Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WHO dọn sạch kho viện trợ ở miền Nam Gaza

Quân sự

06/12/2023 14:54

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Ba cho biết họ gần như đã dọn sạch hoàn toàn các kho viện trợ ở miền Nam Gaza sau khi được quân đội Israel khuyến cáo rằng chiến sự sẽ bước vào giai đoạn giao tranh ác liệt nhất.

Israel đã phủ nhận việc họ ra lệnh cho WHO dọn sạch hai nhà kho ở Khan Yunis, như người đứng đầu cơ quan y tế Liên hợp quốc tuyên bố.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa các tuyên bố, Richard Peeperkorn - đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine, thừa nhận rằng chưa có lệnh chính thức nào được đưa ra, nhưng cho biết nhân viên của ông đã được "khuyên" nhanh chóng chuyển hàng tồn kho của họ ra khỏi kho càng sớm càng tốt. 

Nói chuyện với các nhà báo ở Geneva thông qua các cuộc gọi video từ miền Nam Gaza, Peeperkorn cho biết lời khuyên đã được đưa ra bằng miệng cho nhóm của ông và "không có giấy tờ nào về việc này".

Sau khi tập trung tấn công vào phía Bắc Gaza, quân đội Israel hiện đã gửi lực lượng mặt đất vào phía Nam và thả truyền đơn yêu cầu người dân Palestine ở nhiều quận hơn phải sơ tán.

WHO dọn sạch kho viện trợ ở miền Nam Gaza- Ảnh 1.

Xe tải chở hàng viện trợ quốc tế ở cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza. Ảnh: Aljazeera

Ngày 5/12, máy bay chiến đấu của Israel đã thả hàng trăm quả bom và tên lửa các loại, đồng thời lực lượng bộ binh với sự yểm trợ của xe tăng và xe thiết giáp tiến sâu vào Dải Gaza, trong ngày tấn công ác liệt nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ vào dải đất này.

Trong đó, thành phố Khan Younis, lớn nhất ở Nam Gaza chứng kiến các cuộc tấn công dữ dội chưa từng có bởi pháo binh và máy bay. Đồng thời, các cuộc đụng độ trên bộ giữa binh sĩ Israel và các tay súng Hamas cũng diễn ra liên tục ở phía Đông và phía Bắc thành phố này. Bên cạnh đó, phía Israel tiếp tục triển khai xe tăng và xe cơ giới để bao vây và chia cắt phần phía Tây của Khan Younis, với khu vực miền Trung của Gaza.

Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza cho biết chiến tranh đã giết chết gần 15.900 người trên lãnh thổ này, khoảng 70% trong số đó là phụ nữ và trẻ em.

WHO dọn sạch kho viện trợ ở miền Nam Gaza- Ảnh 2.

Người dân đứng xung quanh một con đường bị hư hại sau cuộc không kích của Israel ở miền nam Gaza. Ảnh: SCMP

Peeperkorn giải thích rằng, WHO vào Chủ nhật đã thông báo cho quân đội Israel rằng họ dự định chuyển vật tư ra khỏi nhà kho để hỗ trợ nhóm Medecins Sans Frontieres và cũng để cung cấp trợ giúp cho UNRWA, cơ quan của Liên hợp quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine.

"Sau đó, chúng tôi được thông báo rằng tốt nhất bạn nên di dời càng nhiều càng tốt. Nhà kho của bạn nằm trong khu vực mà người dân được yêu cầu sơ tán và rất có thể sẽ trở thành khu vực chiến đấu ác liệt nhất trong những ngày tới", Peeperkorn nói. 

Hiện, 90% vật tư đã được chuyển đến một nhà kho duy nhất ở Rafah.

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement