Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc tăng áp lực lên các công ty nước ngoài

Phân tích

28/04/2023 09:44

Chính quyền Trung Quốc đã bắt tay vào một chiến dịch để buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải khuất phục, chỉ vài tháng sau khi Bắc Kinh đưa ra thông điệp mở cửa kinh doanh cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Trong những tuần gần đây, chính quyền Trung Quốc đã bất ngờ thẩm vấn nhân viên tại văn phòng Thượng Hải của công ty tư vấn Bain & Co., tiến hành đánh giá an ninh mạng đối với hàng nhập khẩu từ nhà sản xuất chip, bắt giữ một nhân viên của nhà sản xuất dược phẩm Nhật Bản và đột kích vào văn phòng Bắc Kinh của công ty thẩm định Mỹ Mintz Group. Công nghệ Micron Astellas Pharma...

Chính phủ nước này cũng đã mở rộng luật gián điệp để chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài, bao gồm cả việc cho phép kiểm tra hành lý và thiết bị điện tử của những người bị nghi ngờ, làm tăng đáng kể rủi ro cho các công ty phương Tây hoạt động tại Trung Quốc.

Trong vài năm qua, nước này đã thực hiện một chiến dịch nhằm kiềm chế khu vực tư nhân, khi Trung Quốc chuẩn bị cho sự cạnh tranh lớn hơn với Mỹ, chính phủ hiện đang chuyển trọng tâm sang khiến các công ty Mỹ và nước ngoài khác phải tuân theo.

Các giám đốc điều hành doanh nghiệp đã tham khảo ý kiến của chính quyền Trung Quốc cho biết nguyên lý trung tâm của nỗ lực này là mong muốn kiểm soát chặt chẽ hơn câu chuyện về quản trị và phát triển của Trung Quốc, đồng thời hạn chế thông tin do các công ty nước ngoài như kiểm toán viên, tư vấn quản lý và công ty luật thu thập có thể gây ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài nhìn Trung Quốc như thế nào.

Trung Quốc tăng áp lực lên các công ty nước ngoài - Ảnh 1.

Vào tháng 3, chính quyền Trung Quốc đã công bố một cuộc điều tra an ninh mạng đối với Micron Technology, công ty có văn phòng tại Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg

Điều đó đã khiến cộng đồng doanh nghiệp phương Tây lo lắng, vốn dựa vào thông tin đáng tin cậy và dịch vụ chuyên nghiệp để đánh giá rủi ro ở Trung Quốc.

Lester Ross, một luật sư ở Bắc Kinh và là chủ tịch ủy ban chính sách tại Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, cho biết: "Cộng đồng doanh nghiệp nhất thiết cần thông tin. "Do đó, có nguy cơ mọi người sẽ không thể thay mặt công ty của họ thu thập đầy đủ thông tin vì sợ bị coi là gián điệp".

Một số giám đốc điều hành doanh nghiệp nước ngoài nói rằng họ lo lắng việc viết lại luật gián điệp có nghĩa là nhiều chủ đề, từ tình hình của Đài Loan đến hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc cho đến công nghệ như chất bán dẫn, hiện đang trở thành giới hạn trong các cuộc thảo luận với các đối tác Trung Quốc của họ.

Rắc rối gần đây đối với các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đang bị Washington chỉ trích. Hạ nghị sĩ Mike Gallagher, một đảng viên Cộng hòa từ Wisconsin, chủ tịch ủy ban quốc hội về Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố hôm 26/4. "Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt bằng vàng và nhận ra rằng các cuộc đột kích gần đây của cảnh sát đối với các công ty Mỹ Bain và Mintz không phải là một lần.

Theo WSJ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời các yêu cầu bình luận.

Sự thúc đẩy được thúc đẩy bởi niềm tin sâu sắc trong giới lãnh đạo Trung Quốc rằng vốn nước ngoài, mặc dù quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, nhưng không hoàn toàn đáng tin cậy, những người quen thuộc với suy nghĩ của chính phủ cho biết. 

Trung Quốc tăng áp lực lên các công ty nước ngoài - Ảnh 2.

Chính quyền Trung Quốc đã đột kích văn phòng Bắc Kinh của công ty thẩm định Mintz Group vào tháng 3. Ảnh: Getty

Quan điểm đó đã đạt được sức hút trong năm qua, đặc biệt là kể từ khi Mỹ vào tháng 10/2022 thông qua lệnh cấm bán công nghệ sản xuất chip cao cấp cho Trung Quốc, với việc các quan chức Trung Quốc tin rằng một số công ty, chẳng hạn như Micron, đứng sau hành động của Mỹ.

Micron đã nói rằng họ bảo vệ tính bảo mật của các sản phẩm của mình và đang liên lạc với cơ quan quản lý an ninh mạng của Trung Quốc.

Ông Tập đã đặc biệt rõ ràng về các ưu tiên của mình trong vài tháng qua. Khi khai mạc đại hội Đảng vào tháng 10 năm ngoài, ông chỉ ra rằng mục tiêu chính trong 5 năm tới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và phương Tây do Mỹ lãnh đạo là xây dựng một nền kinh tế có khả năng phục hồi địa chính trị ít phụ thuộc hơn vào thị trường và công nghệ nước ngoài.

Trong phiên họp lập pháp thường niên của đất nước vào tháng 3, nhà lãnh đạo hiếm khi nhắm trực tiếp vào Mỹ, đổ lỗi cho chiến dịch do Washington lãnh đạo nhằm đàn áp Trung Quốc vì những thách thức phát triển gần đây mà đất nước phải đối mặt. 

Ông đã biến khả năng chống lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đặc biệt là những hạn chế đối với khả năng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy các công nghệ chiến lược, là thước đo thành tích cho cấp dưới của ông.

Nhưng cuộc tấn công của ông Tập đối với các doanh nghiệp nước ngoài có thể đe dọa các mục tiêu tăng trưởng của chính phủ vào thời điểm mà một số quan chức cấp cao lo ngại rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng đang khiến các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài bỏ đi.

Trung Quốc tăng áp lực lên các công ty nước ngoài - Ảnh 3.

Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang vào tháng 3 đã tìm cách củng cố niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài tại Diễn đàn Boao cho châu Á, một diễn đàn kinh tế cấp cao. Ảnh: Getty

Ví dụ, tại diễn đàn kinh tế Davos vào tháng 1, Phó Thủ tướng lúc đó là ông Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập trong thập kỷ qua, đã bày tỏ những lo ngại như vậy trong cuộc gặp với Giám đốc điều hành của BlackRock, Larry Fink.

Thủ tương Li Qiang đã tìm cách củng cố niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài tại một diễn đàn kinh tế cấp cao trên đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc. Ông Li gọi Trung Quốc là "mỏ neo cho hòa bình thế giới" và bày tỏ sự lạc quan về sự phục hồi kinh tế của đất nước.

Các quan chức Trung Quốc tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách cho biết Bắc Kinh không có ý định đẩy các công ty nước ngoài ra khỏi cửa và đã khuyến khích họ mở rộng sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng họ cũng nói rằng những công ty đó nên làm tốt hơn việc giúp thúc đẩy sự phát triển của Trung Quốc để đổi lấy việc tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Các quan chức cho biết, một quan điểm phổ biến trong giới lãnh đạo Bắc Kinh là hầu hết các công ty đa quốc gia không thể để mất khả năng bán và sản xuất tại Trung Quốc.

Không phải tất cả các công ty đều bị nghi ngờ. Tesla Inc., sở hữu nhà máy sản xuất xe điện ở Thượng Hải đã giúp thúc đẩy ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc, đang mở rộng hoạt động tại đó với một nhà máy sản xuất pin lớn.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã coi Phố Wall là lực lượng vận động hành lang cho Bắc Kinh ở Washington và ngay cả khi đàn áp hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài, Trung Quốc vẫn tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty tài chính Mỹ hoạt động tại nước này. Kể từ cuối năm ngoái,JPMorgan Chase & Co., Fidelity Investments và Neuberger Berman đã nhận được giấy phép hiếm hoi cho các công ty quỹ tương hỗ thuộc sở hữu hoàn toàn ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đang gây áp lực lớn hơn đối với các doanh nghiệp nước ngoài như một cách để đáp trả Mỹ và các hành động khác của phương Tây được coi là đe dọa lợi ích của Trung Quốc.

Trung Quốc tăng áp lực lên các công ty nước ngoài - Ảnh 4.

Một nhà máy Tesla ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Trong những nỗ lực khác nhằm gây áp lực cho các công ty Mỹ, các nhà quản lý Trung Quốc đã làm chậm quá trình đánh giá sáp nhập của họ đối với một số vụ mua lại được đề xuất bởi các công ty Mỹ cần sự ủng hộ của Bắc Kinh, bao gồm cả việc Intel Corp. Tờ The Wall Street Journal đưa tin MaxLinear Inc. đã mua Công nghệ Chuyển động Silicon của Đài Loan với giá 3,8 tỷ USD .

Arthur Kroeber, đối tác sáng lập và người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại công ty tư vấn kinh tế Gavekal Dragonomics, đã viết trong một báo cáo hồi tháng 4 rằng Trung Quốc sẽ vẫn có chọn lọc trong việc theo đuổi các công ty Mỹ. "Sẽ không có lợi cho Trung Quốc nếu tạo ra bầu không khí sợ hãi giữa các công ty Mỹ đến mức họ kết luận rằng Trung Quốc là một thị trường nguy hiểm và bắt đầu tìm cách rút lui", ông viết.

Một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Mỹ thực hiện trong tháng này cho thấy khoảng 27% số người được hỏi đang chuyển ưu tiên sang các quốc gia khác ngoài Trung Quốc khi đưa ra quyết định đầu tư. Con số đó là 6% trong một cuộc thăm dò được tiến hành vào cuối năm ngoái.

Các nhà quản lý tiền tệ nước ngoài cũng đang suy nghĩ lại về Trung Quốc, giảm bớt sự tiếp xúc của họ trong một số trường hợp và trong những trường hợp khác, chuyển từ các cam kết dài hạn sang đặt cược ngắn hạn. Chẳng hạn, quỹ hưu trí giáo viên của Texas năm ngoái đã cắt giảm phân bổ cổ phiếu ở Trung Quốc xuống một nửa và quỹ công nhân của Florida đã tạm dừng các chiến lược đầu tư mới ở Trung Quốc.

Theo một phân tích từ Exante Data, trong 5 phiên giao dịch vừa qua, các nhà đầu tư toàn cầu đã rút ròng 3,17 tỷ USD từ chứng khoán Trung Quốc thông qua liên kết giao dịch xuyên biên giới phổ biến Stock Connect. Đó là đợt rút tiền dài nhất kể từ tháng 11/2022).

(Nguồn: The Wall Street Journal)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement