Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bed Bath & Beyond nộp đơn xin bảo hộ phá sản

Doanh nghiệp

23/04/2023 19:09

Bed Bath & Beyond đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào hôm nay (23/4), sau một loạt nỗ lực cuối cùng nhằm huy động đủ vốn chủ sở hữu để duy trì hoạt động kinh doanh đã thất bại vào giờ chót.

Nhà bán lẻ đồ gia dụng này đã cảnh báo về khả năng phá sản từ đầu tháng 1, khi đưa ra thông báo "lo lắng" rằng họ có thể không có tiền mặt để trang trải chi phí sau một mùa lễ ảm đạm.

"Bed Bath & Beyond và một số công ty con đã tự nguyện nộp đơn yêu cầu hỗ trợ theo Chương 11 của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại quận New Jersey để thực hiện việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình một cách có trật tự trong khi tiến hành một quy trình tiếp thị hạn chế để bán một số hoặc tất cả tài sản của mình", một tuyên bố hôm nay cho hay.

"360 Bed Bath & Beyond của công ty và 120 cửa hàng và trang web buybuy BABY sẽ vẫn mở và tiếp tục phục vụ khách hàng khi công ty bắt đầu nỗ lực thực hiện việc đóng cửa các địa điểm bán lẻ của mình".

Bed Bath cho biết họ đã thực hiện đợt chào bán cổ phiếu vào đầu tháng 2, dự kiến sẽ thu về hơn 1 tỷ USD, nhưng kế hoạch này đã thất bại và chỉ mang lại 360 triệu USD, công ty cho biết.

Vào cuối tháng 3, Bed Bath công bố một đợt chào bán cổ phiếu khác mà họ hy vọng sẽ mang lại 300 triệu USD, nhưng tin tức đó đã khiến giá cổ phiếu lao dốc và hãng phải vật lộn để huy động số tiền mà họ hy vọng đợt chào bán sẽ mang lại. Tính đến ngày 10/4, công ty đã bán khoảng 100,1 triệu cổ phiếu và chỉ huy động được 48,5 triệu USD.

Bed Bath & Beyond nộp đơn xin bảo hộ phá sản - Ảnh 1.

Biểu ngữ “Đóng cửa hàng” trên cửa hàng Bed Bath & Beyond ở Farmingdale, New York, vào Thứ Sáu, ngày 6/1/2023. Ảnh: Bloomberg

Trong hồ sơ, công ty đã cảnh báo nếu không tăng số tiền thu được dự kiến từ đợt chào bán, công ty có thể sẽ phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Vài ngày sau khi đợt chào bán cổ phiếu thứ hai được công bố, Bed Bath đã hợp tác với công ty thanh lý Hilco Global để giảm hàng tồn kho. Theo thỏa thuận, công ty con của Hilco là ReStore Capital đã đồng ý mua số hàng hóa trị giá tới 120 triệu USD từ các nhà cung cấp chính của công ty sau khi mối quan hệ với các nhà cung cấp của Bed Bath trở nên xấu đi vì vấn đề thanh khoản.

Tuy nhiên, các kế hoạch cuối cùng đã không đủ để duy trì hoạt động. Nhà bán lẻ này đã phải vật lộn để duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp của mình và vật lộn với hàng tồn kho, doanh số bán hàng tụt dốc và lượng tiền mặt cạn kiệt nhanh chóng.

Bước vào kỳ nghỉ lễ, Bed Bath gặp khó khăn trong việc giữ hàng trên kệ và vì vấn đề thanh khoản, một số nhà cung cấp bắt đầu yêu cầu thanh toán trước, công ty cho biết trong hồ sơ chứng khoán.

Giám đốc điều hành Sue Grove đã cố gắng lãnh đạo công ty thông qua một nỗ lực xoay chuyển tình thế mà bà hy vọng có thể cứu vãn công việc kinh doanh, nhưng những nỗ lực đó lại trùng hợp với tình trạng lạm phát cao ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng trong khi lãi suất tăng khiến thị trường nhà ở chậm lại.

Thêm vào đó, những người tiêu dùng đã dành cả năm 2020 và 2021 để ở nhà và nâng cấp không gian sống của họ trong bối cảnh đại dịch hiện đang chi tiêu cho việc đi lại, ăn uống bên ngoài và các trải nghiệm xa nhà khác.

Vào giữa tháng 1, công ty tìm kiếm một đối tác sẵn sàng duy trì hoạt động của nó bằng một lượng tiền mặt dồi dào. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Bed Bath tiết lộ trong một hồ sơ chứng khoán rằng họ không có đủ tiền mặt để trả các khoản nợ và đã không thể thanh toán hạn mức tín dụng với JPMorgan.

Công ty đã có thể thực hiện các khoản thanh toán lãi bằng cách sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đầu tiên, nhưng vào thời điểm đó, công ty đã cảnh báo rằng họ "có khả năng" phải nộp đơn xin phá sản và chứng kiến tài sản của mình bị thanh lý nếu thỏa thuận không diễn ra như kế hoạch.

Công ty có khoản vay với JPMorgan và người cho vay Sixth Street đã giảm vào cuối tháng 3 sau khi đợt chào bán cổ phiếu lần thứ hai được công bố. Vào thời điểm đó, tổng cam kết quay vòng của nó đã giảm từ 565 triệu USD xuống còn 300 triệu USD và cơ sở tín dụng quay vòng của nó đã giảm từ 225 triệu USD xuống còn 175 triệu USD. Theo các thỏa thuận tín dụng giảm bớt, Bed Bath phải trả lãi hàng tháng.

Công ty cho biết họ đang cố gắng giảm chi phí bằng cách giảm chi tiêu vốn, đóng cửa các cửa hàng và đàm phán các hợp đồng cho thuê nhưng đã cảnh báo trong hồ sơ rằng những nỗ lực này "có thể không thành công".

Tại một cửa hàng Bed Bath nổi tiếng ở New York, một nhân viên bị sa thải gần đây đã nói với CNBC rằng các công nhân đang đứng xung quanh không biết phải làm gì sau khi công ty đột ngột ngừng nhận hàng tại cửa hàng và giao hàng tại địa điểm. 

Người công nhân được thông báo rằng những người thanh lý sẽ đến vào hôm sau và họ nhanh chóng biết được rằng nhân viên sẽ không nhận được trợ cấp thôi việc sau hơn hai thập kỷ gắn bó với công ty.

"Thật là quá nhanh", người công nhân nói.

(Nguồn: CNBC)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement