Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ả Rập Saudi đăng cai World Cup 2034

Lối sống

01/11/2023 08:00

Với việc Úc rút lui, Ả Rập Saudi là quốc gia duy nhất còn lại trong cuộc đua tổ chức World Cup 2034. Bên cạnh FIFA, nhiều quốc gia ở châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ hay Uzbekistan cũng ủng hộ Ả Rập Saudi đăng cai World Cup 2034.

Úc được xem là ứng viên tiềm năng để đua với Ả Rập Saudi. Tuy nhiên trong tuyên bố được đưa ra ngày 31/10, Liên đoàn bóng đá Úc đã rút lui trong việc đấu thầu đăng cai giải đấu này. Do thời hạn nộp đơn đã kết thúc, Ả Rập Saudi chắc chắn sẽ là chủ nhà của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 11 năm.

"Chúng tôi đã xem xét cơ hội đấu thầu để đăng cai FIFA World Cup và sau khi xem xét tất cả các yếu tố, chúng tôi đã đi đến kết luận là không thực hiện điều đó đối với giải đấu năm 2034", tuyên bố từ Liên đoàn bóng đá Úc chỉ rõ.

"Thay vào đó, Úc ở một vị trí vững chắc hơn để tổ chức giải đấu quốc tế lâu đời nhất cho nữ, là Cup bóng đá nữ châu Á 2026. Sau đó, chúng tôi sẽ chào đón những CLB tốt nhất thế giới ở FIFA Club World Cup 2029", thông báo từ Liên đoàn bóng đá Úc có đoạn.

Ả Rập Saudi đăng cai World Cup 2034 - Ảnh 1.

CĐV Ả Rập Saudi tại World Cup 2022 - nơi đội tuyển của họ đánh bại Argentina ở vòng bảng. Ảnh: AP

Cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi - Yasser Al Misehal cho biết Riyadh cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của FIFA về việc đăng cai vòng chung kết World Cup. 

Trên nền tảng xã hội X, ông Yasser Al Misehal viết: "Tất cả các thành viên của gia đình bóng đá Ả Rập Saudi đang cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của người dân về việc lần đầu tiên được xem World Cup. Chúng tôi tin vào sức mạnh to lớn của bóng đá sẽ truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai và chúng tôi hy vọng World Cup 2034 sẽ góp phần vào sự phát triển của môn thể thao này trên toàn thế giới".

World Cup 2026 diễn ra ở Canada, Mexico và Mỹ. Sau đó bốn năm, chủ nhà của World Cup sẽ là Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, với các trận đấu kỷ niệm 100 năm diễn ra ở Uruguay, Argentina và Paraguay.

Theo quy tắc luân phiên tổ chức World Cup giữa các châu lục, FIFA kêu gọi các quốc gia thuộc châu Á và châu Đại Dương nộp hồ sơ đăng cai World Cup 2034. 

Bên cạnh Úc, Indonesia, Malaysia và Singapore cũng từng thành lập liên minh đấu thầu nhưng sớm rút lui. Các quốc gia kể trên và nhiều nước châu Á khác đều ủng hộ Ả Rập Saudi tổ chức sự kiện danh giá sau đây 11 năm.

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement