Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bị bạo hành đến tử vong

Nóng trong ngày

21/07/2022 11:14

TAND TP.HCM đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong, trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo yêu cầu của luật sư.

Sáng 21/7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) đưa vụ án bé N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành, đánh chết tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử.

Theo đó, TAND TP.HCM tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) bị truy tố tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) bị truy tố tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm".

Chia sẻ trước khi bắt đầu phiên tòa, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết: "Trong phiên tòa hôm nay, chúng tôi tranh luận chuyển tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người... Chúng tôi thấy rằng mức hình phạt trước không tương xứng, không đủ sức răn đe".

Tạm hoãn xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, chờ điều tra bổ sung - Ảnh 1.

Người dân tập trung từ sáng sớm trước cổng Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Ảnh: Vũ Hoàn

Từ gần 6h mặc dù 2 bị cáo chưa được công an áp giải đến phiên tòa nhưng phía bên ngoài cổng rất đông người dân hiếu kỳ, Youtube đã đứng đợi sẵn tay cầm đồ nghề chuẩn bị ghi hình 2 bị cáo trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

Gần 7h, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang được dẫn giải tới tòa. Trong quá trình được dẫn giải từ sân tòa vào phòng xét xử, nữ bị cáo vẫn luôn giữ nét mặt lạnh, không biểu lộ cảm xúc, theo Dân trí.

8h, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái được dẫn vào phòng xét xử. Cả hai tỏ ra bình tĩnh, gương mặt không biểu hiệu cảm xúc.

Phòng xét xử hạn chế số lượng người vào nên lực lượng chức năng lắp thêm màn hình để chiếu trực tiếp cho người bên ngoài theo dõi. Sau khi phiên tòa bắt đầu, các phóng viên báo đài cũng phải tác nghiệp qua màn hình.

8h20, phiên tòa bắt đầu. Mở đầu phiên toà, Phó Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên - TAND TP.HCM Nguyễn Văn Tuấn cho biết, trong trường hợp cần thiết (như các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội), HĐXX sẽ trình chiếu bằng chứng là hình ảnh, video thu thập từ dữ liệu camera an ninh tại căn hộ của Thái và Trang, để các bị cáo nhìn thấy hình ảnh phạm tội của mình tại phiên toà.

Bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái khai chậm, rõ ràng các câu hỏi của tòa. Bị cáo khai mình từng có vợ (đã ly hôn) và có 2 con, bị hại trong vụ án là con gái lớn của mình và người vợ cũ.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tỏ ra bình tĩnh nhưng có nhiều câu hỏi thì "dì ghẻ" nói nghe không rõ nên tòa phải lặp lại câu hỏi nhiều lần.

Lý giải về việc không nghe câu hỏi của tòa, nữ bị cáo cho rằng do ồn, âm thanh bị vang. Sau đó, bị cáo khai mình sinh năm 1995 tại tỉnh Gia Lai, chưa có chồng con, chưa từng có tiền án, tiền sự.

Tạm hoãn xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, chờ điều tra bổ sung - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Ảnh: Hải Long/Dân trí

8h30, thư ký thông báo những người được triệu tập tới tòa, theo đó, trong phiên tòa này vắng mặt một số người làm chứng.

08h50, Thẩm phán công bố các đề nghị trước xét xử của người bảo vệ lợi ích bị hại: Trước xét xử hai ngày, luật sư Nguyễn Anh Thơm và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đề nghị xác định thương tích của bị hại trong 2 ngày và xác định tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái, theo vtv.vn.

Hơn 9h, luật sư Trần Ngọc Nữ (người bảo vệ quyền lợi cho bé V.A) bật khóc tại tòa cho biết: "Vụ án này quá tàn độc, tôi đã đề nghị HĐXX đổi tội danh với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A). Đồng thời, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ cho nên cần đổi tội danh với người cha tàn độc này", luật sư Nữ khóc nghẹn.

9h20, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử xác định trong vụ án này bị hại dưới 18 tuổi nên thẩm quyền xét xử thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa Gia đình và người chưa thành niên, phiên tòa được xét xử tại phòng xử hình sự là đúng quy định.

Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đặc biệt quan tâm, bị hại không yêu cầu xét xử kín nên tòa quyết định công khai.

Việc giám định tỷ lệ thương tật của bị hại trước ngày 22/12/2021 là chưa được giám định nên đề nghị của luật sư có căn cứ. Từ đó, tòa quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

9h32 phút, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa theo đề nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Cụ thể, theo đơn kiến nghị gửi chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Tuấn, luật sư yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi tội danh "hành hạ người khác" sang tội "giết người" đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Trong vụ án này có 2 bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai, sống chung như vợ chồng với bị cáo Thái) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé N.T.V.A). Trong đó, bị cáo Trang bị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" với mức hình phạt tử hình, theo Dân Việt.

Tạm hoãn xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, chờ điều tra bổ sung - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. Ảnh: Hải Long/Dân trí

Còn bị cáo Thái bị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm". Đồng thời, trước khi phiên xét xử diễn ra, luật sư bào chữa cho nạn nhân yêu cầu HĐXX đổi tội danh đối với Thái. Mới đây, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - bảo vệ quyền lợi cho bé V.A - đã gửi đơn kiến nghị chủ tọa phiên xét xử, thay đổi tội danh "Giết người" đối với Thái.

Theo cáo trạng, bé V.A. là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8/2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9/2020, Trang có quan hệ tình cảm với Thái, đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Từ ngày 7/12/2021 đến ngày 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại đánh đập, hành hạ bé V.A trong nhiều ngày. Trang còn bắt bé chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó. Thái nhiều lần chứng kiến con mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, nhiều lần cầm cây cùng Trang đánh đập bé.

Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, Trang hành hạ bé V.A trong 4 giờ liền. Đến khoảng 3h chiều cùng ngày, qua điện thoại, Thái xem camera trong phòng ngủ của bé V.A, thấy Trang đang đánh bé nên điện thoại kêu Trang dừng lại. Tuy nhiên Trang vẫn tiếp tục đánh đập bé V.A đến hơn 18h thì bé bất tỉnh.

Thấy bé V.A nằm bất tỉnh, Trang điện thoại cho Thái, cùng lúc Thái vừa đi làm về, chạy vào nhà sơ cứu cho bé, rồi cùng Trang và nhân viên bảo vệ tòa nhà đưa bé đến bệnh viện (BV) cấp cứu. Bác sĩ xác định bé V.A tử vong trước khi đến BV. Thấy người bé có nhiều dấu vết nghi bị bạo hành nên bác sĩ đề nghị bảo vệ BV trình báo Công an P.22, Q.Bình Thạnh.

Trong khi bé V.A đang được các bác sĩ cấp cứu, thì Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera trên ĐTDĐ của mình để xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân tử vong của bé V.A là phù phổi cấp do sốc chấn thương. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phục hồi và trích xuất được các dữ liệu camera mà Thái đã cố tình xóa nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Theo kết luận giám định pháp y bổ sung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, các vết thương trên người bé xảy ra khoảng 1 - 6h chiều 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bé V.A.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement