Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong: Bố cháu bé khai gì tại tòa?

Nóng trong ngày

25/11/2022 14:37

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé V.A. (8 tuổi) đến chết liên tục khóc, còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái khai xóa camera do bị "bấn loạn".

Sáng 25/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, người tình của Trang, cha ruột bé V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Trang khai lúc bé V.A. học lên lớp 3 (năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát), bé phải học trực tuyến tại căn hộ ở quận Bình Thạnh. Thời điểm này bị cáo ở nhà chăm sóc, dạy bài và được sự đồng ý của bị cáo Thái.

Nói đến đây, bị cáo Trang khóc.

Vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong, người bố khai xóa camera do bị 'bấn loạn' - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Dân trí.

HĐXX công bố lại lời khai của Trang theo cáo trạng truy tố. Bị cáo Trang thừa nhận những hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng.

HĐXX hỏi lý do tại sao bị cáo Trang dùng roi đánh nhiều lần vào người bé V.A, có lần dùng cả roi đánh chó. Trả lời HĐXX, bị cáo Trang khai không lý giải được hành vi phạm tội của mình.

Chủ tọa khuyên bị cáo Trang nên thành khẩn và bình tĩnh khai rõ động cơ của mình. Tuy nhiên, bị cáo Trang tiếp tục khóc và không giữ được bình tĩnh.

HĐXX cho rằng, đây là cơ hội để bị cáo ăn năn và cho bị cáo trả lời lại động cơ đánh bé V.A. Nhưng bị cáo Trang nói không có câu trả lời.

HĐXX tiếp tục nói, tại CQĐT, bị cáo Trang khai do bé V.A. tiếp thu bài chậm nên bị cáo đánh bé. HĐXX hỏi: "Có ai có cách dạy trẻ em học như bị cáo không?, bị cáo Trang trả lời không.

Liên tiếp những câu hỏi sau đó của HĐXX, bị cáo Trang nói bản thân không có câu trả lời.

Được biết sáng nay, sức khỏe của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tương đối ổn định. Nữ bị cáo đã từ chối ăn, uống, theo Dân trí.

Vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong, người bố khai xóa camera do bị 'bấn loạn' - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. Ảnh: Dân trí.

Là người thứ 2 được thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (bố ruột bé V.A.) thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, Thái khai vào ngày 10/12/2021, Thái chỉ dùng roi gõ trên đầu con chứ không đánh bé V.A.

Đối với vết thương ngày 11/12, Thái khai thấy V.A. bị thương nhưng V.A. nói cháu té trong nhà tắm nên Thái đưa đi khâu vết thương. Đối với vấn đề này, người cha khai thấy con gái chảy máu nhiều và hỏi thì bé gái nói bị té trong nhà tắm, theo VTC News.

Ngày 22/12, bị cáo đang họp với đối tác ở nơi làm việc, khi xin ra ngoài đi vệ sinh, xem camera thì thấy Trang đánh bé V.A., bị cáo gọi điện thoại nói Trang không đánh nữa rồi quay vào họp tiếp.

Tiếp sau đó, Trang gọi cho Thái nói bé V.A. bị ói, không thở được nên phải về gấp để đưa bé đi V.A. bệnh viện.

Bị cáo đang ở hầm xe, liền chạy lên và ẵm cháu xuống nhờ bảo vệ chở đi bệnh viện. Sau đó bị cáo xóa hết dữ liệu trên camera.

Bị cáo Thái khai khi thấy bé V.A. nguy kịch, tinh thần bị cáo bấn loạn, không ổn định nên đã xóa dữ liệu camera. Tuy nhiên chủ tọa không đồng tình với lý giải của bị cáo.

"Bấn loạn thì phải lo tính mạng cho con mình, chứ bấn loạn lo đi xóa camera, còn nói không nghĩ gì", Chủ tọa phiên tòa ngắt ngang. Theo Chủ tọa phiên tòa, bị cáo Thái nên nghĩ về tình cảm, về trách nhiệm của người cha với con mình.

"Bị cáo sợ liên lụy đúng không?", Chủ tọa hỏi.

"Lúc đó bị cáo không nghĩ như vậy, do bị cáo bấn loạn", bị cáo Thái khai trước tòa.

"Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo bình tĩnh lại mới nhận ra cái sai của mình. Bị cáo không cố ý, bị cáo chỉ lo cho công việc, bị cáo biết mình sai nhiều lắm", Thái khai nhận.

Vụ hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong, người bố khai xóa camera do bị 'bấn loạn' - Ảnh 3.

Xe chở các bị cáo tới phiên tòa sáng 25/11. Ảnh: VTC News

Nói về tội che giấu tội phạm, bị cáo nói không oan sai. Về tội hành hạ người khác, Trang và Thái thừa nhận có tội.

Chủ tọa tiếp tục đặt câu hỏi lý do Thái xóa dữ liệu camera. Trả lời HĐXX, bị cáo Thái khai không suy nghĩ được gì.

Trong phiên tòa hôm nay, chị N.T.H. (mẹ bé V.A.) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe và ủy quyền cho luật sư trình HĐXX việc xin xét xử vắng mặt. Chị H. cùng gia đình bày tỏ mong muốn tòa xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên. HĐXX gồm 5 thành viên, ngoài Chủ tọa còn có 1 nữ thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân.

HĐXX triệu tập các giám định viên, 4 luật sư bảo vệ cho bị hại, 3 luật sư bào chữa cho 2 bị cáo và 5 người làm chứng.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement