Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay để vực dậy nền kinh tế

Chính sách - Hạ tầng

22/08/2022 09:40

Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn vào thứ Hai (22/8) nhằm tăng cường nỗ lực thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn bởi cuộc khủng hoảng bất động sản và sự bùng phát trở lại của COVID.

Lãi suất cơ bản cho vay một năm (LPR) đã được hạ 0,05% xuống còn 3,65% theo mức lãi suất ấn định hàng tháng của ngân hàng trung ương. Trong khi đó LPR trong 5 năm đã giảm biên 0,15% xuống 4,30%.

Trong một cuộc thăm dò của Reuters được thực hiện vào tuần trước, 25 trong số 30 người được hỏi dự đoán mức giảm sẽ là 0,1% đối với LPR trong một năm. Trong khi đó có đến 90% số người thăm dò dự đoán mức giảm LPR kỳ hạn 5 năm lớn hơn 0,1%.

Marco Sun, trưởng nhóm phân tích thị trường tài chính tại MUFG Bank cho biết: "Việc cắt giảm LPR không tương xứng với kỳ vọng của chúng tôi".

"Ý định chính sách khá rõ ràng ... vì việc cắt giảm 0,15% đối với LPR kỳ hạn 5 năm nhằm mục đích thúc đẩy nhu cầu tài chính dài hạn".

Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay để vực dậy nền kinh tế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Việc cắt giảm sâu hơn tỷ lệ tham chiếu vào thứ Hai nhấn mạnh nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản sau một chuỗi các vụ vỡ nợ và sự sụt giảm doanh số bán nhà.

Các nguồn tin tuần trước nói với Reuters rằng Trung Quốc sẽ đảm bảo các đợt phát hành trái phiếu mới trong nước bởi một số nhà phát triển tư nhân được lựa chọn để hỗ trợ lĩnh vực này, vốn chiếm một phần tư GDP quốc gia.

Việc cắt giảm LPR được đưa ra sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) gây bất ngờ cho thị trường khi hạ lãi suất cho vay trung hạn (MLF) và một công cụ thanh khoản ngắn hạn khác vào tuần trước, khi các nhà chức trách tìm cách thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong trong bối cảnh nền kinh tế đang bị trì trệ.

Một loạt dữ liệu, cũng được công bố vào tuần trước, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bất ngờ tăng trưởng chậm lại trong tháng 7 và điều này đã khiến một số ngân hàng đầu tư toàn cầu, bao gồm Goldman Sachs và Nomura, điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm của nước này.

Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2022 của Trung Quốc xuống 3,0% từ 3,3% trước đó, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của Bắc Kinh là 5,5%. Trong một sự thừa nhận ngầm về thách thức trong việc đạt được mục tiêu GDP, chính phủ đã bỏ qua việc đề cập đến nó trong một cuộc họp chính sách cấp cao gần đây.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement