Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch đậu mùa khỉ: 5 điều cần biết

Sức khỏe

24/07/2022 07:47

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu, theo đó đòi hỏi các chính phủ có biện pháp mạnh mẽ để ngăn đà lây lan.

Sau cuộc họp Uỷ ban ứng phó khẩn cấp WHO hôm nay (23/7), cơ quan y tế thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) đã quyết định nâng cảnh báo về sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lên mức cao nhất, khi cho rằng nó đang gây ra "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu".

"Chúng ta đang ghi nhận đợt bùng phát dịch bệnh nhanh chóng trên toàn thế giới, với các phương thức lây truyền mà chúng ta chưa hiểu rõ", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mô tả về đà lây lan của đậu mùa khỉ.

Bệnh đậu mùa là gì, và tuyên bố của WHO có nghĩa là gì? Dưới đây là điều cần biết.

Bệnh đậu mùa khỉ là gì?

Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh hiếm gặp do nhiễm virus đậu mùa khỉ (Monkeypox virus). Virus đậu mùa khỉ thuộc chi Orthopoxvirus trong họ Poxviridae. Chi Orthopoxvirus có khoảng 12 loại virus, bao gồm virus variola (gây bệnh đậu mùa ở người), virus gây bệnh đậu mùa ở bò, virus gây bệnh đậu mùa ở ngựa, virus gây bệnh đậu mùa ở khỉ…

Sau khi bệnh đậu mùa được tuyên bố diệt trừ vào năm 1980, bệnh đậu mùa "nổi lên như một loại vi rút orthopoxvirus quan trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng", WHO cho biết.

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch đậu mùa khỉ: 5 điều cần biết - Ảnh 1.

Căn bệnh này bắt nguồn từ đâu, và lây lan ở đâu?

Bệnh đậu mùa trên những lần đầu tiên được báo cáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1970. Phát hiện tại hơn 16.000 người ở hơn 75 quốc gia và khu vực bị nhiễm bệnh, với ít nhất 5 trường hợp vong, theo WHO.

Tại châu Á, Thái Lan đã xác nhận trường hợp đầu tiên vào ngày 18/7, sau các ca bệnh được báo cáo ở Hàn Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác. Các chuyên gia về truyền nhiễm không biết tại sao loại virus này hiện đang lan rộng ra bên ngoài châu Phi, nơi nó là dịch vụ lưu hành.

WHO đánh giá nguy cơ do bệnh đậu mùa khỉ gây ra là "vừa phải" trên toàn thế giới và ở tất cả các khu vực của tổ chức, ngoại trừ châu Âu, nơi nguy cơ được coi là "cao".

Bệnh đậu mùa ở lan như thế nào?

WHO cho biết căn bệnh này truyền qua chất dịch và tiếp xúc với ban phát. Theo WHO, nhiều trùng lặp trong đợt phát hiện nay có liên quan đến tình dục giữa các giới.

Ông Tedros nói: "Điều đó có nghĩa là đây là một đợt bùng phát có thể được ngăn bằng các chiến lược phù hợp ở các phù hợp nhóm".

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch đậu mùa khỉ: 5 điều cần biết - Ảnh 2.

Một bệnh nhân đậu mùa ở mức có biểu hiện phát ban liên quan đến bệnh trong đợt phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Reuters

Có vaccine không?

Một loại vaccine đã được phát triển cho bệnh đậu mùa và WHO cho bệnh nhân biết bệnh đậu mùa một số biện pháp bảo vệ. Nhưng ở những nơi như New York, mọi nơi đều tăng trưởng, nguồn cung cấp không thể đáp ứng kịp thời.

Cơ quan Dược phẩm Châu Âu, cơ quan quản lý dược phẩm của lục địa này, hôm thứ sáu đã khuyến cáo rằng một loại bệnh đậu mùa làm công ty dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic phát triển để sử dụng chống lại bệnh này.

Các cơ quan y tế của Mỹ và Vương Quốc Anh cho biết nên tiêm vaccine để có cơ hội phòng bệnh tốt.

Tuyên bố của WHO có nghĩa là gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn cầu, theo đó đòi hỏi các chính phủ có biện pháp mạnh mẽ để ngăn đà lây lan.

Reuters dân thông báo trên trang chủ của WHO cho hay cơ quan y tế của Liên hợp quốc quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp công cộng trên phạm vi toàn cầu sau khi số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch đậu mùa khỉ: 5 điều cần biết - Ảnh 3.

Đây là mức cảnh báo cao nhất cửa WHO liên quan tới sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ.

Phát biểu với báo giới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ hiện ở mức độ vừa phải trên toàn cầu, ngoại trừ ở châu Âu là mức cao. Ông nói: "Với những công cụ chúng ta có hiện nay, chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh bùng phát và ngăn chặn sự lây nhiễm".

Theo các quan chức WHO, gần một nửa trong số những nước phát hiện bệnh đậu mùa khỉ vào thời điểm hiện nay đã đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine ngừa căn bệnh này.

Trước nay, bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lưu hành ở Trung Phi và Tây Phi nhưng từ tháng 5 vừa qua, bệnh đã xuất hiện ở bên ngoài 2 khu vực này và bắt đầu lây lan nhanh. Tính đến nay đã có hơn 15.000 ca được báo cáo mắc bệnh đậu mùa khỉ ở những nước trước đây không hề phát hiện căn bệnh này.

Ở Mỹ và châu Âu, phần lớn các ca lây nhiễm xảy ra ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới, mặc dù các quan chức y tế nhấn mạnh bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm loại virus này.

(Nguồn: Nikkei)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement