Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc: Du lịch xuyên biên giới dịp Tết Nguyên đán sẽ đạt 90% mức trước COVID

Du lịch & Ẩm thực

28/12/2023 15:34

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh dự đoán số lượng người qua biên giới trong giai đoạn này sẽ tăng gấp 5 lần con số được ghi nhận vào năm ngoái.

Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia cho biết trong một thông báo hôm thứ Năm, khoảng thời gian từ ngày 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024 dự kiến sẽ chứng kiến đỉnh điểm về số lượng người qua biên giới trên cả nước, với trung bình 1,56 triệu lượt nhập cảnh và xuất cảnh mỗi ngày.

Con số này sẽ bằng khoảng 90% mức được ghi nhận vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 quét qua Trung Quốc.

Thông báo cho biết lượng khách du lịch tăng vọt dự kiến là do "các đường bay quốc tế đang được nối lại", cùng với sự kết hợp của các chính sách như "miễn thị thực cho công dân Trung Quốc tại các quốc gia như Thái Lan và Malaysia, cũng như thị thực của Trung Quốc", Miễn phí nhập cảnh vào 6 quốc gia, bao gồm cả Pháp và Đức".

Bắc Kinh hồi tháng trước tuyên bố sẽ cho phép du khách từ Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia vào Trung Quốc miễn thị thực trong thời gian lưu trú 15 ngày. Chính sách này sẽ có hiệu lực đến ngày 30/11 năm sau.

Trung Quốc: Du lịch xuyên biên giới dịp Tết Nguyên đán sẽ đạt 90% mức trước COVID- Ảnh 1.

Cơ quan quản lý nhập cư Trung Quốc dự kiến lượng du lịch xuyên biên giới sẽ tăng vọt trong thời gian nghỉ lễ Năm mới kéo dài ba ngày, điều này sẽ thúc đẩy số liệu du lịch lên gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Kyodo

Các biện pháp này diễn ra sau khi mở rộng chính sách quá cảnh miễn thị thực của Trung Quốc tới 54 quốc gia đối với du khách đến các quốc gia khác.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang cố gắng thúc đẩy du lịch nội địa sau ba năm áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt nhằm chống lại Covid, phần lớn đã đóng cửa biên giới của Trung Quốc với thế giới bên ngoài.

Dữ liệu từ Bộ Du lịch Trung Quốc cho thấy nước này đã đón 477.800 khách du lịch nước ngoài trong nửa đầu năm 2023, chỉ bằng 5,6% con số được ghi nhận cùng kỳ năm 2019.

Trong hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ mY4 Joe Biden vào tháng trước tại San Francisco, cả hai bên đã đồng ý mở rộng việc đi lại và trao đổi cá nhân giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như tăng cường các chuyến bay và đơn giản hóa quá trình xử lý thị thực.

Số liệu gần đây của Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia cho thấy Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 291 triệu lượt xuất nhập cảnh biên giới trong ba quý đầu năm nay, thấp hơn 60% so với cùng kỳ năm 2019.

Chính quyền cho biết trong thông báo rằng các cơ quan quản lý nhập cư trên toàn quốc đã được chỉ đạo "dự báo một cách khoa học và công bố thông tin kịp thời" về luồng hành khách để giúp công chúng lập kế hoạch du lịch và có đủ nhân viên trực để "mở đầy đủ các kênh kiểm tra".

Thông báo cho biết: "Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia đã sắp xếp chuyên biệt cho việc thông quan xuất nhập cảnh tại các cảng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán… để đảm bảo hoạt động của cảng được an toàn, thông suốt và trật tự".

(Nguồn: SCMP)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement