Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Trung Quốc cảnh báo: Máy bay hộ tống bà Pelosi có thể bị bắn hạ

Quân sự

30/07/2022 12:11

Ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), nhà bình luận cho Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) ngày 29/7 cảnh báo nếu chiến đấu cơ Mỹ hộ tống máy bay của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Loan thì đó là một cuộc "xâm lược".

Ông Hồ Tích Tiến cho biết thêm, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có quyền xua đuổi máy bay của bà Pelosi và chiến đấu cơ của Mỹ, bao gồm cả bắn cảnh cáo và thực hiện chiến thuật di chuyển để ngăn cản, thậm chí bắn hạ nếu các biện pháp trên không hiệu quả.

Bình luận của ông Hồ Tích Tiến tiếp nối xu hướng gần đây khi xuất hiện nhiều lời lẽ ngày càng gay gắt từ nhiều quan chức Trung Quốc về khả năng bà Pelosi tới Đài Loan. 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ khởi hành chuyến công du châu Á vào ngày 29/7 (giờ địa phương) và vẫn chưa rõ liệu bà có dừng chân tại Đài Loan, hòn đảo tự trị gồm 24 triệu dân mà Trung Quốc đại lục coi là phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này, hay không.

Trung Quốc cảnh báo: Máy bay hộ tống bà Pelosi có thể bị bắn hạ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức Lầu Năm Góc đã nhiều lần nói rằng quyết định đến Đài Loan hay không là tùy thuộc vào bà Pelosi, nhưng ông chủ Nhà Trắng hồi tuần trước nói rằng quân đội Mỹ lo ngại về chuyến thăm này.

Trong khi Pelosi cho đến nay từ chối xác nhận các báo cáo, bà nói rằng điều quan trọng là Mỹ phải thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan và các nhà lập pháp ở cả hai phe chia rẽ chính trị của Washington đã thúc giục bà thăm Đài Loan. Trong khi đó, Trung Quốc đã công kích ý tưởng này, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ" nếu bất kỳ chuyến đi nào được tiến hành.

Không có tuyên bố ủng hộ hay phản đối chuyến đi tiềm năng của Pelosi từ phía lãnh đạo Đài Loan.

Các nhà phân tích cho rằng sự im lặng tương đối là vì Đài Loan, một hòn đảo dân chủ với 24 triệu dân đang ở thế khó xử. Các nhà phân tích chỉ ra rằng Đài Loan phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ để tự vệ trước khả năng tấn công từ Trung Quốc, vì vậy Đài Loan không muốn bị coi là làm nản lòng sự ủng hộ từ một trong những chính trị gia quyền lực nhất của Mỹ.

Tuy nhiên, nếu Đài Loan tỏ ra quá hào hứng với khả năng chuyến thăm của Pelosi, các chuyên gia cho rằng, điều đó có nguy cơ khiến Bắc Kinh nổi giận.

Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ "không nhận được bất kỳ thông tin chắc chắn nào liên quan đến chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi" và "không có bình luận gì thêm về vấn đề này".

Một người quen thuộc với kế hoạch của Pelosi cho biết bà dự định khởi hành vào thứ Sáu, theo giờ Hoa Kỳ, để tham châu Á và chuyến đi sẽ bao gồm các điểm dừng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore - nhưng khả năng bà dừng chân ở Đài Loan vẫn chưa chắc chắn.

Brian Hioe, một người Mỹ gốc Đài Loan sống ở Đài Bắc, người thành lập Tạp chí New Bloom, chuyên đưa tin về chính trị Đài Loan, cho biết người Đài Loan nhìn chung không quá lo lắng về hậu quả tiềm tàng từ chuyến thăm của Pelosi, vì Bắc Kinh đã từng đưa ra những lời đe dọa tương tự trong quá khứ.

Ông nói: "Các mối đe dọa của Trung Quốc xảy ra với tần suất đến mức giống như tiếng ồn xung quanh. Và vì vậy mọi người ở đây thực sự không nghĩ nhiều về khả năng bị ảnh hưởng từ chuyến thăm của bà Pelosi".

(Nguồn: TTXVN/CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement