Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xây dựng Hòa Bình 'thay máu' loạt nhân sự cấp cao

Doanh nghiệp

19/05/2023 21:30

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố loạt nghị quyết về thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, đối với ban điều hành, HĐQT Hòa Bình đã bổ nhiệm ông Lê Văn Nam (sinh năm 1976) giữ chức Tổng Giám đốc tập đoàn kể từ ngày 1/6. 

Ông Nam bắt đầu công tác tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ năm 2001 và đã giữ chức vụ Giám đốc Dự án ở nhiều công trình của Hòa Bình như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town và các công trình quản lý thi công tại Kuala Lumpur, Maylaysia. Ông Lê Văn Nam đã giữ chức Phó Tổng Giám đốc tập đoàn kể từ tháng 9/2014 đến nay.

Đồng thời, Hòa Bình cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Hoàng (sinh năm 1982) giữ Phó Tổng Giám đốc thay thế cho ông Trương Quang Nhật đã có đơn từ nhiệm. Trước đó, ông Nhật và hai Phó Tổng Giám đốc là Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh cũng đã xin rút lui theo nguyện vọng cá nhân.

Xây dưng Hoa Binh 'thay máu' loạt nhân sự cấp cao - Ảnh 1.

Các thành viên HĐQT của HBC trước khi xảy ra nội chiến từ đầu năm 2023. (Ảnh: HBC).

Được biết ông Lê Quốc Duy là 1 trong 4 người (ông Nguyễn Công Phú, ông Dương Văn Hùng, ông Albert Antoine) không ủng hộ việc ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT HBC trong cuộc nội chiến diễn ra thời gian qua. 

Và mới đây ông Lê Quốc Duy đã hoàn tất bán toàn bộ 24.086 cổ phiếu HBC nắm giữ trong khoảng thời gian 24/4 – 12/5, theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. Bên cạnh đó, HĐQT Hòa Bình cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông David Martin Ruiz kể từ ngày 18/5.

Ngoài ra, Hòa Bình cũng miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Quốc Thắng kể từ ngày 31/5. Ông Thắng đã nắm giữ chức vụ này từ tháng 4 năm ngoái. Thay vào đó, bà Lê Thị Phương Uyên sẽ nắm giữ vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 1/6 tới.

Đối với nhân sự tại Công ty CP Nhà Hòa Bình, thành viên thuộc Tập đoàn, HĐQT đã cử ông Lê Văn Nam, người sẽ là Tổng Giám đốc của HBC đại diện phần vốn góp tại Nhà Hòa Bình. Đồng thời, miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải tại công ty thành viên này kể từ ngày 1/6.

Như vậy sau cuộc "nội chiến" toàn bộ nhân sự cấp cao Hòa Bình được thay mới. Mới đây, cổ phiếu HBC vừa bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/5 với lý do tập đoàn chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Về tình hình kinh doanh của tập đoàn Hòa Bình ghi nhận nhiều biến động do ảnh hưởng của thị trường. Trong báo cáo kết quả kinh doanh của Hoà Bình, doanh thu thuần quý 4/2022 đạt 3.218 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, công ty lỗ gộp 426 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính ghi nhận mức âm 112 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính đạt 164 tỷ đồng (gấp 2,1 lần cùng kỳ). Chi phí quản lý cũng lên tới 496 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần, chủ yếu do trích lập dự phòng phải thu khó đòi tới 358 tỷ đồng. Điều này đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1.214 tỷ đồng – lần đầu tiên âm kể từ quý 3/2020.

Kết quý 4/2022, Hòa Bình báo lỗ trước thuế 1.215 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 47 tỷ đồng; lỗ sau thuế 1.202 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 19 tỷ đồng. Đây là quý lỗ đầu tiên kể từ quý 2/2009 và là quý lỗ nặng nề nhất trong lịch sử của Hoà Bình.

Với kết quả này, thành quả trong 3 quý trước đó cũng không thể bù đắp nổi kết quả cho quý 4, khiến lũy kế năm 2022, doanh thu thuần đạt 14.122 tỷ đồng, tăng 24%, song lợi nhuận gộp chỉ đạt 258 tỷ đồng, giảm 69% so với năm trước.

Cũng do quý 4 ghi nhận doanh thu âm, nên doanh thu tài chính cả năm chỉ còn 158 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lên tới 521 tỷ đồng (tăng 72%) và chi phí quản lý tới 939 tỷ đồng (tăng 2,3 lần).

Kết quả năm 2022, doanh nghiệp lỗ trước thuế 1.102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 148 tỷ đồng; lỗ sau thuế 1.140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 97 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoà Bình lỗ sau thuế và lại lỗ rất đậm.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Hoà Bình đạt 16.926 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự sụt giảm mạnh của khoản tiền và tương đương tiền, giảm 33%, còn 493 tỷ đồng.

VIÊN VIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement