Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Năm (14/7)

Chứng khoán

14/07/2022 21:31

Dưới đây là các mục tin tức quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần để bắt đầu ngày giao dịch.

1. Một buổi sáng ảm đạm nữa đối với chứng khoán

Chỉ vài ngày trước, các nhà đầu tư còn chúc mừng một tuần thắng lợi trên thị trường khi các cổ phiếu cố gắng thoát ra khỏi "vết xe đổ" của nửa đầu năm tồi tệ nhất để lại cho chứng khoán trong 5 thập kỷ. 

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Năm (14/7) - Ảnh 1.

Tuy nhiên, mọi thứ lại biến chuyển tiêu cực đi trong tuần này, khi con số lạm phát tháng 6 tăng cao hơn dự kiến, khiến Phố Wall lo ngại rằng Fed sẽ tăng lãi suất thậm chí còn quyết liệt hơn trong tháng này. Hợp đồng tương lai giảm trên diện rộng trước khi chuông báo sáng nay, trong khi thị trường đã công bố báo cáo thu nhập đầu tiên của các ngân hàng lớn.

2. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói lạm phát 'cao không thể chấp nhận được'

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Năm (14/7) - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, bà Janet Yellen.

Nói về lạm phát, nó vẫn ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen không thể không nói đến chủ đề này, ngay cả trong một chuyến đi đến Indonesia. Bà cho biết giải quyết vấn đề giá cả tăng là ”ưu tiên hàng đầu” ở Washington và cam kết sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Fed.

Ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng này, nhưng một số nhà quan sát tin rằng các nhà hoạch định chính sách có thể tăng cao hơn nữa, lên 1% hoặc 100 điểm cơ bản. 

Bà Yellen cũng cân nhắc về tác động của đồng USD mạnh hơn đối với các nền kinh tế khác: “Một mặt, nó có thể tăng cường khả năng xuất khẩu, điều này tốt cho sự tăng trưởng của họ. Mặt khác, trong phạm vi các quốc gia có khoản nợ bằng đồng USD, nó có thể làm cho các vấn đề nợ đó vốn đã rất nghiêm trọng nay càng khó khăn hơn ”.

3. JPMorgan và Morgan Stanley báo cáo thu nhập

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Năm (14/7) - Ảnh 3.

JPMorgan Chase đã khởi động lợi nhuận của ngân hàng lớn bằng cách báo cáo lợi nhuận giảm 28% trong quý thứ hai do ngân hàng tích lũy dự trữ để đối phó với các khoản nợ xấu. Sau đó, Morgan Stanley báo cáo rằng doanh thu của họ đã giảm trong quý thứ hai, điều mà Giám đốc điều hành James Gorman gọi là “một thị trường biến động hơn chúng ta đã thấy trong một thời gian”. 

Các nhà đầu tư đang tìm cách để giúp Phố Wall đối phó với sự biến động trong giai đoạn gần đây, nơi đang có chi số tiêu dùng và tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, ngay cả khi lạm phát tiếp tục gia tăng và dấu hiệu suy thoái kinh tế ngày càng tăng.

4. Netflix bất ngờ hợp tác với Microsoft

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Năm (14/7) - Ảnh 4.

Netflix đang thúc đẩy kế hoạch của mình cho dự án hỗ trợ quảng cáo hợp tác với một đối tác không ngờ tới. Sau khi nói chuyện với các đối tác tiềm năng khác, bao gồm Google công ty quản lý của YouTube và Comcast công ty mẹ của NBCUniversal, gã khổng lồ phát trực tuyến đã quyết định chọn Microsoft. 

Theo Netflix, dữ án quảng cáo vẫn còn trong "những ngày đầu" với "nhiều việc phải làm", nhưng các nhà đầu tư đang háo hức với những hành động cho thấy công ty đang nỗ lực chống lại sự "quay lưng" của người đăng ký. Đầu năm nay, Netflix cho biết họ dự kiến mất 2 triệu người đăng ký trong quý II. Công ty dự kiến sẽ báo cáo kết quả hàng quý vào thứ Ba tới.

5. Công ty tiền điện tử nộp hồ sơ phá sản

Trước giờ giao dịch: 5 điều cần biết trước khi thị trường mở cửa vào thứ Năm (14/7) - Ảnh 5.

Lender Celsius là công ty tiền điện tử vừa bị rớt giá, báo hiệu một quá trình phá sản trong tuần này. Một tháng trước, công ty đã đóng băng tài khoản của khách hàng do ”điều kiện thị trường khắc nghiệt” khi các loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả bitcoin, đang ở giữa đợt bán tháo mạnh mẽ. 

Đây là động thái của Celsius sau khi Voyager đệ đơn phá sản vào tuần trước sau khi công ty này liên kết với Three Arrows Capital gây ra thiệt hại lớn. Three Arrows Capital hiện không còn tồn tại và một thẩm phán đã đóng băng các tài sản còn lại của nó trong tuần này khi nó được thanh lý.

(Nguồn: CNBC)

Thảo Vy
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement