Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vì sao Việt Nam mừng năm con mèo chứ không phải con thỏ?

Lối sống

22/01/2023 07:44

Tết Nguyên đán của Việt Nam có một chút khác biệt với Năm con mèo sắp bắt đầu, trong khi Trung Quốc lại chuẩn bị chào đón Năm con thỏ.

Trên khắp đất nước, đường phố được trang trí bằng những bức tượng mèo và các cửa hàng chất đầy đồ trang trí theo chủ đề mèo, những món quà phổ biến trong dịp Tết Việt Nam.

Việt Nam và nước láng giềng Trung Quốc chia sẻ mười trong số 12 cung hoàng đạo - chuột, hổ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và lợn. Nhưng người Việt Nam tôn vinh con mèo thay vì con thỏ và con trâu thay vì con bò.

Vì sao Việt Nam mừng năm con mèo chứ không phải con thỏ? - Ảnh 1.

Năm Mão được cho là sẽ mang lại may mắn và thuận buồm xuôi gió ở Việt Nam.

Có rất nhiều giả thuyết giải thích tại sao người Việt lại chọn mèo.

Theo ông Nguyễn Hiếu Tín, chuyên gia về văn hóa truyền thống Việt Nam, câu trả lời có thể xuất phát từ những cánh đồng lúa được người nông dân quý trọng.

"Lúa là một phần quan trọng trong nông nghiệp của Việt Nam, còn mèo là động vật phổ biến đối với người Việt Nam và có thể chế ngự được mối đe dọa của nhiều chuột trên đồng ruộng do nó là loài có thể bắt chuột", ông Tín cho biết.

Vì sao Việt Nam mừng năm con mèo chứ không phải con thỏ? - Ảnh 2.

Ảnh: AFP

"Một cách giải thích khác là người Việt Nam không muốn sống hai năm với một con vật giống nhau. Họ coi chuột và thỏ có mối liên hệ mật thiết với nhau", ông Tín nói.

Cũng có giả thuyết khác, thỏ trong tiếng Hán là "mao", còn trong tiếng Việt từ "mao" phát âm giống với từ "meo" - có nghĩa là con mèo. Năm con mèo ở Việt Nam được cho là xuất phát từ nhầm lẫn phát âm đó.

Theo SCMP, đối với người Việt, năm con mèo được cho là mang lại may mắn và thuận buồm xuôi gió.

Vì sao Việt Nam mừng năm con mèo chứ không phải con thỏ? - Ảnh 3.

Tết Nguyên đán đến gần, các sản phẩm có hình chú mèo lại rộ lên. Mèo là con giáp của Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hoàng Thị Hương Giang, một nhân viên văn phòng ở Hà Nội, cho biết cô chưa bao giờ quan tâm đến lý do vì sao người Việt Nam tôn vinh một con giáp khác với phần còn lại của thế giới.

Nhưng cô tin rằng những người sinh năm Mão như cô, có mọi thứ dễ dàng hơn hầu hết mọi người.

"Có vẻ đúng là những người sinh năm Mão thường năng động, chăm chỉ và dễ hòa đồng hơn", Giang tự hào nói.

Vì sao Việt Nam mừng năm con mèo chứ không phải con thỏ? - Ảnh 4.

Bức ảnh này được chụp vào ngày 17/1/2023 cho thấy một người bán hàng đang đợi khách để bán đồ trang trí cho mèo tại một khu chợ ở khu phố cổ Hà Nội, trước thềm năm mới âm lịch. Khi Trung Quốc chuẩn bị chào đón năm con thỏ, năm mới âm lịch có vẻ hơi khác ở Việt Nam, nơi năm con mèo bắt đầu. Ảnh: AFP

(Nguồn: SCMP)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement