuy nhiên, dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Sáu cho thấy, không có dấu hiệu nào cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng sẽ giảm xuống. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,5% trong tháng 7 so với mức tăng 0,3% trong tháng 6.

Thu nhập cá nhân tăng 0,3% so với 0,2% của tháng trước.

(Nguồn: FT)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement