Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những điều cần biết về 4 đội vào bán kết World Cup nữ 2023

Lối sống

14/08/2023 20:25

Sau nhiều tuần diễn ra các trận đấu căng thẳng tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup nữ 2023), chỉ có Tây Ban Nha, Thụy Điển, Úc và Anh còn tham gia cuộc chơi với cơ hội chạm tay vào chiếc cúp đáng mơ ước.
news

Năm nay, việc Nhật Bản bị Thụy Điển loại ở tứ kết đồng nghĩa với việc giải đấu sẽ chứng kiến một nhà vô địch thế giới lần đầu tiên đăng quang và tên của họ sẽ được ghi vào biên niên sử.

Chỉ còn hai trận đấu đứng giữa họ và chức vô địch World Cup, hãy cùng xem qua mọi thứ bạn cần biết về bốn đội vào bán kết.

Tây ban nha

La Roja đến trận bán kết World Cup nữ đầu tiên không hề đơn giản và con đường đầy những thăng trầm.

Các vấn đề đã bắt đầu ngay cả trước khi giải đấu bắt đầu, khi 15 cầu thủ tuyên bố họ không thể tham gia tuyển chọn vào tháng 9 năm ngoái, với lý do sức khỏe tinh thần và thể chất của họ cũng như việc họ không được đánh giá cao, chủ yếu tập trung vào các hoạt động của huấn luyện viên trưởng Jorge Vilda.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã chọn đứng sau Vilda và sáu cầu thủ - bao gồm cả người từng hai lần giành Quả bóng Vàng Alexia Putellas - cuối cùng đã đảo ngược quyết định của họ, nhưng nó đã để lại những rạn nứt; mặc dù là một người tài năng.

Bất chấp những ồn ào xung quanh việc chuẩn bị cho World Cup, các cầu thủ Tây Ban Nha không có dấu hiệu sa lầy trong hai trận mở màn vòng bảng, vượt qua cả Costa Rica và Zambia, ghi 8 bàn và không để thủng lưới.

Những điều cần biết về 4 đội vào bán kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng thứ tư vào lưới Zambia. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, một lời cảnh báo đã được gửi đến La Roja khi họ bị Nhật Bản đánh bại với tỷ số 4-0, gây ra một làn sóng chấn động trong suốt giải đấu.

Khi có vẻ như hy vọng tham dự World Cup nữ của họ có thể đang lung lay, Tây Ban Nha – với Putellas vào sân từ băng ghế dự bị trong khi trở lại sau chấn thương ACL đáng sợ – đã tìm lại được đôi chân của mình, dễ dàng đánh bại Thụy Sĩ ở vòng 16 đội và tiến vào trận bán kết đầu tiên nhờ chiến thắng 2-1 trước Hà Lan, với bàn thắng quyết định của cậu thiếu niên Salma Paralluelo trong hiệp phụ.

Thụy Điển

Thụy Điển đã thể hiện quyết tâm đáng nể để lọt vào bán kết World Cup nữ lần thứ hai liên tiếp – và lần thứ năm chung cuộc.

Blågult cần một bàn thắng vào phút cuối để loại Nam Phi trong trận mở màn và một loạt sút luân lưu để loại Mỹ ở vòng 16 đội. Và nó được cho là đã tạo ra màn trình diễn tốt nhất của giải đấu cho đến nay trước một Nhật Bản đáng gờm ở tứ kết, giành chiến thắng 2-1 bất chấp nỗ lực lội ngược dòng muộn của Nhật Bản.

Không có gì tiêu biểu cho sự ngoan cường của Thụy Điển bằng hai trong số những người biểu diễn nổi bật của họ: thủ môn Zećira Mušović và hậu vệ Amanda Ilestedt.

Mušović đã trở thành trụ cột giúp Blågult lọt vào bán kết, đặc biệt là trước Mỹ khi cô ấy đã có một màn trình diễn quả cảm, thực hiện 11 pha cứu thua. Kể từ khi kỷ lục bắt đầu vào năm 2011, đó là số pha cứu thua nhiều nhất trong một trận đấu tại World Cup nữ đối với một thủ môn giữ sạch lưới, theo Sky Sports.

Cầu thủ 27 tuổi này có cha mẹ là người Serbia, những người đã trốn thoát khỏi chiến tranh ở quê nhà của họ. Theo FIFA, cô ấy thích bóng bàn hơn bóng đá khi còn trẻ, nhưng nhanh chóng cảm thấy thích nghi khi cô ấy chuyển từ vị trí tiền vệ sang thủ môn ở tuổi 12.

Và sự hiện diện gần như huyền thoại của cô ấy ở giữa các trụ tiếp tục trong trận đấu với Nhật Bản, cuối cùng chỉ để thủng lưới vào cuối trận.

Những điều cần biết về 4 đội vào bán kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Amanda Ilestedt đánh đầu ghi bàn đầu tiên cho Thụy Điển vào lưới Ý. Ảnh: Getty

Cá nhân Ilestedt cũng đang tận hưởng giải đấu khá tốt. Trung vệ 30 tuổi đã ghi bàn mở tỷ số cho Thụy Điển vào lưới Nhật Bản, bàn thắng thứ tư của cô trong giải đấu, đưa cô chỉ kém Hinata Miyazawa của Nadeshiko một bàn trong cuộc đua giành giải Chiếc giày vàng của giải đấu dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Trong những năm gần đây, Thụy Điển đã rơi vào rào cản cuối cùng khi giành được một danh hiệu quốc tế lớn - đáng chú ý là thua trong trận chung kết tại World Cup nữ 2003 và trong trận tranh huy chương vàng tại hai Thế vận hội Olympic gần đây nhất - nhưng lại có một cơ hội khác để trục xuất những con quỷ đó một lần và mãi mãi.

Australia

Đó là một giải đấu đáng nhớ đối với người đồng tổ chức giải đấu, cả trong và ngoài sân cỏ.

Rất nhiều người đã kỳ vọng vào việc Matildas thi đấu trên sân nhà, được dẫn dắt bởi một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Sam Kerr và trước khán giả nhà.

Nhưng mọi thứ bắt đầu theo một cách đáng ngại khi Kerr bị loại khỏi hai trận đấu đầu tiên của Australia vì chấn thương bắp chân. Và màn trình diễn trên sân của đội cũng không khiến người hâm mộ đặt nhiều hy vọng, chật vật giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Cộng hòa Ireland trong trận mở màn và bị Nigeria vùi dập trong trận thứ hai.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ đội giải đấu tốt nào và với việc đưa Kerr trở lại băng ghế dự bị, Australia đã dần trưởng thành hơn ở giải đấu.

Trận thắng 5-0 trước nhà vô địch Olympic Canada đã giúp nước này lọt vào vòng loại trực tiếp trước khi giành chiến thắng nhọc nhằn trước Đan Mạch ở vòng 16 đội để lọt vào tứ kết World Cup nữ đầu tiên của đội.

Tuy nhiên, có thể cho rằng thành tích của giải đấu là ở tứ kết, với Australia hơn là cầm hòa Pháp trước khi cuối cùng giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu kịch tính để tiếp tục chuỗi trận lịch sử của đất nước này.

Thành công của đội cũng đã chiếm được trí tưởng tượng của nhiều người Australia, với FIFA báo cáo rằng 7,2 triệu người đã theo dõi để xem đội đánh bại Pháp trên chấm phạt đền - nhiều hơn 10% so với trận đấu trước đó - và trận đấu có lượng người xem trung bình là 3,69 triệu. Chương trình thể thao truyền hình số 1 của Australia trong thập kỷ qua.

FIFA cũng báo cáo rằng 472.000 người đã phát trực tuyến trận đấu với Pháp trên 7Plus, sự kiện được xem nhiều nhất từ trước đến nay ở Australia.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã thể hiện sự ủng hộ của ông đối với đội tuyển, công khai ủng hộ lời kêu gọi tổ chức một kỳ nghỉ lễ quốc gia nếu đội Matildas vô địch World Cup nữ.

"Tôi đã nói rằng các nhà lãnh đạo tiểu bang và lãnh thổ nên xem xét nó và tôi biết rằng nó đã nhận được sự đón nhận khá nồng nhiệt ở hầu hết các khu vực", Albanese nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh với đài truyền hình nhà nước ABC khi được hỏi liệu lời kêu gọi nghỉ lễ có chính đáng hay không.

"Đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần. Đây là nguồn cảm hứng cho các cô gái trẻ nói riêng, mà còn cả các chàng trai trẻ".

Giờ đây, với vấn đề thể lực của Kerr dường như mờ dần và sự hỗ trợ của một quốc gia đứng sau nó, Australia đang trên đà vinh quang tại World Cup.

Những điều cần biết về 4 đội vào bán kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 3.

Các cầu thủ Australia ăn mừng sau khi đánh bại Pháp. Ảnh: AP

Anh

Anh tham gia giải đấu với tư cách là một trong những ứng cử viên được yêu thích, vì vậy việc lọt vào bán kết không phải là điều quá ngạc nhiên.

Nhà vô địch châu Âu có rất nhiều tài năng, và chính phẩm chất này - cũng như người quản lý đẳng cấp thế giới của họ, Sarina Wiegman - đã là động lực chính đằng sau thành công gần đây của họ ở Australia và New Zealand.

Những chiến thắng sít sao đã mở đầu chiến dịch của tuyển Anh, với Lauren James là người đặc biệt nổi bật trong số một số màn trình diễn ban đầu kém ấn tượng.

Trận thắng 6-1 trước Trung Quốc đã tái lập uy tín của Anh với tư cách là ứng cử viên, chỉ với màn trình diễn ở vòng 16 đội và tứ kết - chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước Nigeria đã bị chơi trội hơn và chiến thắng trở lại trước Colombia - có lẽ để thể hiện một số vết rạn nứt trong các nàng Sư tử.

Tuy nhiên, Anh sẽ vắng James trong trận bán kết với Australia, ngôi sao của Chelsea đang chấp hành án treo giò hai trận sau khi cô bị đuổi khỏi sân vì giẫm lên lưng Michelle Alozie của Nigeria trong trận đấu vòng 16 đội tại Sân vận động Brisbane.

Nhưng với những nhân tố như Mary Earps, Millie Bright, Kiera Walsh, Georgia Stanway và Alessia Russo – chưa kể Chloe Kelly và Bethany England trên băng ghế dự bị – đội tuyển Anh này vẫn là một mối đe dọa bất kể đối thủ là ai.

Những điều cần biết về 4 đội vào bán kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 4.

Lauren Hemp ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh vào lưới Colombia. Ảnh: Getty

Đội nào sẽ vô địch?

Cả bốn đội đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, không có đội nào nổi bật nhất, không giống như những năm trước với đội Mỹ đã chinh phục tất cả trước đây.

Theo công ty dữ liệu thể thao Gracenote, khi chỉ còn bốn trận đấu - bao gồm cả trận tranh hạng ba giữa những đội thua trong trận bán kết - Thụy Điển đã trở thành ứng cử viên được yêu thích để giành chức vô địch đầu tiên.

Gracenote cho biết, dựa trên khoảng một triệu mô phỏng của toàn bộ giải đấu, Thụy Điển có 32% cơ hội chiến thắng, trong khi Úc và Anh đều có 24% cơ hội và Tây Ban Nha là 21%.

Thụy Điển là đội có thứ hạng cao nhất còn lại của giải đấu - hạng 3 thế giới - nhưng nếu đối đầu với Anh trong trận chung kết, Blågult có thể sẽ có những ký ức tồi tệ, vì lần chạm trán gần nhất tại một giải đấu lớn là trận thua 4-1 trước các Sư tử trong trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2022.

Trong mọi trường hợp, chúng ta hãy chuẩn bị cho một trận chung kết đáng xem đối với World Cup nữ.

(Nguồn: CNN)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ