Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

AmCham: Trung Quốc không còn là điểm đến chính cho đầu tư của các công ty Mỹ

Quản trị

02/03/2023 13:36

Khảo sát của nhóm doanh nghiệp Mỹ cho biết những thách thức hàng đầu cho năm 2023 bao gồm căng thẳng Mỹ-Trung và các rào cản pháp lý.

Một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Trung Quốc thực hiện cho thấy 45% doanh nghiệp trả lời Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu cho các kế hoạch đầu tư ngắn hạn.

Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với tỷ lệ 60% của năm ngoái trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về những bất ổn chính sách của Trung Quốc và mối quan hệ song phương ảm đạm giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trung Quốc đang mất dần sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, khi một cuộc khảo sát kinh doanh hàng đầu cho thấy các công ty Mỹ ít sẵn sàng đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới do ngày càng có nhiều lo ngại về những bất ổn chính sách và quan hệ song phương ảm đạm.

Trung Quốc không còn được coi là điểm đến đầu tư chính của các công ty Mỹ, Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc (AmCham) cho biết trong cuộc khảo sát kinh doanh mới nhất ngày 1/3.

"Lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm của Khảo sát Môi trường Kinh doanh, Trung Quốc không còn được coi là thị trường nằm trong top 3 đối với phần lớn các doanh nghiệp Mỹ," AmCham cho biết.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11 năm ngoái và khoảng 45% trong số 319 công ty được khảo sát đã trả lời Trung Quốc là ưu tiên đầu tư hàng đầu trong 3 kế hoạch đầu tư toàn cầu ngắn hạn của họ, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể từ 60% vào năm ngoái.

AmCham: Trung Quốc không còn là điểm đến chính cho đầu tư của các công ty Mỹ - Ảnh 1.

Gần một nửa số người được hỏi trong một cuộc khảo sát của các công ty Mỹ nói rằng môi trường đầu tư của Trung Quốc đang xấu đi. Một cảng ở tỉnh Giang Tô. Ảnh: WSJ

AmCham Trung Quốc cũng đã tiến hành các cuộc phỏng vấn tiếp theo với những doanh nghiệp được hỏi vào tháng 2 sau khi dỡ bỏ các hạn chế về COVID của Trung Quốc.

Cuộc khảo sát cho thấy mức độ thiệt hại đối với niềm tin kinh doanh đối với các công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc sau các đợt phong tỏa, kiểm dịch hàng loạt và đóng cửa biên giới đánh dấu kỷ nguyên không có Covid của đất nước.

45% số người được hỏi cho biết môi trường đầu tư của Trung Quốc đang xấu đi, tăng mạnh từ 14% trong cuộc khảo sát trước đó lên mức cao nhất trong 5 năm qua.

"Phần lớn các doanh nghiệp cho biết họ đang xem xét các kế hoạch đầu tư ở Trung Quốc, chọn không đầu tư thêm hoặc thậm chí giảm đầu tư tổng thể", báo cáo cho biết thêm.

"Sự không chắc chắn xung quanh môi trường chính sách của Trung Quốc, triển vọng tăng trưởng kinh tế chậm hơn ở Trung Quốc và sự không chắc chắn trong mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung được các doanh nghiệp viện dẫn là những lý do hàng đầu để giảm đầu tư".

Trong khi 74% số người được hỏi cho biết họ không có kế hoạch di dời chuỗi cung ứng của mình, thì số người cho biết họ đang cân nhắc hoặc đã bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất và tìm nguồn cung ứng ra bên ngoài Trung Quốc đã tăng 10%. Đây là mức tăng đáng kể đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

Trong số 24% doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển năng lực sản xuất ra khỏi Trung Quốc, 1/3 có kế hoạch chuyển hoạt động trở lại Mỹ, tăng 6 điểm phần trăm so với năm 2021. Điều này có thể liên quan đến căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ-Trung, AmCham Trung Quốc cho biết.

AmCham: Trung Quốc không còn là điểm đến chính cho đầu tư của các công ty Mỹ - Ảnh 2.

AmCham Trung Quốc cho biết trong cuộc khảo sát kinh doanh vừa được công bố ngày 3/1 rằng Trung Quốc không còn được các công ty Mỹ coi là điểm đến đầu tư chính.

Chủ tịch AmCham Trung Quốc Michael Hart cho biết: "Các công ty đã kiệt sức sau ba năm với chính sách "Zero-COVID". "Mặc dù chính sách này cuối cùng đã kết thúc, nhưng hãy nghĩ về những gì các giám đốc điều hành Mỹ đã trải qua trong ba năm qua".

Bất chấp căng thẳng ngày càng tồi tệ, phần lớn những người được hỏi trong cuộc khảo sát của phòng cho biết họ dự định ở lại Trung Quốc vì nhiều người đã có nguồn gốc sâu xa và thời gian lưu trú tại quốc gia này.

Trong những tháng gần đây, một nhóm các công ty lớn của Mỹ đã công bố kế hoạch tăng quy mô đầu tư vào Trung Quốc khi nước này đã giảm bớt các biện pháp "Zero-COVID". Phần lớn trong số họ là các công ty hướng tới người tiêu dùng, những người vẫn coi thị trường khổng lồ của Trung Quốc là một sự đánh cược dài hạn đầy hứa hẹn.

Đồng thời, nhiều lãnh đạo công ty đã bày tỏ kế hoạch đến thăm Trung Quốc trong những tháng tới khi đất nước này đã mở cửa trở lại, với nhiều người muốn tham dự các hội nghị kinh doanh lớn do chính phủ hậu thuẫn như Diễn đàn Phát triển Trung Quốc và Diễn đàn Boao cho Châu Á.

Gần một nửa số người được hỏi trong cuộc khảo sát cho biết môi trường đầu tư của Trung Quốc đang xấu đi, tăng 31 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát năm trước.

Cuộc khảo sát cho thấy số lượng thành viên đang cân nhắc chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang các nước khác ngày càng tăng. Một số công ty có chuỗi cung ứng lớn ở Trung Quốc, bao gồm cả Apple, đang chuyển sang đa dạng hóa nguồn cung ứng và sản xuất sản phẩm của họ khi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi.

Trung Quốc gần đây đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty của Mỹ là Lockheed Martin Corp. và một đơn vị sản xuất vũ khí của Công nghệ Raytheon Corp., với lý do các công ty này bán vũ khí cho Đài Loan. Các biện pháp trừng phạt chủ yếu mang tính biểu tượng vì các công ty quốc phòng của Mỹ bị cấm bán vũ khí cho Trung Quốc.

Các công ty Mỹ cũng đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn trong nước đối với các giao dịch của họ ở Trung Quốc khi sự cạnh tranh địa chính trị giữa hai quốc gia ngày càng sâu sắc và Washington đã có động thái hạn chế hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh ở đó.

Hôm 28/3, The Wall Street Journal đưa tin rằng chính quyền Tỗng thống Biden đang xem xét thu hồi giấy phép xuất khẩu đã cấp cho các nhà cung cấp của Mỹ để bán cho công ty viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies.

(Nguồn: WSJ)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement