Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD

Lối sống

29/06/2022 01:29

Diễn ra từ 27/6-10/7, giải tennis Wimbledon 2022 có tiền thưởng lên đến mức kỷ lục: 40,3 triệu bảng, tương đương 1.151 tỷ đồng. Do đó, ngay cả khi không được WTA và ATP tính điểm, Grand Slam sân cỏ năm nay vẫn rất được làng banh nỉ chờ đón.

Bầu không khí càng sôi động do đây là lần đầu tiên trong 3 năm u ám vì đại dịch COVID-19, khán giả được vào sân xem thi đấu.

Cũng theo ban tổ chức, các nhà vô địch đơn nam và nữ đều được nhận 2 triệu bảng, hơn 57 tỷ đồng. Đại diện ban tổ chức còn thông báo: "Từ vòng đầu của vòng loại cho đến trận chung kết tranh vô địch, tiền thưởng năm nay phản ánh tầm quan trọng của các tay vợt đối với Wimbledon".

Giải thích dễ hiểu một chút là ban tổ chức muốn khoe rằng mùa này, họ tăng tiền thưởng cho mọi vòng đấu. Được biết mùa trước, phần nào vì ảnh hưởng của COVID-19, tổng tiền thưởng Wimbledon chỉ đạt hơn 35 triệu bảng, tương đương 999 tỷ đồng. Giành ngôi vô địch, Novak Djokovic và Ash Barty bỏ túi 1,7 triệu bảng, hơn 48 tỷ đồng.

Ở Wimbledon lần thứ 135 trong lịch sử, Ashleigh Barty sẽ không bảo vệ danh hiệu vô địch đơn nữ do ngôi sao Úc đã giải nghệ từ tháng 3/2022. Giải năm nay cũng tổ chức lại các nội dung đôi nam và đôi nữ cho khách mời lần đầu tiên từ năm 2019, cũng như giới thiệu nội dung mới là đôi nam nữ.

Wimbledon 2022 còn đánh dấu lần đầu trong lịch sử tổ chức thi đấu vào ngày Chủ nhật đầu tiên. Trước năm 2022, chỉ có 4 lần Wimbledon tổ chức đấu vào ngày Chủ nhật đầu tiên, nhưng không phải do chủ động sắp xếp, mà vì mưa to buộc phải hoãn trận đấu nên đánh bù.

Wimbledon 2022 cũng là giải đấu đầu tiên trong lịch sử của Grand Slam sân cỏ áp dụng đánh siêu tie break ở set cuối. Không giống các năm 2019 và 2021, siêu tie break đến 10 điểm mới thắng được áp dụng khi tỷ số hòa 6-6, nhưng để thắng cần phải hơn đối thủ với cách biệt ít nhất 2 điểm.

Tất cả các trận đấu trong khuôn khổ Wimbledon sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh On Sports và ON Sports News thuộc hệ thống truyền hình VTVCab.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 1.

Ảnh: AP

Ngôi sao quần vợt người Mỹ và từng bảy lần vô địch Wimbledon, Serena Williams, 40 tuổi, trở lại All England Lawn Tennis and Croquet ở London, Anh vào ngày 23/6 năm 2022 sau khi bị rách gân khoeo trong cùng giải đấu năm ngoái. Williams hiện xếp thứ 411 ở nội dung đánh đôi và 1.204 ở nội dung đánh đơn.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 2.

Ảnh: AP

Rafael Nadal, 36 tuổi, người Tây Ban Nha, tập luyện trong một buổi tập trước Wimbledon tại All England Lawn Tennis and Croquet Club vào ngày 24/6/2022. Nadal, hiện xếp thứ tư ở nội dung đơn nam, đã có hai danh hiệu Wimbledon, lần gần nhất là từ năm 2010.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 3.

Ảnh: Getty Images

Coco Gauff của Mỹ, 18 tuổi, vung thuận tay trong buổi tập của cô ấy trước Wimbledon tại All England Lawn Tennis and Croquet Club vào ngày 25/6/2022 ở London, Anh. Ngôi sao quần vợt trẻ hiện xếp thứ mười hai ở nội dung đơn nữ.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 4.

Ảnh: AP

Novak Djokovic, 35 tuổi, người Serbia, ăn mừng sau khi đánh bại Kwon Soonwoo của Hàn Quốc trong trận đấu đơn nam vòng 1 vào ngày đầu tiên của Wimbledon vào ngày 27/6/2022. Djokovic đã có sáu danh hiệu Wimbledon và hiện đang xếp thứ ba ở nội dung đơn nam.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images

Tay vợt người Anh Emma Raducanu, 19 tuổi, ăn mừng chiến thắng trước Alison Van Uytvanck trong trận đấu Vòng 1 Đơn Nữ của họ trong ngày thi đấu đầu tiên của Wimbledon tại All England Lawn Tennis and Croquet Club vào ngày 27/6/2022 tại London, Anh. Raducano xếp thứ 11 nội dung đơn nữ.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 6.

Ảnh: AP

Carlos Alcaraz của Tây Ban Nha, 19 tuổi, ăn mừng đánh bại Jan-Lennard Struff của Đức trong trận đấu quần vợt đơn nam của họ vào ngày đầu tiên của giải vô địch quần vợt Wimbledon ở London vào ngày 27/6/2022. Alcaraz hiện đang xếp thứ bảy ở nội dung đơn nam.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 7.

Ảnh: AP

Clara Tauson của Đan Mạch, 19 tuổi, trả bóng cho Mai Hontama của Nhật Bản trong trận đấu quần vợt đơn nữ của họ vào ngày đầu tiên của giải vô địch quần vợt Wimbledon ở London vào ngày 27/6/2022. Tauson xếp thứ 53 trong nội dung đơn nữ.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 8.

Ảnh: WireImage

Daniel Baldwin, Holly Willoughby, Stephanie Lowe và Phillip Schofield tham dự ngày đầu tiên của Giải vô địch quần vợt Wimbledon tại Câu lạc bộ quần vợt và sân cỏ All England vào ngày 27/6/2022 tại London, Anh.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 9.

Ảnh: AP

Màn trình diễn cho chức vô địch quần vợt Wimbledon 2022 trong khuôn viên của câu lạc bộ Quần vợt Toàn Anh tại Wimbledon ở London, Chủ nhật, ngày 26/6/2022.

Wimbledon 2022: Khoảnh khắc của các ngôi sao và khoản tiền thưởng kỷ lục 40,3 triệu USD - Ảnh 10.

Ảnh: AP

Một cặp đôi chụp ảnh tự sướng để kỷ niệm trận đấu bắt đầu vào ngày đầu tiên của giải vô địch quần vợt Wimbledon ở London, Anh vào ngày 27/6/2022.

(Nguồn: NYPost)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ