Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc nới lỏng quy định về hộ khẩu và thị thực để vực dậy nền kinh tế

Kinh tế thế giới

04/08/2023 09:52

Trung Quốc sẽ nới lỏng nhiều biện pháp kiểm soát xã hội, bao gồm cấp thị thực khi nhập cảnh cho nhiều doanh nhân nước ngoài hơn, trong bối cảnh cố gắng vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn sau đại dịch.

Các hướng dẫn do Bộ Công an đưa ra hôm thứ Năm là hướng dẫn mới nhất trong một loạt các điều chỉnh chính sách sâu rộng trong những tuần gần đây, báo hiệu những nỗ lực toàn diện của Bắc Kinh nhằm đưa nền kinh tế thứ hai thế giới đứng vững hơn.

Bộ cho biết chính phủ Bắc Kinh sẽ nới lỏng hệ thống đăng ký hộ khẩu để giúp đảm bảo chuỗi cung ứng và khuyến khích tạo việc làm. Ngoài ra, các hướng dẫn cam kết các cơ quan có thẩm quyền làm cho một loạt các dịch vụ của chính phủ dễ tiếp cận hơn ở các khu vực pháp lý, đặc biệt là ở khu vực Vịnh Lớn ở Hồng Kông và Macau. 

Mục tiêu trung tâm của gói là chính quyền hạ thấp rào cản đối với các cá nhân để có được hộ khẩu thành phố, hoặc đăng ký hộ khẩu để cho phép nhiều cư dân nông thôn lành nghề hơn sống và làm việc tại các thành phố.

Trung Quốc nới lỏng quy định về hộ khẩu và thị thực để vực dậy nền kinh tế - Ảnh 1.

Nhiều doanh nhân sẽ có thể nhận được thị thực khi hạ cánh và nhiều cư dân nông thôn sẽ đủ điều kiện cư trú ở thành thị. Ảnh: Reuters

Sự phân biệt cứng nhắc đã tồn tại hàng thập kỷ đã bị chỉ trích nhiều giữa cư dân thành thị và nông thôn đã hạn chế sự di chuyển của dân cư. Nhiều chuyên gia cho biết hệ thống này từ chối quyền tiếp cận công bằng của người lao động nhập cư với các dịch vụ xã hội và ngăn cản họ chi tiêu nhiều hơn.

Chi tiêu của 1,4 tỷ người tiêu dùng của đất nước là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi dân số thu hẹp và Trung Quốc phải đối mặt với tình hình địa chính trị ngày càng bất lợi.

Ngoài ra, Bộ sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người đi công tác nước ngoài xin thị thực hạ cánh, bao gồm cả những người muốn đến Trung Quốc để họp kinh doanh, triển lãm hoặc đầu tư nhưng không thể đảm bảo được sự cho phép trước chuyến đi của họ.

Trước đây, những ứng dụng như vậy chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở "khẩn cấp". Jia Tongbin, từ cục Quản lý nhập cư quốc gia, cho biết những thay đổi này là cần thiết khẩn cấp  cho lợi ích của chuỗi cung ứng ổn định. Động thái này sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước nắm bắt cơ hội, đảm bảo đơn hàng, mở rộng thị trường quốc tế và giành lợi thế trong cuộc cách mạng công nghiệp mới. 

Trung Quốc nới lỏng quy định về hộ khẩu và thị thực để vực dậy nền kinh tế - Ảnh 2.

Sau khi nhập cảnh, khách du lịch thường xuyên sẽ có thể nâng cấp thị thực nhập cảnh của họ lên thị thực nhập cảnh nhiều lần có giá trị lên đến ba năm.

Công dân nước ngoài cũng sẽ không còn phải nộp hộ chiếu khi xin giấy phép cư trú tại Trung Quốc, một thay đổi mà Jia cho biết sẽ mang lại lợi ích cho ít nhất 700.000 du khách.

Jens Eskelund, chủ tịch Phòng thương mại liên minh châu Âu tại Trung Quốc, cho biết các biện pháp cấp thị thực mới nếu được thực hiện kịp thời, sẽ giải quyết được một số sự thiếu hiệu quả mà cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài gặp phải.

"Bản thân những biện pháp này sẽ không đủ để khôi phục hoạt động kinh doanh trở lại mức trước đại dịch, cũng như khôi phục sức hấp dẫn của Trung Quốc như một điểm đến cho nhân tài nước ngoài," Eskelund nói.

Trung Quốc nới lỏng quy định về hộ khẩu và thị thực để vực dậy nền kinh tế - Ảnh 3.

Bộ Công an cho biết những thay đổi này nhằm khuyến khích sự di chuyển tự do của người dân. Ảnh: SCMP

Tuy vậy, mặc dù tạo điều kiện cư trú, thị thực và giấy phép cư trú chắc chắn có thể giúp mọi người di chuyển dễ dàng hơn, nhưng điều đó không nhất thiết đảm bảo lợi nhuận cho tất cả những người tham gia, nó không phải là "điều kiện đủ" cho tăng trưởng kinh tế. 

Nhằm mục đích ổn định đầu tư nước ngoài và thương mại trong nửa cuối năm, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh điều chỉnh chính sách kinh tế để thúc đẩy nhu cầu trong nước, tăng niềm tin và xoa dịu rủi ro trong khi nới lỏng áp lực lên lĩnh vực bất động sản.

Chính phủ cũng đã ban hành một kế hoạch 31 điểm nhằm xây dựng lại nền kinh tế tư nhân của đất nước, những cam kết trước đây chỉ giới hạn ở khu vực sở hữu nhà nước. Đầu tuần này, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia cũng đưa ra kế hoạch 20 điểm nhằm khôi phục và mở rộng chi tiêu của người tiêu dùng.

Trung Quốc nới lỏng quy định về hộ khẩu và thị thực để vực dậy nền kinh tế - Ảnh 4.

Tại một số thời điểm, khi thị trường liên tục nhận được tin tức về việc nới lỏng chính sách, nó có thể thay đổi kỳ vọng của mọi người và dần củng cố niềm tin của thị trường. Ảnh: SCMP

Gói hỗ trợ từ Bộ Công an cũng bao gồm các bước thúc đẩy chi tiêu cho hàng tiêu dùng như ô tô điện và ô tô cũ, nới lỏng các quy định về thi bằng lái xe và cho phép thực hiện các chương trình thí điểm thành lập công ty dịch vụ bảo vệ.

Ngoài ra, Bộ sẽ khuyến khích các dịch vụ như an ninh công cộng, đăng ký hộ khẩu, quản lý giao thông và nhập cư trong các khu vực như khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân-Hà Bắc, Đồng bằng sông Dương Tử và khu vực Vịnh Lớn.

Ding Shuang, nhà kinh tế trưởng của Greater China tại Standard Chartered Bank, cho biết gói này là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm kích thích nền kinh tế Trung Quốc. Các biện pháp có thể không mang lại kết quả ngay lập tức nhưng một loạt các động thái chính sách gần đây sẽ có lợi cho tâm lý của công chúng.

(Nguồn: SCMP)

THANH TRÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement