Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc: Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng giảm 22% trong 10 tháng đầu năm 2022

Số hóa

28/12/2022 07:35

Tổng số lô hàng điện thoại thông minh đến Trung Quốc đạt 214,5 triệu chiếc từ tháng 1 đến tháng 10, giảm từ 275,3 triệu chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ nước này, các lô hàng điện thoại thông minh ở Trung Quốc đã giảm 22% trong 10 tháng đầu năm nay, khi thị trường lớn nhất của ngành này bị bao vây bởi nhu cầu trong nước hạ nhiệt và bất ổn trong chuỗi cung ứng sản xuất.

Có tổng cộng 214,5 triệu điện thoại thông minh được xuất xưởng đến nước này từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, giảm từ 275,3 triệu chiếc cùng kỳ năm ngoái, theo một báo cáo hôm 26/12 của Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT), một viện nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin.

Chỉ riêng trong tháng 10, khối lượng lô hàng trên thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới đã giảm 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 23,8 triệu chiếc, theo dữ liệu của CAICT. Tuy nhiên, tổng số đó đã tăng 20% so với tháng 9, khi khối lượng đạt 19,8 triệu chiếc.

Trung Quốc: Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng giảm 22% trong 10 tháng đầu năm 2022  - Ảnh 1.

Thị trường điện thoại thông minh của Trung Quốc, lớn nhất thế giới, tiếp tục phải vật lộn với nhu cầu nội địa chậm chạp. Hình minh họa: Shutterstock

Các số liệu CAICT mới nhất phản ánh cuộc đấu tranh của thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc để phục hồi sau nhu cầu chậm chạp, khi nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng và các hạn chế di chuyển nghiêm ngặt theo chính sách "zero COVID" của Bắc Kinh đã khiến nhiều người tiêu dùng trì hoãn việc mua hàng mới. 

Vẫn chưa chắc chắn nhu cầu sẽ tăng lên bao nhiêu sau khi chính quyền trung ương nới lỏng kiểm soát COVID-19 vào đầu tháng này.

Trong khi niềm tin của người tiêu dùng và nền kinh tế ở Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi, sự sụt giảm trên thị trường điện thoại thông minh của đất nước dự kiến sẽ thu hẹp vào năm tới và sự phục hồi có thể sẽ diễn ra vào năm 2024, theo công ty nghiên cứu công nghệ IDC trong một báo cáo được công bố vào đầu tháng này.

Nhu cầu tiêu dùng chậm lại đã thúc đẩy nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn Xiaomi Corp tiến hành một đợt sa thải mới ảnh hưởng đến gần 10% lực lượng lao động của mình, sau khi cắt giảm hơn 900 việc làm vào đầu năm nay.

Trung Quốc: Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng giảm 22% trong 10 tháng đầu năm 2022  - Ảnh 2.

Một người đàn ông ngồi bên trong một cửa hàng sửa chữa điện thoại thông minh tại chợ điện tử Huaqiangbei ở Thâm Quyến, phía nam tỉnh Quảng Đông, vào ngày 12/7/2022. Ảnh: Agence France-Presse

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 11, giảm 5,9% so với một năm trước đó, theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố.

Con số đó đã bỏ lỡ kỳ vọng, giảm từ âm 0,5% trong tháng 10 xuống mức thấp nhất kể từ khi giảm xuống âm 6,7% vào tháng 5 và âm 11,1% vào tháng 4.

Ngay cả Apple, công ty đã chiếm 25% thị phần điện thoại thông minh của Trung Quốc vào tháng 10, theo Counterpoint Research cũng đang tranh giành để khắc phục các vấn đề trong chuỗi cung ứng sản xuất của mình ở đại lục.

Việc sản xuất các mẫu iPhone 14 Pro phổ biến của mình tại nhà máy của Foxconn Technology Group ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, đã bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn nghiêm trọng bao gồm các cuộc biểu tình của công nhân trở nên bạo lực và cuộc di cư của hàng chục nghìn nhân viên vì sự bùng phát COVID-19 tại cơ sở này.

Theo Kuo Ming-chi, nhà phân tích tại TF International Securities, Apple ước tính sẽ xuất xưởng điện thoại thông minh ít hơn 20% trong quý nghỉ lễ này so với dự kiến trước đây vì các vấn đề sản xuất của họ ở Trung Quốc.

(Nguồn: SCMP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement