Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc 'cấp tập' đối phó với tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ

Vĩ mô

26/08/2022 08:19

Một quan chức hàng đầu của chính phủ Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tập trung vào việc tạo ra việc làm, thúc đẩy các chính sách tài khóa, tiền tệ và công nghiệp để ổn định thị trường lao động.

Nền kinh tế Trung Quốc đã phải vật lộn để phục hồi sau khi bị đình trệ, tốc độ tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi thanh niên đã tăng lên mức cao kỷ lục 19,9% trong tháng Bảy. Các khoản chi trả bảo hiểm thất nghiệp đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Sáu.

Trung Quốc cấp tập đối phó với tình trạng thất nghiệp ở giới trẻ - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Hôm thứ Năm (25/8), Li Zhong, Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, cho biết tình hình việc làm của Trung Quốc nhìn chung vẫn ổn định nhưng vẫn còn áp lực lâu dài.

"Những mâu thuẫn về cấu trúc ngày càng trở nên nổi bật với những yếu tố bất ổn và không ổn định ngày càng gia tăng. Việc làm vẫn còn những thách thức lớn", ông nói trong một cuộc họp báo.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã bị ảnh hưởng bởi việc phong tỏa do COVID-19 kéo dài và điều này làm gián đoạn sản lượng của nhà máy và chuỗi cung ứng, đồng thời làm tổn thương các doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp đang tạo ra nhiều việc làm cho đất nước tỷ dân này.

Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin, khu vực tư nhân cung cấp 1/3 trong tổng số việc làm ở Trung Quốc và tạo ra 90% việc làm ở các đô thị mới.

"Trong bối cảnh COVID-19 bùng phát lẻ tẻ ở một số khu vực kể từ đầu năm nay, nhu cầu việc làm trên thị trường đã giảm và một số chiến dịch tuyển dụng đã bị hủy hoặc trì hoãn", Zhang Ying, Giám đốc xúc tiến việc làm của Bộ Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cho biết trong cuộc họp báo.

"Một số người trẻ đã gặp phải những khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm", ông nói thêm.

Trung Quốc sẽ tập trung vào việc giúp sinh viên tốt nghiệp đại học và lao động nhập cư có việc làm trong bước tiếp theo.

Để thúc đẩy nền kinh tế, Trung Quốc đã bổ sung 19 chính sách mới bên cạnh các biện pháp hiện có, tăng tiền hỗ trợ lên 300 tỷ nhân dân tệ (43,69 tỷ USD), truyền thông nhà nước trích dẫn nội các cho biết sau cuộc họp thường kỳ do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì vào thứ Tư.

(Nguồn: Reuters)

NGUYỄN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement