Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

FIFA lần đầu tiên tổ chức World Cup ở 3 châu lục

Lối sống

05/10/2023 08:54

Maroc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ cùng đăng cai World Cup vào năm 2030, lần đầu tiên các trận đấu trong giải bóng đá quốc tế nổi tiếng nhất sẽ được tổ chức ở Bắc Phi.

Để đánh dấu 100 năm kể từ giải đấu đầu tiên, nước chủ nhà năm 1930 và nhà vô địch Uruguay sẽ tổ chức lễ khai mạc và một trận đấu, cơ quan quản lý FIFA cho biết. 

FIFA cho biết Argentina và Paraguay mỗi nước cũng sẽ tổ chức một trận đấu, khiến giải đấu này trở thành giải đấu đầu tiên được tổ chức ở ba châu lục.

"Sau khi tính đến bối cảnh lịch sử của FIFA World Cup lần đầu tiên, Hội đồng FIFA còn nhất trí tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 100 năm độc đáo tại thủ đô Montevideo của Uruguay", Tổ chức này cho biết.

FIFA lần đầu tiên tổ chức World Cup ở 3 châu lục - Ảnh 1.

Ảnh: Getty

Trong lịch sử, vòng chung kết thế giới luôn được tổ chức tại một lục địa. Những đề xuất về việc tổ chức giải tại nhiều châu lục khác nhau đều vấp phải sự phản đối kịch liệt của những nhóm hoạt động về khí hậu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, FIFA và bóng đá đang đoàn kết trong một thế giới bị chia rẽ, đồng thời nhận định, việc Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trở thành đồng chủ nhà của World Cup 2030 là "một thông điệp tuyệt vời về hòa bình và hòa nhập". Người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng xác nhận, trận đấu đầu tiên của giải đấu năm 2030 sẽ diễn ra tại sân vận động Estadio Centenario ở Uruguay, cũng là địa điểm tổ chức World Cup đầu tiên trong lịch sử.

FIFA lần đầu tiên tổ chức World Cup ở 3 châu lục - Ảnh 2.

Ngày 5/10 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo, World Cup 2030 sẽ diễn ra tại Morocco, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Urguay, Argentina và Paraguay, đánh dấu lần đầu tiên vòng chung kết thế giới được tổ chức tại 3 châu lục.

Theo The Guardian, quyết định của FIFA vào thời điểm này được cho là động thái mở đường để Saudi Arabia giành quyền đăng cai World Cup 2034. Trước đó, quốc gia Tây Á cùng Hy Lạp và Ai Cập tham vọng đăng cai World Cup 2030 nhưng đã quyết định rút lui.

Giới chuyên môn dự đoán, Saudi Arabia sẽ không phải là quốc gia duy nhất muốn giành quyền đăng cai World Cup 2034, trong bối cảnh Australia và Indonesia đều thể hiện sự quan tâm.

Trung Quốc, quốc gia từng đặt mục tiêu tổ chức World Cup vào năm 2030, cũng có thể tham gia quá trình này. Tuy nhiên, với việc đang chi hàng tỷ USD cho bóng đá thông qua Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), quốc gia Tây Á vẫn được đánh giá là ứng viên dẫn đầu cuộc đua.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement