Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thái Lan trốn sang Campuchia

Nóng trong ngày

24/07/2022 07:28

Du khách người Nigeria được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ ở đảo Phuket được cho là đã rời khỏi Thái Lan bằng cách bơi qua sông sang biên giới Campuchia.

Thái Lan đã trở thành quốc gia thứ 71 xác nhận có ca bệnh đậu mùa khỉ sau khi một du khách người Nigeria có kết quả xét nghiệm dương tính với virus tại một phòng khám tư trên đảo Phuket hôm 18/7 vừa qua.

Trong thời gian ở Phuket, người đàn ông đã đến hai địa điểm giải trí và 142 người hiện đang được kiểm tra virus, một quan chức y tế cho biết thêm rằng người đàn ông cũng có quan hệ tình dục không an toàn với một phụ nữ.

Sau khi biết được chẩn đoán của mình, anh ta đã bỏ trốn khỏi chỗ ở tại Phuket, tắt điện thoại và không trả lời tin nhắn của cảnh sát hoặc nhân viên y tế.

Nơi nghỉ ngơi của anh ta đã gây ra một cuộc truy lùng khắp Thái Lan và các nhà chức trách cho biết hôm 23/7, tín hiệu điện thoại của anh ta đã được phát hiện ở một tỉnh phía đông bắc giáp với Campuchia.

Người mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thái Lan trốn sang Campuchia - Ảnh 1.

Ảnh: AFP

Sau khi lục soát một số địa điểm vào hôm 23/7, cảnh sát Campuchia đã tìm thấy du khách người Nigeria nói trên tại một nhà khách ở Phnom Penh và anh ta đã được đưa đến Bệnh viện để điều trị.

Bộ Y tế Campuchia cho biết: "Để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus đậu mùa khỉ, Bộ Y tế kêu gọi tất cả những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Nigeria nên tự cách ly và kiểm tra sức khỏe.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh đậu mùa ở khỉ không lây như COVID.

Nhưng kể từ khi một sự gia tăng các ca nhiễm trùng đã được báo cáo vào đầu tháng 5 bên ngoài các nước Tây và Trung Phi - nơi căn bệnh này đã lưu hành.

Theo một nghiên cứu trên 528 người ở 16 quốc gia được công bố trên Tạp chí Y học New England - nghiên cứu lớn nhất cho đến nay, có tới 90% trường hợp lây nhiễm qua hoạt động tình dục.

Ngày 23/7 (theo giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì làn sóng bùng phát các ca mắc đậu mùa khỉ tại nhiều nơi trên thế giới.

Reuters dẫn thông báo trên trang chủ của WHO cho hay cơ quan y tế của Liên hợp quốc quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp công cộng trên phạm vi toàn cầu sau khi số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đây là mức cảnh báo cao nhất cửa WHO liên quan tới sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ.

Phát biểu với báo giới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định mối đe dọa của bệnh đậu mùa khỉ hiện ở mức độ vừa phải trên toàn cầu, ngoại trừ ở châu Âu là mức cao. Ông nói: "Với những công cụ chúng ta có hiện nay, chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh bùng phát và ngăn chặn sự lây nhiễm".

Theo các quan chức WHO, gần một nửa trong số những nước phát hiện bệnh đậu mùa khỉ vào thời điểm hiện nay đã đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine ngừa căn bệnh này.

GIA HAN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement