Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Wall Street Journal: Người Mỹ bi quan về triểnvọng năm 2023

Kinh tế thế giới

18/12/2022 12:55

Đa số người Mỹ cho rằng nền kinh tế sẽ ở trong tình trạng tồi tệ hơn vào năm 2023 so với hiện tại và khoảng 2/3 nói rằng quỹ đạo kinh tế của quốc gia đang đi sai hướng, cuộc thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal cho thấy.

Theo khảo sát của hãng tin Wall Street Journal (được thực hiện từ ngày 3 - 7/12), cho thấy một đợt bùng nổ tin tức kinh tế tích cực gần đây, giá xăng vừa phải và tốc độ lạm phát chậm lại, không làm thay đổi cách cảm nhận của nhiều người về nguy cơ suy thoái, điều mà nhiều nhà kinh tế đã dự đoán là rất có thể.

"Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta đang tiến tới một cuộc suy thoái và nó có thể là một cuộc suy thoái khá lớn", David Rennie, một người tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa, một giám đốc điều hành đã nghỉ hưu 61 tuổi của Hội Nam Hướng đạo Mỹ sống ở Shelton, Conn, chia sẻ.

Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ 15/12 đã thông qua mức tăng lãi suất 0,5% và báo hiệu kế hoạch tiếp tục tăng lãi suất trong một vài cuộc họp tiếp theo để chống lại lạm phát cao. Diễn biến này phản ánh phần nào sự điều tiết sau 4 phiên tăng liên tiếp 0,75%.

Wall Street Journal: Người Mỹ bi quan về triển
vọng năm 2023 - Ảnh 1.

Các cử tri trẻ tuổi bi quan hơn các cử tri lớn tuổi hơn về triển vọng của nền kinh tế trong năm tới.

Chủ nghĩa bi quan về kinh tế mạnh nhất trong số các đảng viên Cộng hòa, với 83% cho rằng nền kinh tế sẽ xấu đi. Hơn một nửa số đảng viên độc lập cảm thấy như vậy, trong khi 22% đảng viên Đảng Dân chủ cảm thấy như vậy.

John Anzalone, người thực hiện cuộc khảo sát với nhà thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa , cho biết: "Việc chẩn đoán kinh tế của chúng ta đã trở thành đảng phái. Nếu có một tổng thống thuộc đảng Cộng hòa, chúng ta có thể thấy điều ngược lại".

Ông Fabrizio cho biết đảng Dân chủ không phải trả nhiều giá trị chính trị như người ta có thể mong đợi đối với rất nhiều người có cảm giác tiêu cực về nền kinh tế. Ông nói: "Thông thường, bạn sẽ thấy điều đó trở thành một tin xấu đối với Đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ đã làm tốt hơn mong đợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng trước, giữ quyền kiểm soát Thượng viện trong khi thua Hạ viện với tỷ số sát nút hơn so với dự đoán của các nhà phân tích.

Các cử tri trẻ tuổi bi quan hơn về triển vọng của nền kinh tế trong năm tới so với các cử tri lớn tuổi. Khoảng 6/10 người trong độ tuổi 18-34 cho rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn trong năm tới, trong khi 42% những người từ 65 tuổi trở lên cảm thấy như vậy.

Người tham gia cuộc thăm dò ý kiến của đảng Dân chủ Kendra Lewis, một nhà tư vấn kinh doanh và doanh nhân 38 tuổi sống ở Fayetteville, Ga., cho biết bà đã thấy một số doanh nghiệp nhỏ mà bà làm việc cùng hành động như thể họ đang trong thời kỳ suy thoái.

Bà Lewis nói: "Tôi đã chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về số tiền mà mọi người sẵn sàng chi tiêu. "Khi các doanh nhân sợ hãi đầu tư và mở rộng, điều đó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác trong nền kinh tế".

Wall Street Journal: Người Mỹ bi quan về triển
vọng năm 2023 - Ảnh 2.

Biểu đồ khảo sát thể hiện sức mạnh kinh tế Mỹ do các cử trí Mỹ thực hiện bằng nhiều phương tiện khác nhau. ( Màu cam: triển vọng tốt, hồng: triển vọng xấu). Nguồn: Wall Street Journal

Ngay cả khi lạm phát chậm lại ở mức bình thường hơn, bà Lewis cho biết bà hy vọng sẽ mất một thời gian để "hồi phục một số chấn thương" mà mọi người đã trải qua trong nền kinh tế trong năm qua. Bà nói: "Phải mất thời gian để niềm tin của người tiêu dùng được xây dựng lại.

Phản ánh sự bi quan về nền kinh tế, các cử tri cũng tỏ ra ảm đạm về định hướng chung của quốc gia, với 66% cho rằng mọi thứ đang đi sai hướng. Đó là một sự cải thiện nhẹ so với 71% những người cảm thấy như vậy trước cuộc bầu cử.

Cuộc thăm dò cho thấy áp lực tài chính từ lạm phát đang ổn định, do giá xăng dầu và lạm phát nói chung đã giảm bớt. Sau khi tăng trong suốt năm 2022, tỷ lệ những người cho rằng giá cao hơn đang gây ra căng thẳng tài chính lớn đã không thay đổi kể từ cuộc khảo sát vào tháng 10 của Tạp chí, ở mức khoảng 35%.

Giá xăng không chì thông thường trung bình trên toàn quốc là 3,25 USD/gallon vào ngày 14/12, giảm hơn 50 cent/gallon so với một tháng trước đó, theo nhà cung cấp phân tích và dữ liệu năng lượng OPIS, một bộ phận củaTập đoàn tin tức 's Dow Jones & Co., nhà xuất bản của The Wall Street Journal. Gần đây nhất là vào giữa tháng 6, giá đã ở mức trên 5 đô la một gallon.

Khi Cục Dự trữ Liên bang làm việc để chống lại lạm phát, nhiều cử tri nhìn nhận ngân hàng trung ương theo hướng tiêu cực hơn là tích cực, 40% so với 36%, trong khi 24% không đánh giá theo cách nào. Phần lớn đảng viên Đảng Dân chủ có quan điểm thuận lợi, trong khi 57% đảng viên Đảng Cộng hòa có quan điểm không thuận lợi.

Cuộc thăm dò của hãng tin Wall Street Journal đối với 1.500 cử tri đã đăng ký, với sai số cộng hoặc trừ 2,5% trên mẫu đầy đủ, do Impact Research và Fabrizio, Lee & Associates thực hiện. Một nửa số người tham gia được tiếp cận trên điện thoại di động của họ, số còn lại được chia đều giữa điện thoại cố định và tin nhắn văn bản kèm theo một cuộc khảo sát trực tuyến.

(Nguồn: Wall Street Journal)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement